Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh: Y khoa cao nhất lấy 22 điểm

Phương Thảo |

Trường Đại học Phan Châu Trinh chính thức công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) ngành Y khoa (bác sĩ đa khoa) và ngành Răng – Hàm – Mặt lấy 22 điểm, các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm cùng lấy 19 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết các ngành học của Đại học Phan Châu Trinh năm 2020:

Điểm chuẩn Đại học Phan Châu Trinh năm 2020.

Ngoài ra, hội đồng tuyển sinh thông báo: Thí sinh có thể lựa chọn xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM với điểm xét tuyển là 650 điểm cho ngành Y khoa và Bs. Răng – Hàm – Mặt, 550 điểm cho các ngành còn lại. Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng tuyển sinh sẽ theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.

Bên cạnh xét điểm thi THPT 2020, thí sinh (TS) có thể nộp hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT về Trường ĐH Phan Châu Trinh.

Theo đó, điều kiện xét tuyển đối với ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt là TS có học lực lớp 12 xếp loại giỏi, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên.

Ngành Điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.

Đối với các ngành còn lại, TS tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5.0 trở lên. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến 17h ngày 11.10.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2020

Hà Phương |

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã công bố điểm chuẩn chính thức năm 2020.

Điểm chuẩn Đại học Huế đợt 1 từ 14 - 27,55 điểm

PHÚC ĐẠT |

ĐH Huế vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là từ 14 - 27,55 điểm.

Trường Đại học Quy Nhơn công bố điểm chuẩn chính thức năm 2020

Phương Thảo |

Mới đây, Trường Đại học Quy Nhơn công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2020

Hà Phương |

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã công bố điểm chuẩn chính thức năm 2020.

Điểm chuẩn Đại học Huế đợt 1 từ 14 - 27,55 điểm

PHÚC ĐẠT |

ĐH Huế vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là từ 14 - 27,55 điểm.

Trường Đại học Quy Nhơn công bố điểm chuẩn chính thức năm 2020

Phương Thảo |

Mới đây, Trường Đại học Quy Nhơn công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.