Điểm chuẩn 13, mỗi môn 4 điểm là đỗ đại học

N.H |

Nhiều trường có mức điểm chuẩn thấp, chỉ từ 13 điểm. Nếu được cộng cả điểm ưu tiên, thì chỉ cần 4 điểm mỗi môn là có thể đỗ đại học.

Trong số đó, nhiều đại học vùng có điểm trúng tuyển thấp nhất như ĐH Huế, ĐH Thái Nguyên, ĐH Tây Nguyên, ĐH Quảng Nam…

4 điểm mỗi môn là đỗ đại học

Tại trường ĐH Tây Nguyên, ngoại trừ các ngành Sư phạm và Y khoa lấy điểm chuẩn từ 17-21 còn 21 ngành khác thuộc lĩnh vực kinh tế, công nghệ lấy điểm trúng tuyển chỉ 13 điểm.

Trường Đại học Kinh tế Huế có 11 ngành lấy 13 điểm. Nhiều trường thành viên khác của Đại học Huế cũng có mức điểm chuẩn tương tự - 13 điểm. 

Tại ĐH Nông lâm, 21/24 ngành có điểm chuẩn là 13. Trường ĐH Kinh tế cũng có 11/22 ngành lấy điểm trúng tuyển là 13 điểm.

 
 Điểm chuẩn nhiều ngành của Đại học Huế chỉ 13 điểm.

Trường ĐH Quảng Nam cũng có 7 ngành lấy điểm trúng tuyển là 13 điểm. Các ngành đào tạo sư phạm lấy điểm chuẩn cao hơn ở mức 17 điểm. Riêng ngành Giáo dục Tiểu học điểm trúng tuyển 18 điểm.

Tại ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 12/18 ngành và phân hiệu tại Thanh Hóa đều có mức trúng tuyển là 13.

12/18 ngành chỉ lấy điểm chuẩn 13.
12/18 ngành chỉ lấy điểm chuẩn 13.

Với Trường ĐH Tiền Giang, trong tổng số 18 ngành đào tạo thì có tới 14 ngành lấy điểm chuẩn là 13. Có 3 ngành lấy điểm trúng tuyển là 14.

Trường ĐH Xây dựng miền Trung, điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018 theo kết quả thi THPT quốc gia ở tất cả các ngành đều từ 13 điểm trở lên.

Tại ĐH Tiền Giang, ngành Giáo dục Mầm non có điểm chuẩn 15 điểm, các ngành còn lại 13 điểm.

Điểm chuẩn thấp vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu

Dù điểm chuẩn thấp nhưng nhiều trường vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu và phải ra thông báo tuyển thêm nguyện vọng bổ sung.

Chẳng hạn, trường ĐH Quảng Nam ra thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung hơn 570 chỉ tiêu hệ ĐH. Điểm sàn xét tuyển của 5 ngành chỉ là 12 điểm như ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học, Lịch sử…

                  
 
 Nhiều ngành của Đại học Quảng Nam xét chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung ở mức điểm 12.

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu vào chương trình liên kết đào tạo quốc tế các ngành: Quản trị kinh doanh, Điện - điện tử, Kế toán và quản trị tài chính, Cơ điện tử, Kĩ thuật cơ khí, Công nghệ thông tin, Xây dựng.

Với hình thức xét tuyển theo học bạ lớp 12, thí sinh phải có tổng điểm các môn khối A, A01, B và D01 từ 18 điểm trở lên. Nếu xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia, thí sinh phải đạt từ 12 điểm trở lên các tổ hợp.

N.H
TIN LIÊN QUAN

Nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh: Nỗi đau của trường sư phạm

Đặng Chung - Anh Phú |

Mùa tuyển sinh 2018, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng ngành sư phạm vẫn chưa thoát cảnh “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Nhiều trường không tuyển được sinh viên dù đã đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ.

Lãnh đạo trường đại học lấy điểm chuẩn từ 13,5 nói gì về chất lượng đầu vào?

Huyên Nguyễn |

Trước nhiều quan điểm của dư luận về việc trường đại học vùng, đại học địa phương chỉ lấy điểm chuẩn từ 13, PGS-TS Nguyễn Văn Đăng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, thẳng thắn bày tỏ những điểm khó của đại học vùng, đại học địa phương trong tuyển sinh.

Toàn cảnh điểm chuẩn trường sư phạm năm 2018: Chấm dứt việc 10 điểm/3 môn cũng đỗ

Đặng Chung |

Điểm chuẩn năm 2018 của các trường đào tạo giáo viên năm nay có nhiều khởi sắc. Nhiều trường có điểm chuẩn tăng so với năm 2017 từ 2-7 điểm, việc 10 điểm/3 môn cũng đỗ trường sư phạm để sau này làm thầy đã không còn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh: Nỗi đau của trường sư phạm

Đặng Chung - Anh Phú |

Mùa tuyển sinh 2018, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng ngành sư phạm vẫn chưa thoát cảnh “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Nhiều trường không tuyển được sinh viên dù đã đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ.

Lãnh đạo trường đại học lấy điểm chuẩn từ 13,5 nói gì về chất lượng đầu vào?

Huyên Nguyễn |

Trước nhiều quan điểm của dư luận về việc trường đại học vùng, đại học địa phương chỉ lấy điểm chuẩn từ 13, PGS-TS Nguyễn Văn Đăng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, thẳng thắn bày tỏ những điểm khó của đại học vùng, đại học địa phương trong tuyển sinh.

Toàn cảnh điểm chuẩn trường sư phạm năm 2018: Chấm dứt việc 10 điểm/3 môn cũng đỗ

Đặng Chung |

Điểm chuẩn năm 2018 của các trường đào tạo giáo viên năm nay có nhiều khởi sắc. Nhiều trường có điểm chuẩn tăng so với năm 2017 từ 2-7 điểm, việc 10 điểm/3 môn cũng đỗ trường sư phạm để sau này làm thầy đã không còn.