Điểm chuẩn chính thức trường Đại học Xây dựng: Cao nhất 24,25 điểm

Phương Thảo |

Trường Đại học Xây dựng vừa công bố điểm chuẩn năm 2020.

Theo đó điểm chuẩn năm 2020 dao động trong khoảng từ 16 - 24,25 điểm. Điểm chuẩn chi tiết từng ngành học cụ thể như sau:

Các thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 07.10 đến 10.10. Sau thời gian này, nếu các em chưa xác nhận nhập học sẽ không được tính là trúng tuyển năm 2020.

Hội đồng tuyển sinh cũng thông báo giấy tờ khi làm thủ tục nhập học: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 hoặc Bằng tốt nghiệp đối với thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước (bản chính để kiểm tra và nộp 01 bản sao đã được công chứng); Bản chính Học bạ Trung học phổ thông; Giấy khai sinh (bản chính để kiểm tra và nộp bản sao đã được công chứng; người thuộc diện chính sách nộp 02 bản sao); Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu gia đình.

Ngoài ra, khi đi nhập học các thí sinh cần mang theo: Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (02 bản); Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (02 bản sao công chứng).

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2020: Cao nhất 25,54 điểm

Tâm An |

Đại học Ngân hàng TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020

Tâm An |

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm chuẩn năm 2020 theo phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội 2020

Phương Thảo |

Mới đây trường đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2020: Cao nhất 25,54 điểm

Tâm An |

Đại học Ngân hàng TPHCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020

Tâm An |

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm chuẩn năm 2020 theo phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội 2020

Phương Thảo |

Mới đây trường đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2020.