Địa phương đầu tiên quyết định cho học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

Trang Hà - Hà Anh Chiến |

Từ ngày 17.2, học sinh của tỉnh Đồng Tháp sẽ trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ngày 15.2, Sở GDĐT Đồng Tháp ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Theo đó, ngày 17.2, các cơ sở giáo dục trong tỉnh trở lại hoạt động, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục khác sau kỳ nghỉ Tết.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn cho nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên tại cơ sở giáo dục, Sở GDĐT yêu cầu trưởng phòng các Phòng GDĐT và thủ trưởng đơn vị trực thuộc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở giáo dục.

Cụ thể, không tổ chức hoạt động tập trung tại cơ sở giáo dục (chào cờ, sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm,…) cho đến khi có thông báo mới. Yêu cầu nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K: Khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế” của ngành y tế.

Người đưa đón trẻ mầm non và học sinh phải đeo khẩu trang cho bản thân, các em khi đưa đến trường và đón về. Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục đeo khẩu trang khi đến trường, ra về và tiếp xúc với khách đến thăm, làm việc; không chia sẻ trên mạng xã hội các thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Nắm danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, học viên đi tham quan, du lịch ngoài tỉnh trong kỳ nghỉ Tết để thuận tiện trong việc điều tra dịch tễ khi cần thiết.

Bổ sung dụng cụ rửa tay, sát khuẩn (chậu rửa, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, …) tại cơ sở giáo dục. Dự kiến phương án tổ chức dạy học phù hợp với từng ngành học, cấp học (đối với trưởng phòng các Phòng GDĐT) và từng khối lớp (đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, không thể tổ chức dạy học tập trung.

Cũng trong ngày 15.2, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo, kéo dài thời gian cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ngừng đến trường đến hết ngày 21.2.2021 và bắt đầu đi học trở lại từ ngày 22.2.2021.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao Giám đốc Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai các phương thức dạy học phù hợp; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, các địa phương đã ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu của học sinh, giáo viên. Đa số các địa phương đều cho học sinh nghỉ 7 ngày và sẽ trở lại trường vào ngày 17.2.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương đã điều chỉnh lịch, cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch (TPHCM, Hải Dương, Cần Thơ, Thanh Hóa, Bình Dương). Hiện các địa phương còn lại đang căn cứ vào tình hình dịch bệnh của địa phương, sẽ có thông báo việc học sinh trở lại trường hay không trong ngày 15 và 16.2.

Trang Hà - Hà Anh Chiến
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, học sinh cấp 2,3 đi học lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định học sinh khối mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học đến hết tháng 2.2021. Riêng khối THCS và THPT sẽ đi học trở lại vào ngày 22.2.

Lịch nghỉ học và trở lại trường của học sinh cả nước sau nghỉ Tết Tân Sửu

Trang Hà |

Do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, thay vì yêu cầu học sinh trở lại trường vào 17.2 như công bố trước đó, nhiều địa phương đã điều chỉnh, cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch.

43 học sinh lớp 2 ở Hà Nội phải xét nghiệm, cách ly vì bạn học mắc COVID-19

Bích Hà |

Một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Tiền Phong B (huyện Mê Linh, Hà Nội) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong ngày 14.2, toàn bộ học sinh trong lớp của em học sinh này học đã được lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu phải tự cách ly tại nhà.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bình Dương: Không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, học sinh cấp 2,3 đi học lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương quyết định học sinh khối mầm non, tiểu học sẽ nghỉ học đến hết tháng 2.2021. Riêng khối THCS và THPT sẽ đi học trở lại vào ngày 22.2.

Lịch nghỉ học và trở lại trường của học sinh cả nước sau nghỉ Tết Tân Sửu

Trang Hà |

Do dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, thay vì yêu cầu học sinh trở lại trường vào 17.2 như công bố trước đó, nhiều địa phương đã điều chỉnh, cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch.

43 học sinh lớp 2 ở Hà Nội phải xét nghiệm, cách ly vì bạn học mắc COVID-19

Bích Hà |

Một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Tiền Phong B (huyện Mê Linh, Hà Nội) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong ngày 14.2, toàn bộ học sinh trong lớp của em học sinh này học đã được lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu phải tự cách ly tại nhà.