Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc TPHCM: Cao nhất 22.85 điểm

Anh Nhàn |

Đại học Kiến trúc TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia. Ngành có điểm cao nhất lấy 22.85 điểm. 

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Mức điểm vào các ngành đào tạo của trường Đại học Kiến trúc cụ thể như sạu:

 
 
 
 
Điểm chuẩn vào trường Đại học kiến trúc TPHCM

Theo đó, điểm chuẩn dao động từ 15 đến 22.85 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là kiến trúc lấy 22.85 điểm. Ngành thiết kế đồ họa với 22,65 điểm, ngành thiết kế nội thất là 22,55.

Nhà trường quy định, đối với tất cả các ngành, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm. Tất cả các môn thi lấy hệ số 1.0. Điểm thi các môn năng khiếu phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.

Thí sinh có hộ khẩu thuộc 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã đăng ký nguyện vọng học tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ được xét trúng tuyển theo ngành đăng ký dự thi và học tại cơ sở này trong suốt khóa học;

Thí sinh có hộ khẩu thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên và 8 tỉnh, thành Nam Trung Bộ đã đăng ký nguyện vọng học tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt được xét trúng tuyển theo ngành đăng ký dự thi và học tại cơ sở này trong suốt khóa học.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn ĐH Quốc tế TPHCM: Cao nhất 23 điểm

Anh Nhàn |

Ngành có điểm cao nhất của Đại học Quốc tế TPHCM là ngành Ngôn ngữ Anh lấy 23 điểm.

ĐH Công nghiệp TP.HCM lấy điểm chuẩn 17 - 21,5 điểm

Anh Nhàn |

Ngay 8.8, Đại học Công nghiệp TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia 2019. Mức điểm xét tuyển trên áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành/nhóm ngành.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM: Cao nhất 20,25

Anh Nhàn |

Điểm chuẩn năm 2019 vào Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm nay cao nhất là 20,25 điểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn ĐH Quốc tế TPHCM: Cao nhất 23 điểm

Anh Nhàn |

Ngành có điểm cao nhất của Đại học Quốc tế TPHCM là ngành Ngôn ngữ Anh lấy 23 điểm.

ĐH Công nghiệp TP.HCM lấy điểm chuẩn 17 - 21,5 điểm

Anh Nhàn |

Ngay 8.8, Đại học Công nghiệp TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia 2019. Mức điểm xét tuyển trên áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành/nhóm ngành.

Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM: Cao nhất 20,25

Anh Nhàn |

Điểm chuẩn năm 2019 vào Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM năm nay cao nhất là 20,25 điểm.