Điểm chuẩn ĐH Ngoại thương: Biến động từng năm, năm 2020 ra sao?

Hà Phương |

Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương luôn biến động từng năm. Theo PGS.TS Vũ Thị Hiền – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương cho biết: "Nhà trường đợi phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó trường sẽ cân nhắc và đưa ra mức điểm chuẩn năm nay".

Qua các năm tuyển sinh, nhóm ngành Kinh tế - Kinh tế Quốc tế - Luật; Tài chính - Ngân hàng, Kế toán luôn được coi là ngành "hot" bởi cả điểm trúng tuyển và tỉ lệ chọi đều cao.

Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, điểm chuẩn năm 2017 cao nhất. Phổ điểm trúng tuyển tất cả các ngành (tại cơ sở Hà Nội) là 24,25 - 28,25 điểm.

Tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn vào trường từ năm 2016-2019 dao động trong khoảng 23,0 - 28,25 điểm. Đây cũng được cho là mức điểm trúng tuyển cao so với mặt bằng chung các trường đại học phía nam nói riêng và cả nước nói chung.

Dưới đây là mức điểm trúng tuyển chi tiết các năm từ 2016 - 2019:

 
 
Một số ngành sẽ có thêm tiêu chí phụ khi xét tuyển, thay đổi từng năm. Ảnh: H.Phương.

Năm 2020, Trường ĐH Ngoại thương tuyển sinh theo 5 phương thức với tổng chỉ tiêu là 3.950 trong đó của Hà Nội là 2.850, TP.HCM là 950 và Quảng Ninh là 150. Số chỉ tiêu sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT là 1.955.

Chia sẻ với Lao Động, PGS.TS Vũ Thị Hiền – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương cho biết: "Nhà trường đợi phổ điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau đó trường sẽ cân nhắc và đưa ra mức điểm chuẩn năm nay".

Được biết, đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Ngoại thương đã hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển cho 50% tổng số chỉ tiêu hệ đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2020: Đã "chốt" được 50% chỉ tiêu

HUYÊN NGUYỄN |

Đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Ngoại thương đã hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển cho 50% tổng số chỉ tiêu hệ đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp.

Điểm chuẩn tuyển sinh ĐH 2020: Các ngành “hot” dự kiến sẽ tăng từ 1-3 điểm

H.NGUYỄN - ANH NHÀN |

Thông thường, điểm chuẩn vào các trường top trên, các ngành hot luôn ổn định bởi là cuộc cạnh tranh của những thí sinh giỏi, có điểm thi cao. Tuy nhiên, với mức độ đề thi được đánh giá là dễ hơn cùng với mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh các phương thức khác thì điểm chuẩn vào các trường đại học xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dự kiến sẽ vẫn tăng.

Điểm chuẩn xét tuyển: Thêm nhiều trường đại học công bố

Phương Thảo |

Mới đây, Đại học Kiến trúc TPHCM đã công bố điểm trúng tuyển cho 2 phương thức tuyển sinh đầu tiên vào đại học hệ chính quy năm 2020. Ngoài ra, trường Đại học Sài Gòn, Đại học Dược Hà Nội cũng công bố danh sách các thí sinh được tuyển thẳng vào trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương năm 2020: Đã "chốt" được 50% chỉ tiêu

HUYÊN NGUYỄN |

Đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Ngoại thương đã hoàn tất thủ tục đăng ký xét tuyển cho 50% tổng số chỉ tiêu hệ đại học chính quy năm 2020 theo phương thức kết hợp.

Điểm chuẩn tuyển sinh ĐH 2020: Các ngành “hot” dự kiến sẽ tăng từ 1-3 điểm

H.NGUYỄN - ANH NHÀN |

Thông thường, điểm chuẩn vào các trường top trên, các ngành hot luôn ổn định bởi là cuộc cạnh tranh của những thí sinh giỏi, có điểm thi cao. Tuy nhiên, với mức độ đề thi được đánh giá là dễ hơn cùng với mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh các phương thức khác thì điểm chuẩn vào các trường đại học xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dự kiến sẽ vẫn tăng.

Điểm chuẩn xét tuyển: Thêm nhiều trường đại học công bố

Phương Thảo |

Mới đây, Đại học Kiến trúc TPHCM đã công bố điểm trúng tuyển cho 2 phương thức tuyển sinh đầu tiên vào đại học hệ chính quy năm 2020. Ngoài ra, trường Đại học Sài Gòn, Đại học Dược Hà Nội cũng công bố danh sách các thí sinh được tuyển thẳng vào trường.