Dịch COVID-19 kéo dài, nhiều trường đại học hỗ trợ sinh viên khó khăn

Thiều Trang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học đã thông báo hỗ trợ học phí, nhu yếu phẩm, phí sinh hoạt cho sinh viên.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và tác động tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội và từng gia đình, Đại học Thủy lợi thông báo hỗ trợ học phí cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với 3 nhóm hỗ trợ: Sinh viên hoặc cha mẹ các em bị nhiễm COVID-19; sinh viên thuộc diện cách ly tập trung; sinh viên có gia đình thuộc hộ nghèo 2021 (không tính những em đã hưởng chính sách miễn 100% học phí).

Ngoài ra, với sinh viên toàn trường, nhà trường lùi thời hạn thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021 căn cứ theo diễn biến tình hình dịch. Thời gian thu học phí sẽ có thông báo cụ thể sau.

Đại học Nguyễn Tất Thành cũng có những hỗ trợ cho sinh viên. Nhà trường hiện có khoảng 1.400 sinh viên đang trong vùng phong tỏa. Mỗi sinh viên sẽ nhận được khoản hỗ trợ 500.000 đồng, dự kiến các nhu yếu phẩm được vận động để chuyển đến các sinh viên trong tháng này. Riêng với các sinh viên dương tính với COVID-19, trường sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Ngoài ra, ký túc xá của trường đang có 137 sinh viên quốc tế lưu trú, trong đó có 95 sinh viên Lào và 42 sinh viên Campuchia. Những trường hợp này, trường đã hỗ trợ chi phí với mức 500.000 đồng/sinh viên.

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cũng đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho sinh viên theo học tại trường và đang ở tại TPHCM. Theo đó, nhà trường đã hỗ trợ hơn 450 phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã trao tiền hỗ trợ cho hơn 100 sinh viên đang theo học tại trường gặp khó khăn do dịch. Đây là các sinh viên khó khăn ở địa phương có dịch hoặc không có phương tiện để về quê nên phải tiếp tục ở lại TP.HCM; sinh viên thuộc đối tượng cách ly tập trung, cách ly tại nhà, trong khu vực giãn cách tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Trước đó, trường giảm 7% học phí cho sinh viên chính quy và chương trình liên kết quốc tế, hỗ trợ sinh viên chi phí học trực tuyến với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng.

Nhằm khuyến khích sinh viên có thành tích học tập tốt và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, Đại học Công nghiệp TP.HCM cũng đã lập quỹ học bổng và hỗ trợ học phí cho sinh viên các khóa toàn trường và sinh viên khóa 2021 với tổng số tiền là 60 tỉ đồng.

Theo đó, quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên gồm: Học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và giỏi là 35 tỉ đồng và hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19 là 25 tỉ đồng.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học FPT nói gì về việc một số sinh viên phản đối tăng học phí?

Huyên Nguyễn |

Trong khi một số sinh viên phản đối tăng học phí trong tình hình dịch bệnh như hiện nay là không hợp lý thì Trường Đại học FPT cho rằng nhà trường chỉ tăng học phí 5 năm một lần với mức tăng trung bình chỉ 1,9%/năm. Bên cạnh đó, vẫn có chính sách riêng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

Thiều Trang |

Đề xuất này được đưa ra trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157/2007 của Thủ tướng về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng lên 4 triệu đồng mỗi tháng.

Sinh viên Đà Nẵng vào tâm dịch:"Khó khăn không nản, chấp nhận thử thách"

Hữu Long |

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã huy động hơn 100 cán bộ, bác sỹ, sinh viên lên đường hỗ trợ tỉnh Phú Yên phòng, chống dịch. Phần lớn các thành viên trong đoàn vào Phú Yên đều có tuổi đời còn rất trẻ, chấp nhận khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được Ban Giám hiệu nhà trường, được người dân Đà Nẵng kỳ vọng gởi gắm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường Đại học FPT nói gì về việc một số sinh viên phản đối tăng học phí?

Huyên Nguyễn |

Trong khi một số sinh viên phản đối tăng học phí trong tình hình dịch bệnh như hiện nay là không hợp lý thì Trường Đại học FPT cho rằng nhà trường chỉ tăng học phí 5 năm một lần với mức tăng trung bình chỉ 1,9%/năm. Bên cạnh đó, vẫn có chính sách riêng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

Thiều Trang |

Đề xuất này được đưa ra trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 157/2007 của Thủ tướng về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng lên 4 triệu đồng mỗi tháng.

Sinh viên Đà Nẵng vào tâm dịch:"Khó khăn không nản, chấp nhận thử thách"

Hữu Long |

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã huy động hơn 100 cán bộ, bác sỹ, sinh viên lên đường hỗ trợ tỉnh Phú Yên phòng, chống dịch. Phần lớn các thành viên trong đoàn vào Phú Yên đều có tuổi đời còn rất trẻ, chấp nhận khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được Ban Giám hiệu nhà trường, được người dân Đà Nẵng kỳ vọng gởi gắm.