Điểm chuẩn ĐH Y Dược TPHCM năm 2020: Sẽ không có nhiều biến động

Anh Nhàn |

Mặc dù đề thi Tốt nghiệp THPT được đánh giá là nhẹ nhàng nhưng điểm chuẩn vào trường Đại học Y dược TPHCM được dự báo sẽ không có nhiều biến động so với năm ngoái.

Ngành Y sẽ cạnh tranh những thí sinh giỏi

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Khôi - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Y dược TPHCM đưa ra phân tích, điểm chuẩn vào trường sẽ phụ thuộc vào 4 yếu tố: Độ khó dễ của đề thi, phổ điểm thi số lượng thí sinh đăng ký vào ngành và chất lượng thí sinh đăng ký vào ngành.

Đối với Đại học Y Dược TPHCM, chuyên đào tạo những ngành về y dược, sẽ cạnh tranh trong những thí sinh giỏi với nhau nên điểm sẽ không có nhiều biến động.

"Hiện chưa thể đưa ra dự đoán về điểm chuẩn năm nay vào ngành, khi có điểm thi và phổ điểm, chúng tôi sẽ tính toán và chia sẻ để phụ huynh, thí sinh cùng nắm" - ông Khôi nói.

Ông Đặng Vạn Phước - Trưởng khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM cũng thông tin tương tự. Theo ông Phước, hiện nhà trường chưa thể đưa ra dự đoán điểm chuẩn vào trường năm nay vì còn chờ kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2.

Thêm nhiều trường đào tạo y khoa phía Nam 

Mùa tuyển sinh năm 2020 ghi dấu những thay đổi nhẹ trong việc đào tạo ngành Y khoa khu vực phía Nam.

Ngoài những đơn vị đào tạo lâu năm ngành này như Đại học Y dược, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa y Đại học Quốc gia TPHCM thì năm nay, Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Văn Lang vừa được Bộ GDĐT cho phép đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học.

Cụ thể, Bộ GDĐT vừa giao Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, đào tạo ngành Y khoa.

Trao đổi với Lao Động, ông Hồ Thanh Phong (Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng), cho biết ngành Y khoa tuyển sinh ngay trong kỳ tuyển sinh năm 2020 với 100 chỉ tiêu cho cả chương trình tiếng Việt và tiếng Anh.

Học phí ngành Y khoa tại đơn vị này là 82,5 triệu đồng/học kỳ cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh sẽ có học phí 99 triệu đồng/học kỳ. 

Cùng với đó, Trường Đại học Văn Lang cũng vừa được Bộ GDĐT cho phép đào tạo bác sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt trình độ đại học. Trước đó, khối sức khỏe của Đại học Văn Lang bao gồm các ngành đào tạo: Dược học; Kỹ thuật Xét nghiệm Y học và Điều dưỡng.

Theo thông báo mới nhất, Trường Đại học Văn Lang sẽ nhận hồ sơ tuyển sinh ngành này trong đợt xét tuyển học bạ tháng 8. Điểm nhận hồ sơ là 24 điểm, kèm điều kiện học lực của năm học lớp 12 xếp loại giỏi. 

Ông Võ Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng Đại học Văn Lang cho biết: "Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt là ngành học thứ 48 của Đại học Văn Lang, trực thuộc Khoa Y. Nhà trường đang đầu tư cho các mô hình bệnh viện - trường học, phòng khám đa khoa, phòng thí nghiệm dành riêng cho các sinh viên khối ngành sức khỏe để các em được thực hành nhiều hơn trong quá trình học”. 

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Y Dược công bố hơn 100 thí sinh trúng tuyển đầu tiên

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng tuyển sinh nhiều trường Đại học Y Dược vừa công bố kết quả cuộc họp xét tuyển thẳng vào học đại học hệ chính quy năm 2020.

116 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa TPHCM

Anh Nhàn |

Năm 2020, có 116 thí sinh đầu tiên trúng tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT vào Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM). Tương tự, tại Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) có 61 thí sinh trúng tuyển theo phương thức này.

82 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Khoa học Tự nhiên

Anh Nhàn |

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố danh sách 82 thí sinh trúng tuyển thẳng vào bậc đại học hệ chính quy năm 2020 theo quy định của Bộ GDĐT.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường Đại học Y Dược công bố hơn 100 thí sinh trúng tuyển đầu tiên

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng tuyển sinh nhiều trường Đại học Y Dược vừa công bố kết quả cuộc họp xét tuyển thẳng vào học đại học hệ chính quy năm 2020.

116 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa TPHCM

Anh Nhàn |

Năm 2020, có 116 thí sinh đầu tiên trúng tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT vào Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM). Tương tự, tại Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) có 61 thí sinh trúng tuyển theo phương thức này.

82 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào Đại học Khoa học Tự nhiên

Anh Nhàn |

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố danh sách 82 thí sinh trúng tuyển thẳng vào bậc đại học hệ chính quy năm 2020 theo quy định của Bộ GDĐT.