ĐH Quốc gia Hà Nội lùi lịch thi đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021

Bích Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh THPT.

Lịch thi được điều chỉnh như sau:

Căn cứ vào diễn biến phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà lịch thi có thể điều chỉnh mới. Trung tâm Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh trước 3 ngày dự thi chính thức.

Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức với quy mô khoảng 10.000 thí sinh chia thành 6 đợt/năm.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông sẽ gồm 3 nhóm năng lực chính: Sáng tạo và giải quyết vấn đề; Năng lực Toán, tiếng Việt, tư duy ngôn ngữ, lập luận, tính toán và xử lý số liệu; Tự khám phá khoa học (tự nhiên-xã hội) và ứng dụng công nghệ theo hướng cá thể hóa.

Bài thi gồm 150 câu hỏi, trong đó có 50 câu hỏi thuộc tư duy định lượng, 50 câu hỏi tư duy định tính, 50 câu hỏi trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội. Thời lượng làm bài thi là 195 phút.

Khi làm bài thi đánh giá năng lực học sinh Trung học Phổ thông, thí sinh phải thực hiện tuần tự từ phần 1 (định lượng) đến phần 2 (định tính) rồi sang phần 3 (khoa học). Sau khi kết thúc mỗi phần, máy tính sẽ tự chuyển sang phần tiếp theo.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau 46 năm thống nhất đất nước: Chuyển đổi số thay đổi diện mạo ngành Giáo dục

Đặng Chung - Thiều Trang |

Thay vì những lớp học truyền thống với bảng đen phấn trắng, giáo án viết tay, tài liệu in, thời gian biểu cố định và những trang báo cáo dày cộp phải chuyển bằng đường công văn… thì nay cả thầy và trò không còn xa lạ với những lớp học ảo, tương tác với nhau trên không gian mạng. Đó không chỉ là sự xuất hiện của phương thức dạy học mới, với các giáo cụ mới, mà còn là việc ứng dụng sáng tạo công nghệ thông tin trong công tác quản trị nhà trường và đổi mới phương pháp dạy học. Điều này đã và đang góp phần thay đổi diện mạo, kiến tạo một hệ sinh thái số trong giáo dục, để giúp học sinh, sinh viên có thể học tập mọi lúc, mọi nơi.

Thi đánh giá năng lực: Có nên tìm "lò" luyện thi cấp tốc?

Hồng Nhật - Thiều Trang |

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội, vì vậy nhiều phụ huynh và thí sinh đã bày tỏ lo lắng về việc có nên tìm "lò" luyện thi cấp tốc để phục vụ việc ôn luyện và tăng khả năng đạt điểm cao trong kỳ thi hay không?

2 chàng trai chuyên toán giành điểm cao nhất kỳ thi Đánh giá năng lực

THANH CHÂN - ANH NHÀN |

Điều trùng hợp đặc biệt là cả thủ khoa và á khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM năm nay đều học chuyên Toán và chung ước mơ về công nghệ thông tin.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Sau 46 năm thống nhất đất nước: Chuyển đổi số thay đổi diện mạo ngành Giáo dục

Đặng Chung - Thiều Trang |

Thay vì những lớp học truyền thống với bảng đen phấn trắng, giáo án viết tay, tài liệu in, thời gian biểu cố định và những trang báo cáo dày cộp phải chuyển bằng đường công văn… thì nay cả thầy và trò không còn xa lạ với những lớp học ảo, tương tác với nhau trên không gian mạng. Đó không chỉ là sự xuất hiện của phương thức dạy học mới, với các giáo cụ mới, mà còn là việc ứng dụng sáng tạo công nghệ thông tin trong công tác quản trị nhà trường và đổi mới phương pháp dạy học. Điều này đã và đang góp phần thay đổi diện mạo, kiến tạo một hệ sinh thái số trong giáo dục, để giúp học sinh, sinh viên có thể học tập mọi lúc, mọi nơi.

Thi đánh giá năng lực: Có nên tìm "lò" luyện thi cấp tốc?

Hồng Nhật - Thiều Trang |

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội, vì vậy nhiều phụ huynh và thí sinh đã bày tỏ lo lắng về việc có nên tìm "lò" luyện thi cấp tốc để phục vụ việc ôn luyện và tăng khả năng đạt điểm cao trong kỳ thi hay không?

2 chàng trai chuyên toán giành điểm cao nhất kỳ thi Đánh giá năng lực

THANH CHÂN - ANH NHÀN |

Điều trùng hợp đặc biệt là cả thủ khoa và á khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM năm nay đều học chuyên Toán và chung ước mơ về công nghệ thông tin.