Điểm chuẩn 2019 các trường, khoa thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội: Cao nhất 34,52

Bích Hà |

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 của các trường thành viên, ngành/chương trình đào tạo.

Theo đó, Ngành sư phạm tiếng Nhật của Đại học Ngoại ngữ lấy điểm chuẩn là 34,52 điểm (Ngoại ngữ nhân hệ số 2).

Ngành có điểm chuẩn cao nhất xét tuyển bằng 3 môn thi THPT quốc gia 2019 là Đông phương học của Khoa học Xã hội và Nhân văn, với 28,5 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường thành viên, các ngành/chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2019 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ:

 
 
Điểm chuẩn Đại học Khoa học tự nhiên:
 
 Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 
 
 

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế:

 

Điểm chuẩn Trường ĐH Ngoại ngữ: 

 

Điểm chuẩn Trường ĐH Giáo dục:

 

Điểm chuẩn Khoa Y-Dược, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội:

 
Điểm chuẩn Khoa Quốc tế và Khoa Quản trị và Kinh doanh:
 
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Y -Dược Thái Nguyên: Thấp nhất từ 18

Bích Hà |

Năm 2019, điểm chuẩn Đại học Y -Dược Thái Nguyên theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia dao động từ 18-23,6 điểm, tùy từng ngành.

Điểm chuẩn 2019 của Đại học Y tế Công cộng: Thấp nhất 15 điểm

Bích Hà |

Trường Đại học Y tế công cộng vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy các ngành xét điểm thi THPT quốc gia 2019.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019

Bích Hà |

Sáng 9.8, Đại học Công nghiệp Hà Nội  công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo của trường năm 2019.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Điểm chuẩn Đại học Y -Dược Thái Nguyên: Thấp nhất từ 18

Bích Hà |

Năm 2019, điểm chuẩn Đại học Y -Dược Thái Nguyên theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia dao động từ 18-23,6 điểm, tùy từng ngành.

Điểm chuẩn 2019 của Đại học Y tế Công cộng: Thấp nhất 15 điểm

Bích Hà |

Trường Đại học Y tế công cộng vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy các ngành xét điểm thi THPT quốc gia 2019.

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019

Bích Hà |

Sáng 9.8, Đại học Công nghiệp Hà Nội  công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo của trường năm 2019.