Điểm chuẩn Đại học Y Dược Thái Bình giảm mạnh

BÍCH NGỌC |

Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất ngành Y khoa là 22,7 điểm; giảm 4,8 điểm so với năm 2017.

Ngày 6.8, Trường Đại học Y Dược Thái Bình vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành năm 2018.

Theo đó, ngành lấy điểm cao nhất là Y khoa với 22,7 điểm. Xếp sau là các ngành: Dược học (21,55); Y học cổ truyền (20,60); Điều dưỡng (20,35); Y tế cộng đồng (15,75).

 
 
Điểm chuẩn này được áp dụng cho thí sinh không thuộc diện ưu tiên tại khu vực 3. 

Tiêu chí phụ trong xét tuyển được áp dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, so với năm 2017, điểm chuẩn của các ngành giảm khá cao. Điểm chuẩn năm 2017 lần lượt là: Y khoa (27,5); Dược học (26,0); Y học cổ truyền (25,0); Điều dưỡng (24,25); Y tế cộng đồng (20,0).

BÍCH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: Thấp nhất 15,05 điểm, cao nhất 22,75

An Bình |

Sáng 6.8, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018.

Điểm chuẩn năm 2018 của Trường Đại học Dược Hà Nội giảm mạnh

Đặng Chung |

Sáng 6.8, Trường Đại học Dược Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành dược học của trường là 23,05 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng: Nhiều ngành lấy 15 điểm

Nguyễn Hà |

9 ngành của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng lấy điểm chuẩn ở mức 15 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM: Thấp nhất 15,05 điểm, cao nhất 22,75

An Bình |

Sáng 6.8, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018.

Điểm chuẩn năm 2018 của Trường Đại học Dược Hà Nội giảm mạnh

Đặng Chung |

Sáng 6.8, Trường Đại học Dược Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành dược học của trường là 23,05 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng: Nhiều ngành lấy 15 điểm

Nguyễn Hà |

9 ngành của trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng lấy điểm chuẩn ở mức 15 điểm.