ĐH Điện lực Hà Nội buộc thôi học 1 thí sinh vì liên quan đến sửa điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Điện lực Hà Nội vừa buộc thôi học thí sinh N.Đ.Tr đến từ Hoà Bình do điểm chấm thẩm định không đủ điểm đỗ vào trường.

Chiều 16.4, Trường Đại học Điện lực Hà Nội cho biết, trường vừa buộc thôi học một thí sinh đến từ Hòa Bình. Đó là thí sinh N.Đ.Tr (số báo danh 230067xx). Điểm chấm lần đầu của Tr là: Toán 6,6; Vật Lí 5,75; Hóa học 5,5; Ngữ văn: 4; Lịch sử 2,5; Địa lí 4,25; Giáo dục Công dân 6,5; Ngoại ngữ 6,6 và Sinh học 7,75.

Sau khi chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh này lần lượt là 3,6; 3,0; 3,25; 4,0; 3,6 và 4,5. Tổng điểm N.Đ.Tr được nâng là 14,25 điểm.

Sau khi Bộ GDĐT gửi danh sách thí sinh Hòa Bình gian lận, nhà trường đã kiểm tra và thấy thí sinh này không đủ điểm đỗ nên đã xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Được biết, ngay sau khi thông tin gian lận điểm thi bị phanh phui, thí sinh N.Đ.Tr đã nộp đơn xin bảo lưu kết quả thi với lý do để đi nghĩa vụ quân sự.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

SV được nâng điểm đang học ĐH FPT từng là thủ khoa Học viện Hậu cần

HUYÊN NGUYỄN |

Sinh viên Đ.T.G trúng tuyển vào Trường Đại học FPT đã được nâng khống 14,95 điểm tại Kỳ thi THPT quốc gia 2018. Đây cũng là thí sinh có điểm cao nhất trúng tuyển vào Học viện Hậu cần năm 2018.

Thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được nâng khống 14,85 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Được nâng khống tới 14,85 điểm, thí sinh T.P.T (Hòa Bình) không chỉ đỗ đầu bảng vào khoa ngành Sư phạm Ngữ văn mà còn được vinh danh là thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018.

Biến từ điểm 0 thành điểm 9: Hành vi “ăn cắp” quá trắng trợn!

Đặng Chung |

Biến điểm 0 thành điểm 9, từ người rỗng kiến thức suýt trở thành thủ khoa… những tình tiết liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi xảy ra ở một số địa phương thời gian qua được nhận định là quá trắng trợn, không thể chấp nhận.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

SV được nâng điểm đang học ĐH FPT từng là thủ khoa Học viện Hậu cần

HUYÊN NGUYỄN |

Sinh viên Đ.T.G trúng tuyển vào Trường Đại học FPT đã được nâng khống 14,95 điểm tại Kỳ thi THPT quốc gia 2018. Đây cũng là thí sinh có điểm cao nhất trúng tuyển vào Học viện Hậu cần năm 2018.

Thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được nâng khống 14,85 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Được nâng khống tới 14,85 điểm, thí sinh T.P.T (Hòa Bình) không chỉ đỗ đầu bảng vào khoa ngành Sư phạm Ngữ văn mà còn được vinh danh là thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2018.

Biến từ điểm 0 thành điểm 9: Hành vi “ăn cắp” quá trắng trợn!

Đặng Chung |

Biến điểm 0 thành điểm 9, từ người rỗng kiến thức suýt trở thành thủ khoa… những tình tiết liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi xảy ra ở một số địa phương thời gian qua được nhận định là quá trắng trợn, không thể chấp nhận.