ĐH Quốc gia Hà Nội thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2018

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2018, ĐH Quốc gia Hà Nội lần đầu tiên xét tuyển bằng hình thức sử dụng kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT.

Năm 2018, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh trên 8.500 chỉ tiêu theo học 104 chương trình đào thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học Xã hội, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Luật học, Y – Dược.

Đây là năm đầu tiên ĐH Quốc gia Hà Nội xét tuyển bằng cách sử dụng kết quả SAT.

So với năm trước đây, năm 2018, ĐHQGHN tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo theo hướng liên ngành và xuyên ngành nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 trong thời gian tới. Trường có nhiều chương trình đào tạo mới bao gồm: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Robot, Công nghệ Hàng không Vũ trụ, Khoa học Thông tin Địa không gian, Sư phạm tiếng Đức, Quản trị Trường học...

Phần lớn chương trình đào tạo đều có sử dụng tổ hợp xét tuyển bài thi ngoại ngữ nhằm đảm bảo năng lực cần thiết để thí sinh theo học tốt các chương trình đào tạo đáp ứng vị trí việc làm trình độ quốc tế sau khi tốt nghiệp.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2018: Bỏ điểm sàn đại học, công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm

Bích Hà |

Bắt đầu từ năm 2018, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ không áp dụng điểm sàn. Ngoài ra, các trường ĐH bắt buộc phải công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Những trường không công bố sẽ không được thông báo tuyển sinh.

Tuyển sinh đại học 2018: Nhiều trường giảm chỉ tiêu, xuất hiện hàng loạt ngành mới

Bích Hà |

Sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, xuất hiện không ít ngành mới, chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường giảm so với năm ngoái… là những điểm mới trong dự kiến phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 của một số trường vừa công bố.

Trường cao đẳng sư phạm địa phương không được tuyển sinh khác nào bị giải tán

Đặng Chung |

Điểm đầu vào quá thấp, tuyển không được sinh viên… sự thật này khiến không ít trường sư phạm địa phương lâm vào cảnh khó khăn, ở trong tình thế nên tồn tại hay không tồn tại?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tuyển sinh 2018: Bỏ điểm sàn đại học, công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm

Bích Hà |

Bắt đầu từ năm 2018, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ không áp dụng điểm sàn. Ngoài ra, các trường ĐH bắt buộc phải công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Những trường không công bố sẽ không được thông báo tuyển sinh.

Tuyển sinh đại học 2018: Nhiều trường giảm chỉ tiêu, xuất hiện hàng loạt ngành mới

Bích Hà |

Sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, xuất hiện không ít ngành mới, chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường giảm so với năm ngoái… là những điểm mới trong dự kiến phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 của một số trường vừa công bố.

Trường cao đẳng sư phạm địa phương không được tuyển sinh khác nào bị giải tán

Đặng Chung |

Điểm đầu vào quá thấp, tuyển không được sinh viên… sự thật này khiến không ít trường sư phạm địa phương lâm vào cảnh khó khăn, ở trong tình thế nên tồn tại hay không tồn tại?