ĐH Đồng Nai: Nâng điểm chuẩn, "đánh trượt" là vì quyền lợi của thí sinh

Anh Nhàn |

Vì chỉ có 3 thí sinh đủ điểm 18 (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để vào ngành sư phạm Vật lý, nên Đại học Đồng Nai không thể mở được lớp dạy. Đại diện nhà trường cho rằng, trường nâng điểm chuẩn lên cao là muốn "đảm bảo quyền lợi cho thí sinh".

Lao Động nhận được phản ánh của thí sinh N.M.Q (Đồng Nai) về việc Trường Đại học Đồng Nai nâng điểm chuẩn quá cao để cố tình đánh trượt mình.

Cụ thể, điểm số của M.Q trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 lần lượt là: Toán: 7.8; Lý:7.25 ; Hóa: 6.75. Tổng điểm xét tuyển khối A00 của M.Q là 22,3 điểm (cả điểm cộng ưu tiên khu vực). Q bị trượt hai nguyện vọng đầu và chỉ còn hy vọng ở nguyện vọng 3 (Trường Đại học Đồng Nai).

Thí sinh M.Q đăng ký nguyện vọng ngành Sư phạm Vật lý vào 3 trường đại học nhưng đều trượt, trong đó có ĐH Đồng Nai. Ảnh: NVCC.
Thí sinh M.Q đăng ký nguyện vọng ngành Sư phạm Vật lý vào 3 trường đại học nhưng đều trượt, trong đó có ĐH Đồng Nai. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, ngành sư phạm Vật lý của Đại học Đồng Nai bất ngờ có điểm chuẩn là 24,7 điểm, nhưng không thí sinh nào trúng tuyển. Sau đó, nhà trường lên báo thanh minh rằng, trường đã nâng điểm chuẩn lên cao, vì năm nay chỉ có một vài thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ngành này, không thể mở được lớp.

Đọc được thông tin, M.Q vô cùng bức xúc khi mình là một trong những thí sinh bị Đại học Đồng Nai đánh trượt bằng cách cố tình đẩy điểm chuẩn lên cao.

Điểm chuẩn vào Đại học Đồng Nai năm 2019. Một số ngành không có thí sinh nào trúng tuyển.
Điểm chuẩn vào Đại học Đồng Nai năm 2019. Một số ngành không có thí sinh nào trúng tuyển.

Trả lời về trường hợp của thí sinh M.Q, TS Trần Minh Hùng - Hiệu trưởng ĐH Đồng Nai - cho hay: "Khi xét tuyển ngành Sư phạm Vật lý, trường lấy 18 điểm theo quy định chứ không lấy điểm cao.

Có điều, dù lấy mức điểm chuẩn bằng điểm sàn, nhưng chỉ có 3 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, không thể mở lớp dạy. Nên  buộc trường phải nâng điểm lên cao để các em không trúng tuyển vào trường, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em, có cơ hội xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.

Nhà trường cũng tính đến phương án nhận thí sinh rồi chuyển sang trường có đào tạo sư phạm ngành Vật lý nhưng không trường nào đồng ý.

Theo quy định, nếu muốn chuyển trường, các em đó phải học ít nhất một học kỳ hay một năm. Trong khi đó, nhà trường lại không thể mở lớp thì lấy gì đào tạo các em ấy một học kỳ, một năm" - TS Trần Minh Hùng nói.

Đại diện Đại học Đồng Nai cho hay, trong lúc còn thời gian điều chỉnh nguyện vọng, trường có thông báo, gặp gỡ thí sinh đăng ký nguyện vọng vào một số ngành không tuyển sinh được của Đại học Đồng Nai, khuyên các em thay đổi nguyện vọng sang ngành khác. Có thể thí sinh Q không đến trường để trao đổi nên không chuyển nguyện vọng.

Đồng thời, Trường khuyên em Q có thể nộp hồ sơ xét tuyển đợt 2 vào ngành Sư phạm Hóa học để học tập tại trường.

Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động về việc này, em Q lại cho biết mình không nhận được thông báo nào từ trường về việc điều chỉnh nguyện vọng.

"Em hoàn toàn không nhận được thông báo gì từ phía Trường để gặp gỡ hay hướng dẫn em điều chỉnh nguyện vọng. Nếu không em đã lựa chọn các ngành Sư phạm Vật Lý hay Vật lý học ở các trường Đại học khác.

Nếu bây giờ chuyển sang học sư phạm Hóa học em cũng sẽ không học, vì ngành Hóa không phù hợp với sở thích của em" - Q nói.

Được biết, đây là năm thứ hai Q thi và đăng ký ngành sư phạm Vật lý của Trường Đại học Đồng Nai. Năm 2018, thí sinh này cũng đỗ vào trường, nhưng do không đủ số lượng sinh viên để mở lớp, Q được nhà trường thông báo cho đổi sang nguyện vọng khác của trường.

Q chọn sư phạm Toán nhưng chỉ học hết một học kỳ rồi Q quyết tâm thi lại năm nay, để vào ngành mà em mơ ước là Sư phạm Vật lý.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh "trượt oan" vì bị trường đại học cố ý nâng điểm chuẩn

Anh Nhàn |

Tự tin là mình "dư khả năng" đỗ vào ngành Sư phạm Vật lý Trường Đại học Đồng Nai, nhưng đến ngày công bố điểm chuẩn, thí sinh 'choáng váng' vì trường nâng điểm lên quá cao. Trớ trêu, nguyện vọng đó lại là nguyện vọng cuối cùng, nên khi bị đánh trượt, thí sinh đã mất cơ hội xét tuyển đợt 1.

Đại học Đồng Nai tiết lộ lý do nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh

Tâm An |

Nếu lấy điểm chuẩn vào các ngành sư phạm bằng điểm sàn thì cũng chỉ có một vài thí sinh trúng tuyển. Vì điều nay, Trường Đại học Đồng Nai đã quyết định nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thí sinh "trượt oan" vì bị trường đại học cố ý nâng điểm chuẩn

Anh Nhàn |

Tự tin là mình "dư khả năng" đỗ vào ngành Sư phạm Vật lý Trường Đại học Đồng Nai, nhưng đến ngày công bố điểm chuẩn, thí sinh 'choáng váng' vì trường nâng điểm lên quá cao. Trớ trêu, nguyện vọng đó lại là nguyện vọng cuối cùng, nên khi bị đánh trượt, thí sinh đã mất cơ hội xét tuyển đợt 1.

Đại học Đồng Nai tiết lộ lý do nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh

Tâm An |

Nếu lấy điểm chuẩn vào các ngành sư phạm bằng điểm sàn thì cũng chỉ có một vài thí sinh trúng tuyển. Vì điều nay, Trường Đại học Đồng Nai đã quyết định nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.