ĐH Ngoại thương lên tiếng về việc yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm

Đặng Chung |

Theo đại diện Trường Đại học Ngoại thương, việc nhà trường có email yêu cầu thí sinh "xác nhận theo học" chỉ nhằm nắm số lượng những em đủ điều kiện trúng tuyển nhưng không theo học, chứ không phải “ép” thí sinh phải xác nhận nhập học sớm.

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Vũ Thị Hiền – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương xác nhận nhà trường có gửi email cho các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức 1, 2, 5 và đề nghị thí sinh thực hiện theo hướng dẫn gồm 6 bước.

Tại các bước từ 1-3 trong quy trình nhà trường đưa ra, có việc yêu cầu thí sinh đăng nhập vào hệ thống xét tuyển trực tuyến của trường để điền đầy đủ thông tin. Dù bước này có tên là “xác nhận nhập học trực tuyến”, nhưng việc này chỉ nhằm hỏi nguyện vọng thí sinh có dùng tiếp kết quả xét tuyển này hay không chứ không phải là yêu cầu thí sinh nhập học hay xác nhận nhập học. Nhà trường không ràng buộc bất kỳ giấy tờ gốc nào của thí sinh hay yêu cầu thí sinh phải đóng các loại chi phí.

Nếu thí sinh không thực hiện các bước 1, 2, 3 thì việc sau đó việc đăng ký nguyện vọng (bước 4) và xác nhận nhập học (bước 5) trên hệ thống của Bộ sẽ không có giá trị nhập học vào Trường Đại học Ngoại thương nữa.

Trường Đai học Ngoại thương cho rằng việc nhà trường yêu cầu thí sinh
Trường Đại học Ngoại thương cho rằng việc nhà trường yêu cầu thí sinh thực hiện các bước xác nhận nhập học trực tuyến chỉ là "hỏi nguyện vọng của thí sinh".

Lý do mà nhà trường phải thực hiện các yêu cầu này, theo PGS.TS Vũ Thị Hiền là vì thời điểm này, nhiều thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương đã xác định sẽ đi du học hoặc đã đi du học. Việc biết chính xác số lượng thí sinh trong diện này, sẽ giúp nhà trường có phương án điều chỉnh phù hợp. Nếu thí sinh đủ điều trúng tuyển mà không có nhu cầu học nhưng vẫn “giữ chỗ” thì sẽ mất cơ hội của thí sinh khác.

“Nếu không còn muốn học ở trường thì thí sinh nên từ chối luôn để nhường cơ hội lại cho những bạn khác”- đại diện nhà trường nói thêm.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, nhiều phụ huynh phản ánh hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương gửi thông báo đến các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm phải làm thủ tục như xác nhận nhập học trực tuyến, in bản xác nhận nhập học và ký xác nhận; nộp bản xác nhận này theo đường bưu điện về nhà trường trước 17h ngày 19.7 (tính theo dấu bưu điện).

Thông báo này khiến nhiều thí sinh và phụ huynh hoang mang, vì năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không được đề nghị thí sinh hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.

Cụ thể, từ ngày 22.7 đến ngày 20.8, thí sinh mới chính thức đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng (không giới hạn số lần) trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT. Đây cũng là thời gian thí sinh trúng tuyển thẳng có thể xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT và nhập học sớm tại các trường đại học.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm trái quy định

Bích Hà |

Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học không được ép thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung thì trường Đại học Ngoại thương lại yêu cầu thí sinh phải làm thủ tục xác nhập nhập học sớm. Nếu không thực hiện, thí sinh có thể bị hủy kết quả trúng tuyển.

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn 3 phương thức tuyển sinh

Trang Thiều |

Trường Đại học Ngoại thương vừa thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện đối với các phương thức xét tuyển 1, 2 và 5 của trường.

Trường Đại học Ngoại thương điều chỉnh phương án tuyển sinh 2022

Trang Thiều |

Trường Đại học Ngoại thương công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 với tổng 4050 chỉ tiêu, trong đó cơ sở Hà Nội là 2950 chỉ tiêu.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Trường đại học yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm trái quy định

Bích Hà |

Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học không được ép thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung thì trường Đại học Ngoại thương lại yêu cầu thí sinh phải làm thủ tục xác nhập nhập học sớm. Nếu không thực hiện, thí sinh có thể bị hủy kết quả trúng tuyển.

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn 3 phương thức tuyển sinh

Trang Thiều |

Trường Đại học Ngoại thương vừa thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển có điều kiện đối với các phương thức xét tuyển 1, 2 và 5 của trường.

Trường Đại học Ngoại thương điều chỉnh phương án tuyển sinh 2022

Trang Thiều |

Trường Đại học Ngoại thương công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 với tổng 4050 chỉ tiêu, trong đó cơ sở Hà Nội là 2950 chỉ tiêu.