ĐH Thái Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2020: Tăng từ 1,5-3 điểm

Bích Hà |

Điểm sàn (xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020) của nhiều ngành đào tạo thuộc các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên tăng từ 1,5 - 3,0 điểm so với năm 2019.

Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (điểm sàn).

Theo đó, năm nay điểm sàn các ngành của các trường thành viên/ khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên nằm ở mức từ 14,5 - 19 điểm (không bao gồm các ngành thuộc khối ngành sức khỏe và khối ngành đào tạo giáo viên).

So với năm 2019, điểm sàn năm nay tăng từ 1,5 - 3,0 điểm.

Điểm sàn xét tuyển năm 2020 của các trường thành viên ĐH Thái Nguyên.

Cụ thể, điểm sàn ở một số trường đại học tăng khá mạnh so với năm ngoái, như các ngành ở Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có mức điểm sàn từ 15 - 18 điểm. Tương tự, điểm sàn của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông có mức điểm từ 16 - 19 điểm.

Trường Đại học Khoa học có mức điểm sàn các ngành từ 15 điểm.

Bốn ngành đào tạo của Khoa Quốc tế (chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) có mức điểm sàn là 15 điểm. Hầu hết các ngành của Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên có mức điểm sàn từ 15 điểm (trừ ngành Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Tiếng Trung Quốc điểm sàn theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Riêng các ngành thuộc khối ngành sức khỏe của Trường Đại học Y - Dược và nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điểm sàn.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm sàn Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn: Cao nhất 20 điểm

Tâm An |

Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm sàn vào các ngành đào tạo của trường.

Điểm sàn Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020: Cao nhất 19 điểm

Tâm An |

Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm sàn vào trường năm 2020.

Điểm sàn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020: Nhiều ngành lấy 17 điểm

Tâm An |

Đại học Công nghiệp TPHCM vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các ngành đào tạo năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điểm sàn Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn: Cao nhất 20 điểm

Tâm An |

Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm sàn vào các ngành đào tạo của trường.

Điểm sàn Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2020: Cao nhất 19 điểm

Tâm An |

Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm sàn vào trường năm 2020.

Điểm sàn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2020: Nhiều ngành lấy 17 điểm

Tâm An |

Đại học Công nghiệp TPHCM vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các ngành đào tạo năm 2020.