ĐH Quốc gia Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh của các trường thành viên

Thiều Trang |

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết của các trường đại học, khoa thành viên năm 2021. Theo đó, tổng chỉ tiêu xét tuyển là 11.250 chỉ tiêu.

Tuyển sinh năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 132 ngành/chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và nhân văn, Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Luật, Y – Dược, Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên.

Về phương thức xét tuyển, trường thực hiện 4 phương thức chính, cụ thể:

- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT.

- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021.

- Xét tuyển các thí sinh có chứng chỉ quốc tế.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả thi Đánh giá năng lực do Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Về chỉ tiêu xét tuyển cụ thể của các trường, khoa thành viên:

Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 của ĐH Quốc gia Hà Nội.
Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2021: Học viện Tài chính tuyển 4.000 sinh viên đại học chính quy

Thiều Trang |

Với 4.000 chỉ tiêu, Học viện Tài chính dành ít nhất 50% xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT, chỉ tiêu còn lại chủ yếu dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp.

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố 4 phương thức xét tuyển năm 2021

Thiều Trang |

Tuyển sinh năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển 11.250 chỉ tiêu. Theo đó, trường sẽ thực hiện 4 phương án tuyển sinh.

Nhiều lưu ý khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội

Bích Hà |

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Đào tạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH Quốc gia Hà Nội đã có một số lưu ý với thí sinh khi tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của nhà trường vào năm 2021.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Tuyển sinh 2021: Học viện Tài chính tuyển 4.000 sinh viên đại học chính quy

Thiều Trang |

Với 4.000 chỉ tiêu, Học viện Tài chính dành ít nhất 50% xét tuyển học sinh giỏi ở bậc THPT, chỉ tiêu còn lại chủ yếu dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp.

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố 4 phương thức xét tuyển năm 2021

Thiều Trang |

Tuyển sinh năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển 11.250 chỉ tiêu. Theo đó, trường sẽ thực hiện 4 phương án tuyển sinh.

Nhiều lưu ý khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội

Bích Hà |

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Đào tạo, Phó Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH Quốc gia Hà Nội đã có một số lưu ý với thí sinh khi tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của nhà trường vào năm 2021.