Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020: Dự kiến tăng hơn năm 2019

Tâm An |

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) năm 2020 dự kiến tăng so với năm ngoái.

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) thông tin, dự kiến điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ tăng.

"Đại học Bách Khoa đang chờ Bộ GDĐT công bố điểm và phổ điểm, cộng với số liệu các phương thức đăng ký xét tuyển của thí sinh thì mới đưa ra được dự đoán điểm chuẩn chính xác nhất. Tuy vậy, mặt bằng chung điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ tăng so với năm ngoái" - ông Thắng nói.

Ông Bùi Hoài Thắng đưa ra phân tích, những năm đề tương đối "dễ thở", mặt bằng chung điểm cao thì các thí sinh có khuynh hướng ưu tiên những nguyện vọng 1,2,3 vào ngành rất "hot", những nguyện vọng 4,5,6 mới lựa chọn những ngành vừa sức hơn.

Vì thế những ngành "hot", nhu cầu đăng ký nhiều hơn nên điểm chuẩn sẽ tăng. Ông Thắng khuyên thí sinh không nên quá lo lắng vì "khó người khó mình, dễ người dễ mình". Các em cần lựa chọn nguyện vọng vừa sức với bản thân để vào học đúng ngành mình yêu thích.

Đại học Bách Khoa là trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM. Năm 2020, nhà trường tuyển 5.000 chỉ tiêu với 5 phương thức tuyển sinh.

Cụ thể: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM; Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT; Xét tuyển theo kết quả kỳ đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2020; Phương thức khác: Thí sinh là người nước ngoài hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài.

Năm 2019, ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) là Khoa học Máy tính, với 25,75 điểm. 5 ngành có điểm chuẩn thấp nhất ở mức 18 thuộc hệ chất lượng cao, chương trình tiên tiến và đào tạo ở Phân hiệu Bến Tre.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Dự kiến điểm chuẩn đại học tăng cao, sĩ tử nên làm gì?

Hà Phương - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 15.8: Dự kiến điểm chuẩn đại học sĩ tử nên làm gì?; Lên kịch bản tổ chức lễ khai giảng online; Đề nghị 92 thí sinh TP. Hải Dương không tham gia bài thi tư duy... có trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.

Điểm chuẩn Đại học Y dự kiến tăng cao, làm gì để dễ trúng tuyển?

HUYÊN NGUYỄN |

GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhận định điểm chuẩn của trường năm nay sẽ cao hơn năm 2019.

Điểm chuẩn vào đại học sẽ biến động thế nào với thí sinh thi THPT đợt 2?

Hà Phương - Thanh Chân |

Do ảnh hưởng của COVID-19, hơn 26.000 thí sinh trên 30 địa phương sẽ dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Về thời gian tổ chức thi, phương thức xét tuyển của các trường đại học với thí sinh thi đợt 2 là vấn đề được nhiều học sinh quan tâm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24/7: Dự kiến điểm chuẩn đại học tăng cao, sĩ tử nên làm gì?

Hà Phương - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 15.8: Dự kiến điểm chuẩn đại học sĩ tử nên làm gì?; Lên kịch bản tổ chức lễ khai giảng online; Đề nghị 92 thí sinh TP. Hải Dương không tham gia bài thi tư duy... có trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.

Điểm chuẩn Đại học Y dự kiến tăng cao, làm gì để dễ trúng tuyển?

HUYÊN NGUYỄN |

GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội nhận định điểm chuẩn của trường năm nay sẽ cao hơn năm 2019.

Điểm chuẩn vào đại học sẽ biến động thế nào với thí sinh thi THPT đợt 2?

Hà Phương - Thanh Chân |

Do ảnh hưởng của COVID-19, hơn 26.000 thí sinh trên 30 địa phương sẽ dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Về thời gian tổ chức thi, phương thức xét tuyển của các trường đại học với thí sinh thi đợt 2 là vấn đề được nhiều học sinh quan tâm.