ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm sàn xét tuyển

Anh Nhàn |

Tối 20.7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành trình độ đại học theo phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019.

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

 
 
 

 

Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Năm 2019, Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 6.570 chỉ tiêu trình độ đại học, bao gồm: 40 ngành thuộc Chương trình tiêu chuẩn (dạy-học bằng tiếng Việt), 17 ngành thuộc Chương trình chất lượng cao (dạy-học bằng tiếng Anh và tiếng Việt), 9 ngành thuộc Chương trình chất lượng cao (dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh) và 9 ngành thuộc Chương trình du học luân chuyển campus.

Nhà trường xét tuyển theo 3 phương thức: Dựa vào kết quả học tập THPT; Dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia và xét tuyển thẳng.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Các trường quân đội công bố điểm sàn năm 2019

THẾ ANH |

Khởi tố 14 đối tượng cá độ bóng đá sát phạt tới 300 tỉ đồng qua mạng; Hàng trăm người nỗ lực chữa cháy rừng trong đêm ở Đà Nẵng; 17 trường quân đội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019; Vừa nhận chức, tân HLV ĐT Thái Lan đã tuyên bố sẽ đánh bại ĐT Việt Nam là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Điểm sàn năm 2019 của các trường Y-Dược: Cao nhất là 21 điểm

Đặng Chung |

Ngày 20.7, Hội đồng điểm sàn khối ngành sức khỏe đã họp và công bố điểm sàn xét tuyển khối ngành này năm 2019. 

Điểm sàn vào các trường đại học sư phạm năm 2019: Từ 18 điểm

Đặng Chung |

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với trình độ đại học sư phạm là 18 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nóng nhất 24h: Các trường quân đội công bố điểm sàn năm 2019

THẾ ANH |

Khởi tố 14 đối tượng cá độ bóng đá sát phạt tới 300 tỉ đồng qua mạng; Hàng trăm người nỗ lực chữa cháy rừng trong đêm ở Đà Nẵng; 17 trường quân đội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019; Vừa nhận chức, tân HLV ĐT Thái Lan đã tuyên bố sẽ đánh bại ĐT Việt Nam là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Điểm sàn năm 2019 của các trường Y-Dược: Cao nhất là 21 điểm

Đặng Chung |

Ngày 20.7, Hội đồng điểm sàn khối ngành sức khỏe đã họp và công bố điểm sàn xét tuyển khối ngành này năm 2019. 

Điểm sàn vào các trường đại học sư phạm năm 2019: Từ 18 điểm

Đặng Chung |

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với trình độ đại học sư phạm là 18 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.