ĐH Hàng Hải chế tạo nước rửa tay khô, phát miễn phí cho sinh viên

Đặng Luân |

Trường đại học Hàng Hải Việt Nam vừa chế tạo thành công nước rửa tay khô để cung cấp miễn phí cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường trước tình hình dịch bệnh Corona diễn biến phức tạp.

Sáng 7.2, PGS.TS Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông tin, các thầy, cô giáo Viện Môi trường (ngành Kỹ thuật công nghệ hoá học) nhà trường nghiên cứu, điều chế thành công nước rửa tay khô sát khuẩn.

Hàng nghìn chai nước rửa tay khô được phát miễn phí toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh nhà trường.
Hàng nghìn chai nước rửa tay khô được phát miễn phí toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh nhà trường.

Cụ thể, nước rửa tay được điều chế theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới, có bổ sung thêm công thức của trường nhằm tăng cường khả năng sát khuẩn, tạo hương thơm và bảo vệ làn da. Toàn bộ các chai nước rửa tay khô sát khuẩn mang thương hiệu Trường đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ được cung cấp miễn phí cho cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường.

Trước đó ngày 6.2, Trường đại học Hàng Hải ra thông báo  về việc tiếp tục lùi lịch học tập của sinh viên, học viên. Theo đó, lịch thi học kì 1, lịch học học kì 2, lịch xét tốt nghiệp đợt phụ tháng 3.2020 dời đến ngày 17.2.

Hiệu trường nhà trường lưu ý các giảng viên chuẩn bị bài giảng để có thể sẵn sàng thực hiện việc giảng dạy online từ 24.2 nếu dịch bệnh do vi rút Corona gây ra vẫn tiếp tục kéo dài. Đồng thời khuyến cáo sinh viên, học viên trong thời gian nghỉ học ở tại địa phương, hạn chế hoạt động tập trung đông người, thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh, lịch học trên website nhà trường.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường tiếp tục lùi thời gian học, có nơi sinh viên nghỉ thêm 6 tuần

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học ra thông báo cho sinh viên tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch do virus Corona gây ra. Có nơi sinh viên nghỉ đến đầu tháng 3.2020 mới phải quay trở lại trường.

Công đoàn cơ sở quyết liệt ngừa dịch Corona cho công nhân, lao động

Mai Dung |

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ và Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đến thời điểm này, các cấp công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona

Hải Phòng: 5/13 trường hợp có kết quả âm tính với nCoV

Đặng Luân |

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, 5/13 người bệnh nghi nhiễm dịch bệnh Corona tại Hải Phòng có kết quả âm tính với nCoV.

Xác định nguyên nhân khiến hơn 70 học sinh trường Kim Giang bị ngộ độc

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố nguyên nhân khiến 72 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân) nhập viện với các biểu hiện ngộ độc là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong món thịt gà.

U23 Việt Nam về nước, ông Troussier đối diện những nỗi lo

ĐÌNH THẢO |

Huấn luyện viên Troussier sau Doha Cup 2023 đã nói rằng đội tuyển U23 Việt Nam có quá ít cơ hội để thi đấu trong quãng thời gian dài, nên chưa có được trạng thái và phong độ tốt nhất.

Bí thư Hạ Long được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (30.3), tại kỳ họp 13, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thêm 2 người ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi món cá muối ủ chua, món ăn đã khiến 1 người chết, 9 người nguy kịch do ngộ độc Botulinum trước đó.

Trường học chưa "rộng cửa" để phụ huynh góp mặt kiểm soát bếp ăn bán trú

Thùy Linh |

Hàng chục học sinh trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân- Hà Nội) phải nhập viện với các biểu hiện ngộ độc sau chuyến đi dã ngoại. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại ở các phụ huynh học sinh, về sự an toàn cho con em mình khi tham gia ăn bán trú tại các trường học.

Nhiều trường tiếp tục lùi thời gian học, có nơi sinh viên nghỉ thêm 6 tuần

Đặng Chung |

Nhiều trường đại học ra thông báo cho sinh viên tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch do virus Corona gây ra. Có nơi sinh viên nghỉ đến đầu tháng 3.2020 mới phải quay trở lại trường.

Công đoàn cơ sở quyết liệt ngừa dịch Corona cho công nhân, lao động

Mai Dung |

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ và Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, đến thời điểm này, các cấp công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona

Hải Phòng: 5/13 trường hợp có kết quả âm tính với nCoV

Đặng Luân |

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, 5/13 người bệnh nghi nhiễm dịch bệnh Corona tại Hải Phòng có kết quả âm tính với nCoV.