ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ tuyển sinh 2 kỳ/năm bằng bài thi đánh giá năng lực

HUYÊN NGUYỄN |

Phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT quốc gia được giữ ổn định đến năm 2020. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2021, ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến sẽ tuyển sinh 2 kỳ/năm với phương thức tuyển sinh đa dạng.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy trong điều kiện tự chủ từ năm 2018.

Theo đó, giai đoạn năm 2018-2020, nhà trường vẫn giữ ổn định phương thức tuyển sinh như năm 2017 có điều chỉnh và công bố hằng năm phù hợp với quy định chung của Bộ GDĐT.

Về phương thức tuyển sinh năm 2018, trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển kết hợp. Tổ chức theo ngành và theo chương trình đào tạo đặc thù; không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

Đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trường xét từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng; đối với diện xét tuyển kết hợp, trường xét theo hồ sơ dự tuyển. Đối tượng này chiếm không ít hơn 75% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường.

Đối với diện xét tuyển kết hợp, chiếm không quá 20% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường. Có 3 đối tượng được xét tuyển kết hợp là thí sinh tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 và có tổng điểm thi theo tổ hợp xét tuyển của trường đạt từ 18 điểm trở lên; Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22.06.2018) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 575 trở lên hoặc TOEFL iBT 90 trở lên và có tổng điểm 2 bài thi THPT quốc gia năm 2018 trừ bài thi môn Tiếng Anh đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán; Thí sinh có 3 môn thi THPT quốc gia năm 2018, trong đó có môn thi Toán và 2 môn bất kỳ thuộc các môn trong tổ hợp xét tuyển của trường đạt 27 điểm trở lên, điểm thực, không làm tròn, không tính điểm ưu tiên.

Đối tượng xét tuyển kết hợp tương tự năm 2017.
Đối tượng xét tuyển kết hợp tương tự năm 2017.

Dự kiến từ năm 2019, trường đào tạo theo ngành, thí sinh sẽ học theo chương trình đào tạo của ngành trúng tuyển.

Bắt đầu từ năm 2021, nhà trường dự kiến sẽ tuyển sinh 2 kỳ/năm: kỳ mùa Thu và kỳ mùa Xuân. Tuyển sinh kết hợp đa dạng phương thức gồm: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và kết quả thi của các Trung tâm khảo thí quốc gia, kết quả thi của nhóm tuyển sinh chung; Xét tuyển kết hợp tương tự hiện nay nhưng có cập nhật, bổ sung và hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; Tổ chức kỳ thi tuyển riêng theo dạng bài thi đánh giá năng lực tương tự SAT.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2018: Bỏ điểm sàn đại học, công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm

Bích Hà |

Bắt đầu từ năm 2018, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ không áp dụng điểm sàn. Ngoài ra, các trường ĐH bắt buộc phải công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Những trường không công bố sẽ không được thông báo tuyển sinh.

Bỏ cộng điểm khuyến khích: Sẽ giảm tình trạng học lệch, chạy theo thành tích

Bích Hà |

TS Vũ Thu Hương (giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cho rằng việc bỏ quy định cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 là chủ trương đúng, để trả các cuộc thi về đúng nghĩa.

Tuyển sinh đại học 2018: Nhiều trường giảm chỉ tiêu, xuất hiện hàng loạt ngành mới

Bích Hà |

Sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, xuất hiện không ít ngành mới, chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường giảm so với năm ngoái… là những điểm mới trong dự kiến phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 của một số trường vừa công bố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyển sinh 2018: Bỏ điểm sàn đại học, công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm

Bích Hà |

Bắt đầu từ năm 2018, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ không áp dụng điểm sàn. Ngoài ra, các trường ĐH bắt buộc phải công bố tỉ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp. Những trường không công bố sẽ không được thông báo tuyển sinh.

Bỏ cộng điểm khuyến khích: Sẽ giảm tình trạng học lệch, chạy theo thành tích

Bích Hà |

TS Vũ Thu Hương (giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cho rằng việc bỏ quy định cộng điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 là chủ trương đúng, để trả các cuộc thi về đúng nghĩa.

Tuyển sinh đại học 2018: Nhiều trường giảm chỉ tiêu, xuất hiện hàng loạt ngành mới

Bích Hà |

Sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, xuất hiện không ít ngành mới, chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường giảm so với năm ngoái… là những điểm mới trong dự kiến phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 của một số trường vừa công bố.