Điểm chuẩn học bạ ĐH Luật Hà Nội: Cao nhất 29,27

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và xác nhận nhập học theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT và diện xét kết quả chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Theo đó, nhà trường đưa ra mức điểm chuẩn cao nhất là 29,27 điểm, thấp nhất là 24,48 điểm.

Mức điểm cụ thể như sau:

điểm chuẩn

Nhà trường thông báo thí sinh đăng ký thông tin xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của trường trước 16h00 ngày 3.8.

Sau khi đăng ký xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh nộp hồ sơ về trường theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên từ ngày 1.8 đến trước 16h00 ngày 3.8, tính theo dấu bưu điện.

Hết thời hạn xác nhận nhập học, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học. Thí sinh đã nộp bản chính “Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021” sẽ không được trường trả lại vì bất cứ lý do gì.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

"Chiến lược" điều chỉnh nguyện vọng để tăng tỉ lệ đỗ đại học

Khánh Linh - Huyên Nguyễn |

Theo quy chế tuyển sinh mới năm nay, sau khi biết điểm thi, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần bằng hình thức trực tuyến. Từ thời điểm này, các em có thể căn cứ vào phổ điểm, nguyện vọng, sở thích cá nhân, đầu ra và năng lực tài chính của gia đình để có những lựa chọn phù hợp.

Dự đoán điểm chuẩn ĐH: Top đầu ít biến động, top giữa tăng mạnh tới 3 điểm

NGUYỄN HUYÊN - KHÁNH LINH |

Sáng 26.7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của các thí sinh dự thi đợt 1. Thầy giáo Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán tại Hà Nội đã đưa ra một số nhận xét sau khi quan sát phổ điểm. Theo thầy Tùng, kỳ tuyển sinh năm nay có sự biến động về điểm xét tuyển, điểm chuẩn của các trường theo từng khối.

Dự báo điểm chuẩn ngành: Kinh tế, công nghệ, y dược, công an, quân đội

Huyên Nguyễn |

Với đề thi phân hoá tốt, theo dự báo của các chuyên gia, điểm chuẩn trường tốp giữa năm nay tăng cao từ 1 đến 3 điểm. Trong các tổ hợp, tổ hợp D sẽ tăng cao nhất do môn Tiếng Anh có điểm thi biến động mạnh.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

"Chiến lược" điều chỉnh nguyện vọng để tăng tỉ lệ đỗ đại học

Khánh Linh - Huyên Nguyễn |

Theo quy chế tuyển sinh mới năm nay, sau khi biết điểm thi, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần bằng hình thức trực tuyến. Từ thời điểm này, các em có thể căn cứ vào phổ điểm, nguyện vọng, sở thích cá nhân, đầu ra và năng lực tài chính của gia đình để có những lựa chọn phù hợp.

Dự đoán điểm chuẩn ĐH: Top đầu ít biến động, top giữa tăng mạnh tới 3 điểm

NGUYỄN HUYÊN - KHÁNH LINH |

Sáng 26.7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của các thí sinh dự thi đợt 1. Thầy giáo Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán tại Hà Nội đã đưa ra một số nhận xét sau khi quan sát phổ điểm. Theo thầy Tùng, kỳ tuyển sinh năm nay có sự biến động về điểm xét tuyển, điểm chuẩn của các trường theo từng khối.

Dự báo điểm chuẩn ngành: Kinh tế, công nghệ, y dược, công an, quân đội

Huyên Nguyễn |

Với đề thi phân hoá tốt, theo dự báo của các chuyên gia, điểm chuẩn trường tốp giữa năm nay tăng cao từ 1 đến 3 điểm. Trong các tổ hợp, tổ hợp D sẽ tăng cao nhất do môn Tiếng Anh có điểm thi biến động mạnh.