Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội sẽ tăng bao nhiêu?

HOÀI ANH |

T.S Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội dự báo điểm chuẩn của trường sẽ tăng so với năm 2019.

Năm 2020, Đại học Luật Hà Nội tuyển 2.265 chỉ tiêu cho bốn ngành là Luật, Luật kinh tế, Luật thương mại quốc tế, Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý). Ngoài ra, trường còn có chương trình liên kết nước ngoài.

Trường xét tuyển bằng các tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga), D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp).

T.S Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.
T.S Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Dự báo về điểm chuẩn năm nay, T.S Lê Đình Nghị - Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội cho biết, điểm chuẩn của trường sẽ tăng so với năm 2019.

"Để đưa ra một dự báo chính xác thì rất khó vì hiện vẫn đang trong thời gian thí sinh thay đổi nguyện vọng và không thể biết được số nguyện vọng thí sinh có thể đăng ký vào cơ sở của mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, điểm chuẩn của trường năm nay sẽ tăng so với năm ngoái", thầy Nghị nói.

Lí giải về điều này, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, trường còn sử dụng phương thức xét kết quả bậc THPT và phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020.

Ở phương thức thứ nhất trường đã tuyển được khoảng 500 chỉ tiêu cho trường, vậy nên số lượng chỉ tiêu còn lại là khoảng 1.600 chỉ tiêu. Với 1.600 chỉ tiêu này, tùy từng ngành sẽ có thí sinh xác nhận nhập học sau khi có kết quả của việc xét phương thức bằng học bạ.

Ngoài ra với đề thi năm nay, theo sự đánh giá của các chuyên gia khi xem xét đến mức độ khó của đề thi và căn cứ vào phổ điểm mà Bộ GD&ĐT công bố thì điểm chuẩn sẽ tăng hơn so với năm 2019.

Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội học tập tại thư viện.
Sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội học tập tại thư viện.

Theo thầy Nghị, năm nay, một số ngành của trường sẽ tăng ít nhất 1,5 điểm so với năm 2019 do sự thay đổi về đề án tuyển sinh năm 2020 của trường.

"Năm 2019, trong 2 tổ hợp D02 và D03, có tổ hợp điểm trúng tuyển dưới 20 điểm. Tuy nhiên năm nay, tổ hợp D02, D03 trong đề án tuyển sinh của trường đã có sự thay đổi. Cụ thể, ba tổ hợp D01, D02, D03 sẽ có điểm chuẩn giống nhau. Do đó, ít nhất tổ hợp D02, D03 sẽ tăng đột biến so với năm 2019.

Ngoài ra, một số ngành và một số tổ hợp như ngành luật kinh tế, tổ hợp C00 chắc chắn điểm chuẩn cũng sẽ rất cao so với phổ điểm công bố. Vì vậy các em cần cân nhắc rất kỹ lưỡng trong việc chọn trường, chọn ngành và đặc biệt là thứ tự nguyện vọng", thầy Nghị cho biết.

Trước đó, trường đại học Luật Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển. Để đủ điều kiện nộp hồ sơ vào Đại học Luật Hà Nội, thí sinh phải đạt tổng điểm 18-20 tùy từng tổ hợp xét tuyển. Mức này tương tự điểm sàn của trường năm ngoái.

Ngoài ra, đối với ngành Luật Thương mại quốc tế và Ngôn ngữ Anh, kết quả thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh phải từ 7 trở lên.

Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ có thông báo chính thức về điểm chuẩn trước 17h ngày 5.10.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn năm 2020 ngành Y-Dược: 9 điểm/môn vẫn khó đỗ?

An Bình |

Năm 2020, qua phân tích phổ điểm thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn vào các ngành hot, đặc biệt Y-Dược sẽ tiệm cận với kỷ lục của năm 2017.

Giáo dục 24/7: Khi nào có điểm chuẩn đại học năm 2020?

Nhóm Phóng viên |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.9 trong bản tin Giáo dục 24/7: Khi nào có điểm chuẩn đại học năm 2020?; Nữ sinh lớp 10 bị đình chỉ sau vụ đánh nhau tại cổng trường...

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tăng nhưng không nhiều

Linh Chi - Đức Thiện |

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu phó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn năm nay sẽ tăng nhưng có thể sẽ chỉ tăng từ 0,5 - 1 điểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn năm 2020 ngành Y-Dược: 9 điểm/môn vẫn khó đỗ?

An Bình |

Năm 2020, qua phân tích phổ điểm thi các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn vào các ngành hot, đặc biệt Y-Dược sẽ tiệm cận với kỷ lục của năm 2017.

Giáo dục 24/7: Khi nào có điểm chuẩn đại học năm 2020?

Nhóm Phóng viên |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.9 trong bản tin Giáo dục 24/7: Khi nào có điểm chuẩn đại học năm 2020?; Nữ sinh lớp 10 bị đình chỉ sau vụ đánh nhau tại cổng trường...

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tăng nhưng không nhiều

Linh Chi - Đức Thiện |

GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu phó Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn năm nay sẽ tăng nhưng có thể sẽ chỉ tăng từ 0,5 - 1 điểm.