Điểm chuẩn đại học năm 2021 tăng mạnh, nhiều ngành lấy trên 28 điểm

Đặng Chung |

Sau khi kết thúc quy trình lọc ảo vào chiều 15.9, các trường đã bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2021 xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ghi nhận của Lao Động, điểm chuẩn năm nay tăng ở hầu hết các nhóm ngành. Trong đó, có điểm chuẩn nhiều ngành tăng mạnh, từ 3-4 điểm so với năm 2020.

Nhiều trường có điểm chuẩn tăng đột biến

Tính đến 22h ngày 15.9, cả nước đã có trên 60 trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển sau khi kết thúc quy trình lọc ảo. Như những dự đoán trước đó dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, điểm chuẩn đại học năm nay của nhiều trường tăng mạnh so với năm ngoái, đặc biệt với các trường top giữa và top dưới.

Tăng mạnh nhất là Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, khi có ngành tăng tới 9 điểm so với năm 2020. Cụ thể, là ngành Luật, nếu năm 2020 có điểm chuẩn là 15 thì năm nay tăng lên 24 điểm.

Nhiều ngành khác của trường cũng tăng tới 4-5 điểm. Đơn cử như ngành Marketing, nếu năm ngoái có điểm chuẩn là 21 thì năm nay tăng lên 26. Một số ngành hot khác như Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản trị khách sạn... cũng có điểm chuẩn tăng từ 3-4 điểm so với năm 2020.

Dù có điểm chuẩn tăng, nhưng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lại có mức điểm chênh lệch tương đối lớn giữa các ngành trong trường. Không ít ngành của trường này có điểm chuẩn chỉ 15 điểm – mức điểm chuẩn thấp nhất năm nay, ghi nhận đến tối 15.9.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng có điểm chuẩn tăng đột biến ở nhiều ngành. Cụ thể, ngành Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa có điểm chuẩn là 25,1 điểm - tăng 2,1 điểm so với năm ngoái; ngành Thông tin thư viện có điểm chuẩn 20 - tăng 2 điểm so với năm ngoái…

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM cũng có ngành tăng tới 4,25 điểm, là nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng (tăng vọt từ 16,1 năm 2019 lên 20 điểm năm 2020 và năm nay điểm chuẩn tăng lên 24,35).

Với các trường top đầu, điểm chuẩn cũng tăng từ 0,5-1 điểm ở một số ngành.

Là một trong các trường top đầu có điểm trúng tuyển cao, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm trúng tuyển ở mức 28,3 - tăng 0,3 điểm so với năm 2020

Những ngành hot khác như Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán,... cũng có điểm chuẩn tăng nhẹ so với năm ngoái – tăng từ 0,3-0,5 điểm.

Trường Đại học Ngoại thương cũng có điểm chuẩn năm 2021 tăng khoảng 0,5 -1 điểm so với năm 2020, tùy từng ngành.

Trong khối ngành sư phạm, điểm chuẩn năm nay dao động từ 16-28,53 điểm. Trong đó, điểm chuẩn ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là cao nhất (28,53 điểm). Tiếp đó là các ngành Sư phạm Toán học (dạy bằng Tiếng Anh), điểm chuẩn lên đến 28,25. Mức điểm chuẩn này tăng từ 0,75 -1,5 điểm so với năm 2020.

Với nhóm ngành công nghệ thông tin của những trường top đầu, điểm chuẩn năm nay cơ bản giữ ổn định như năm 2020. Trong đó một số ngành của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có sự giảm nhẹ, như: Khoa học máy tính (năm 2021 có điểm chuẩn là 28,43 điểm, trong khi điểm chuẩn năm 2020 là 29,04 điểm), Kỹ thuật máy tính (điểm chuẩn năm 2020 là 28,65, giảm xuống còn 28,1 ở năm 2021).

Cũng với nhóm ngành này, ở các trường top giữa và top dưới, đều ghi nhận sự tăng mạnh, từ 2-4 điểm.

Chẳng hạn, ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Thủy Lợi tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường, với 25,25 điểm - tăng 2,5 điểm so với năm ngoái.

5 cơ sở giáo dục không có thí sinh đăng ký nguyện xét tuyển

Thông tin về công tác xét tuyển đợt 1, bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - cho biết, Bộ đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo có sử dụng kết thi tốt nghiệp THPT tham gia xét tuyển đợt 1, lọc ảo từ ngày 13 – 15.9.

Trong đợt lọc ảo chính thức, 315 cơ sở đào tạo với 308.371 chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó có 5 cơ sở (2 trường đại học, 3 trường cao đẳng) không tham gia xét tuyển lọc ảo, do không có thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường và do giãn cách xã hội, một số trường không thể tổ chức thi năng khiếu cho thí sinh để lấy điểm xét tuyển.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay các trường đều thực hiện xét tuyển, lọc ảo trực tuyến trên hệ thống. Toàn hệ thống hoạt động ổn định, đúng quy trình và kế hoạch, không xảy ra sự cố bất thường. Các phát sinh nhỏ trong quá trình lọc ảo được chỉ đạo khắc phục kịp thời trong nhóm và trong cả hệ thống.

Các trường còn lại sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn tới thí sinh và phải hoàn thiện trước 17h ngày 16.9.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

68% thí sinh đạt 29 điểm trở lên trúng tuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Bích Hà |

Tối 15.9, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trước đó, nhà trường đã công bố điểm chuẩn xét tuyển của các ngành trong trường.

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn năm 2021

Bích Hà |

Chiều 15.9, Trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm chuẩn xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm chuẩn năm 2021 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ 17h ngày 15.9, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2021 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 16.9.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

68% thí sinh đạt 29 điểm trở lên trúng tuyển Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Bích Hà |

Tối 15.9, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trước đó, nhà trường đã công bố điểm chuẩn xét tuyển của các ngành trong trường.

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn năm 2021

Bích Hà |

Chiều 15.9, Trường Đại học Ngoại thương thông báo điểm chuẩn xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm chuẩn năm 2021 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ 17h ngày 15.9, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2021 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 16.9.