Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020

Tâm An |

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm chuẩn năm 2020 theo phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm trúng tuyển cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020

Tổng chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 là hơn 3.000 (trên tổng chỉ tiêu 5050).

Điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 28 đối với Ngành Khoa Học Máy Tính.

Có 5 ngành/nhóm ngành có điểm chuẩn từ 27 trở lên bao gồm: Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính; Kỹ Thuật Cơ Điện Tử; Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng; Kỹ thuật Ôtô.

Một số ngành/nhóm ngành có điểm chuẩn tăng cao so với năm 2019 (tăng 3,25 điểm) như: ngành Kỹ thuật Vật liệu, nhóm ngành Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường; ngành Kỹ thuật Nhiệt.

Đối với hệ chính quy chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh, điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 27,25 (ngành Khoa học máy tính (chất lượng cao).

Có 4 ngành chất lượng cao có điểm chuẩn từ 26 trở lên là: Khoa học Máy tính; Kỹ thuật Máy tính; Kỹ thuật Cơ điện tử; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tăng "sốc"

Linh Chi |

Chiều 4.10, điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức được công bố năm 2020.

Trường ĐH Ngoại thương công bố điểm chuẩn: Nhiều ngành trên 28 điểm

Minh Trang |

Chiều ngày 4.10, thông tin từ Trường ĐH Ngoại thương cho biết, điểm chuẩn năm 2020 của trường dao động từ 27-36,6 cho 10 nhóm ngành tại hai cơ sở Hà Nội và TPHCM.

Điểm chuẩn năm 2020 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ 17h ngày 4.10, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2020 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 5.10.

Dự báo những trường, ngành có điểm chuẩn năm 2020 tăng "nóng"

Đặng Chung |

Trong 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2020 (từ 2-4.10), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo mỗi ngày 2 lần. Dự kiến đêm 4.10 đến 17h ngày 5.10, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn. Bức tranh điểm chuẩn năm nay được dự báo sẽ tăng "nóng" ở khối ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tăng "sốc"

Linh Chi |

Chiều 4.10, điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức được công bố năm 2020.

Trường ĐH Ngoại thương công bố điểm chuẩn: Nhiều ngành trên 28 điểm

Minh Trang |

Chiều ngày 4.10, thông tin từ Trường ĐH Ngoại thương cho biết, điểm chuẩn năm 2020 của trường dao động từ 27-36,6 cho 10 nhóm ngành tại hai cơ sở Hà Nội và TPHCM.

Điểm chuẩn năm 2020 của tất cả trường đại học trên cả nước

Bích Hà |

Bắt đầu từ 17h ngày 4.10, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2020 sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo lọc ảo lần cuối cùng. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 5.10.

Dự báo những trường, ngành có điểm chuẩn năm 2020 tăng "nóng"

Đặng Chung |

Trong 3 ngày chạy phần mềm xác định điểm chuẩn năm 2020 (từ 2-4.10), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo mỗi ngày 2 lần. Dự kiến đêm 4.10 đến 17h ngày 5.10, các trường đồng loạt công bố điểm chuẩn. Bức tranh điểm chuẩn năm nay được dự báo sẽ tăng "nóng" ở khối ngành kinh tế, y dược, công nghệ thông tin.