ĐH Sư phạm TP.HCM bỏ điều kiện chiều cao trên 1,5m khi tuyển sinh

Anh Nhàn |

Trước những phản ứng trái chiều từ dư luận về quy định chiều cao đối với thí sinh thi vào ngành đào tạo giáo viên, Trường đại học (ĐH) Sư phạm TPHCM vừa gỡ bỏ quy định trên.

Sáng 14.2, TS Nguyễn Thị Minh Hồng - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa xác nhận gỡ bỏ điều kiện chiều cao ra khỏi đề án tuyển sinh dự kiến của nhà trường.

Hiện tại, đề án tuyển sinh dự kiến năm 2019 của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa cập nhật trên trang web của nhà trường đã loại bỏ điều kiện xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên: nam cao 1,55m trở lên; nữ cao 1,50m trở lên như công bố trước đó.

Riêng ngành Giáo dục Thể chất vẫn có điều kiện xét tuyển: nam cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên.

Trước đó, Lao động đã thông tin về việc Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2019 với quy định nữ cao 1,50m, nam 1,55m trở lên mới được xét tuyển vào sư phạm.

Trước quy định trên, nhiều ý kiến cho rằng việc quy định chiều cao đối với thí sinh dự thi ngành sư phạm là chưa thực sự cần thiết. Bởi yếu tố quyết định thành công của người dạy học chính là năng lực chuyên môn vững vàng và khả năng truyền đạt.

Tổng chỉ tiêu dự kiến của trường trong năm nay là trên 3.700 (trừ ngành giáo dục quốc phòng - an ninh sẽ thông báo khi Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể).

Ngành học có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất trong năm nay là Ngôn ngữ Anh (300 chỉ tiêu). Tiếp đến là các ngành: giáo dục tiểu học (230 chỉ tiêu), ngôn ngữ Trung Quốc (220 chỉ tiêu), công nghệ thông tin (200 chỉ tiêu), giáo dục mầm non (200 chỉ tiêu). Ngược lại, một số ngành khác tuyển chưa tới 50 chỉ tiêu như: quản lý giáo dục, sư phạm tiếng Pháp, sư phạm tiếng Trung Quốc, giáo dục đặc biệt…

Nhà trường sẽ sử dụng đồng thời các phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển.

Trong đó, trường dành tối đa 10% chỉ tiêu cho phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Với phương thức xét tuyển, trường dành 80% chỉ tiêu từng ngành xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia và tối đa 10% chỉ tiêu xét tuyển học bạ dựa vào kết quả học tập lớp 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển.

Với phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển, trường cũng phân thành 2 loại: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu áp dụng cho ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non (chiếm tối thiểu 80% chỉ tiêu của từng ngành); Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu áp dụng cho các ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non (tối đa 10% chỉ tiêu của từng ngành).

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Quy định ứng viên sư phạm cao tối thiểu 1,5m có bị “tuýt còi”?

QUANG ĐẠI |

Vừa qua, một số quy định của cơ quan chức năng, doanh nghiệp sau khi bị dư luận phản ứng đã phải thu hồi. Liệu quy định thí sinh có chiều cao 1,5m mới được dự thi của Trường ĐH Sư phạm TPHCM có chịu chung số phận?

Nên xem giáo viên cao 1,5m là tiêu chuẩn ưu tiên chứ không bắt buộc

HUYÊN NGUYỄN |

Giáo dục quan trọng nhất là chữ tâm, hãy xem chiều cao chỉ là tiêu chuẩn để ưu tiên chứ không nên bắt buộc, vì nếu cứ áp khung sẽ làm mất đi cơ hội của không ít người tài muốn cống hiến cho giáo dục. Đó là ý kiến của thạc sĩ Ngô Thị Kim Chi.

Quy định về chiều cao giáo viên từ 1,5m: Bộ GDĐT nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng quy định, tiêu chí tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng phải đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội cho các thí sinh, không được thể hiện chính sách phân biệt đối xử và nên giải trình rõ để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

ĐH Sư phạm TPHCM nói gì về quy định đào tạo giáo viên cao từ 1,5m?

Anh Nhàn |

Trường Đại học (ĐH) Sư phạm TPHCM vừa có phản hồi gửi tới Lao Động xoay quanh quy định xét tuyển ngành đào tạo giáo viên cao từ 1,5m (đối với nữ). Đại diện nhà trường khẳng định, đối với những trường hợp đặc biệt, trường sẽ có sự xem xét cụ thể và có những biện pháp đảm bảo tính nhân văn, tôn trọng đối với những thí sinh này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Quy định ứng viên sư phạm cao tối thiểu 1,5m có bị “tuýt còi”?

QUANG ĐẠI |

Vừa qua, một số quy định của cơ quan chức năng, doanh nghiệp sau khi bị dư luận phản ứng đã phải thu hồi. Liệu quy định thí sinh có chiều cao 1,5m mới được dự thi của Trường ĐH Sư phạm TPHCM có chịu chung số phận?

Nên xem giáo viên cao 1,5m là tiêu chuẩn ưu tiên chứ không bắt buộc

HUYÊN NGUYỄN |

Giáo dục quan trọng nhất là chữ tâm, hãy xem chiều cao chỉ là tiêu chuẩn để ưu tiên chứ không nên bắt buộc, vì nếu cứ áp khung sẽ làm mất đi cơ hội của không ít người tài muốn cống hiến cho giáo dục. Đó là ý kiến của thạc sĩ Ngô Thị Kim Chi.

Quy định về chiều cao giáo viên từ 1,5m: Bộ GDĐT nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng quy định, tiêu chí tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng phải đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội cho các thí sinh, không được thể hiện chính sách phân biệt đối xử và nên giải trình rõ để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

ĐH Sư phạm TPHCM nói gì về quy định đào tạo giáo viên cao từ 1,5m?

Anh Nhàn |

Trường Đại học (ĐH) Sư phạm TPHCM vừa có phản hồi gửi tới Lao Động xoay quanh quy định xét tuyển ngành đào tạo giáo viên cao từ 1,5m (đối với nữ). Đại diện nhà trường khẳng định, đối với những trường hợp đặc biệt, trường sẽ có sự xem xét cụ thể và có những biện pháp đảm bảo tính nhân văn, tôn trọng đối với những thí sinh này.