ĐH Y Hải Phòng, Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM công bố điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM vừa công bố kết quả xét tuyển thẳng, điểm chuẩn thi đánh giá năng lực để tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2021.

Ngày 28.7, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã thông báo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển 2021.

Theo danh sách, ở diện xét tuyển thẳng có 69 thí sinh trúng tuyển và 9 thí sinh không trúng tuyển. Diện ưu tiên xét tuyển, có 12 thí sinh được cộng điểm 3-4 điểm.

Nhà trường yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học và nộp hồ sơ từ ngày 29.7 đến trước 17h ngày 10.08.

Cùng ngày, Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM thông báo kết quả xét tuyển 3 phương thức.

Với phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2021, điểm đạt điều kiện trúng tuyển là từ 87,2 đến 86,3. Đáng nói, điểm trúng tuyển ngành Y khoa lại thấp nhất trong 3 ngành tuyển sinh.

Điểm đạt điều kiện trúng tuyển phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM.
Với phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, mức điểm chuẩn trúng tuyển ở ngành Y đa khoa là 996 điểm; ngành Dược học là 971 điểm, ngành Răng - Hàm - Mặt là 979 điểm.
Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực.

Thí sinh xem danh sách trúng tuyển theo địa chỉ: http://www.pdt-medvnu.info/TraCuu/Default.aspx

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM: Gần 30 điểm mới trúng tuyển

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn xét học bạ vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM có ngành gần chạm ngưỡng 30.

Dự đoán điểm chuẩn ĐH: Top đầu ít biến động, top giữa tăng mạnh tới 3 điểm

NGUYỄN HUYÊN - KHÁNH LINH |

Sáng 26.7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của các thí sinh dự thi đợt 1. Thầy giáo Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán tại Hà Nội đã đưa ra một số nhận xét sau khi quan sát phổ điểm. Theo thầy Tùng, kỳ tuyển sinh năm nay có sự biến động về điểm xét tuyển, điểm chuẩn của các trường theo từng khối.

Dự báo điểm chuẩn ngành: Kinh tế, công nghệ, y dược, công an, quân đội

Huyên Nguyễn |

Với đề thi phân hoá tốt, theo dự báo của các chuyên gia, điểm chuẩn trường tốp giữa năm nay tăng cao từ 1 đến 3 điểm. Trong các tổ hợp, tổ hợp D sẽ tăng cao nhất do môn Tiếng Anh có điểm thi biến động mạnh.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM: Gần 30 điểm mới trúng tuyển

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn xét học bạ vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM có ngành gần chạm ngưỡng 30.

Dự đoán điểm chuẩn ĐH: Top đầu ít biến động, top giữa tăng mạnh tới 3 điểm

NGUYỄN HUYÊN - KHÁNH LINH |

Sáng 26.7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của các thí sinh dự thi đợt 1. Thầy giáo Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán tại Hà Nội đã đưa ra một số nhận xét sau khi quan sát phổ điểm. Theo thầy Tùng, kỳ tuyển sinh năm nay có sự biến động về điểm xét tuyển, điểm chuẩn của các trường theo từng khối.

Dự báo điểm chuẩn ngành: Kinh tế, công nghệ, y dược, công an, quân đội

Huyên Nguyễn |

Với đề thi phân hoá tốt, theo dự báo của các chuyên gia, điểm chuẩn trường tốp giữa năm nay tăng cao từ 1 đến 3 điểm. Trong các tổ hợp, tổ hợp D sẽ tăng cao nhất do môn Tiếng Anh có điểm thi biến động mạnh.