Địa phương đầu tiên cho học sinh nghỉ đến hết tháng 3 để phòng dịch

Đặng Chung |

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, cho học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn được nghỉ học đến hết tháng 3.

Riêng học sinh cấp trung học phổ thông sẽ tiếp tục đi học bình thường.

Tỉnh Đồng Nai yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường tuyên truyền cho học sinh, giáo viên các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi đến trường học, hạn chế tập trung nơi đông người; trang bị bồn rửa, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn trong các trường học.

Tính đến thời điểm này, Đồng Nai là địa phương đầu tiên cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở nghỉ đến hết tháng 3. Các địa phương còn lại đều cho học sinh nghỉ đến hết 15.3, chờ diễn biến tình hình dịch bệnh sẽ có thông báo tiếp.

Đến ngày 10.3, đã có 62 tỉnh thành tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh cấp tiểu học nghỉ để phòng dịch. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc cho học sinh các cấp học này trở lại trường từ 9.3.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, sau 5 tuần nghỉ phòng tránh dịch COVID-19, ngày đầu tiên học sinh mnon, tiểu học, trung học cơ sở đi học trở lại sáng 9.3. Công tác kiểm tra thân nhiệt và an toàn vệ sinh trường lớp được thực hiện tốt, có sự tham gia của các cấp ngành.

Theo thống kê, tổng hợp từ các nhà trường, ở bậc phổ thông, cấp trung học phổ thông có số học sinh đi học đầy đủ nhất, đạt 98,5%; khối Giáo dục thường xuyên đạt tỉ lệ 97,7%; cấp trung học cơ sở đạt 97,8%; cấp tiểu học đạt 94,3% học sinh đi học.

Riêng ở bậc Mầm non, tỉ lệ học sinh đi học đạt thấp nhất, chỉ 41,5% trẻ tới trường.

Hiện nhiều địa phương cũng đã cho học sinh trung học phổ thông nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Thừa Thiên –Huế, Thái Bình, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Phú Yên.... Quyết định này được đưa ra trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Việt Nam có thêm những ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Mua bán chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Nhóm PV |

Liên kết với trường Đại học sư phạm Hà Nội, một công ty giáo dục đã tổ chức hàng loạt các khoá học đào tạo để cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm. Gọi là khoá học, nhưng quá trình học - thi chỉ là hình thức nhằm hợp thức hoá việc mua bán tấm chứng chỉ để đủ điều kiện giảng dạy.

Bộ GDĐT sớm có ý kiến về việc dạy học đại trà qua truyền hình

Đặng Chung |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc xem xét kiến nghị của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam liên quan đến dạy học qua truyền hình, dạy học từ xa.

Nhiều địa phương cho học sinh THPT nghỉ sau 1 tuần trở lại trường

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sau 1 tuần trở lại trường, các tỉnh/thành đã có thông báo khẩn về việc học sinh trung học phổ thông được nghỉ học để phòng dịch.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mua bán chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Nhóm PV |

Liên kết với trường Đại học sư phạm Hà Nội, một công ty giáo dục đã tổ chức hàng loạt các khoá học đào tạo để cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm. Gọi là khoá học, nhưng quá trình học - thi chỉ là hình thức nhằm hợp thức hoá việc mua bán tấm chứng chỉ để đủ điều kiện giảng dạy.

Bộ GDĐT sớm có ý kiến về việc dạy học đại trà qua truyền hình

Đặng Chung |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc xem xét kiến nghị của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam liên quan đến dạy học qua truyền hình, dạy học từ xa.

Nhiều địa phương cho học sinh THPT nghỉ sau 1 tuần trở lại trường

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sau 1 tuần trở lại trường, các tỉnh/thành đã có thông báo khẩn về việc học sinh trung học phổ thông được nghỉ học để phòng dịch.