Điểm chuẩn ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Nhiều ngành lấy 14 điểm

Bích Hà |

Điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2019 của ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội từ 14 điểm trở lên.

Theo đó, mức điểm chuẩn năm 2019 của ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội dao động từ 14-15,50 điểm (tăng  hơn so với năm 2018 khoảng 1 điểm).

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

 
 

Thí sinh đạt điểm chuẩn phải nộp bản chính “Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019” trước 17 giờ 00 phút ngày 15.8.2019 để xác nhận nhập học theo phương thức nộp trực tiếp tại Trường (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học) hoặc nộp qua bưu điện (thời gian hợp lệ gửi tới Trường được tính theo dấu bưu điện). Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học theo thời gian trên coi như từ chối nhập học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thí sinh trúng tuyển các mã ngành thuộc Trụ sở chính thực hiện việc xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học tại Trụ sở chính; thí sinh trúng tuyển các mã ngành thuộc Phân hiệu Thanh Hóa thực hiện việc xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học tại Phân hiệu.

Thời gian nhập học chính thức: Từ ngày 10.8.2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 15.8.2019.

Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học theo thời gian trên coi như từ chối nhập học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM: Cao nhất 25,5 điểm

Anh Nhàn |

Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy điểm cao nhất vào trường là 25 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2019: Cao nhất 23,85

Bích Hà |

Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Hải Phòng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019.

Đại học Y dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn: Cao nhất 24,3 điểm

Thành Nhân |

Ngày 9.8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học hệ chính quy năm 2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TPHCM: Cao nhất 25,5 điểm

Anh Nhàn |

Ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy điểm cao nhất vào trường là 25 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2019: Cao nhất 23,85

Bích Hà |

Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Hải Phòng vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019.

Đại học Y dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn: Cao nhất 24,3 điểm

Thành Nhân |

Ngày 9.8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học hệ chính quy năm 2019.