ĐH Bách Khoa Đà Nẵng sẽ tự chủ một phần từ năm học 2022 – 2023

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 13.10, hơn 3.200 tân sinh viên tham dự Lễ khai giảng tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) năm học 2022-2023.

Trong năm học 2022-2023, Trường Đại học Bách khoa chào đón hơn 3.200 tân sinh viên với 36 ngành, chuyên ngành đào tạo.

Đặc biệt, trong năm học này có 3 chuyên ngành mở mới gồm Ngành công nghệ sinh học – Chuyên ngành Công nghệ sinh học y dược, Ngành Kỹ thuật xây dựng – Chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh, Ngành Kỹ thuật xây dựng – Chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng.

PGS.TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cho biết: "Năm học mới 2022 – 2023 là năm học đầu tiên thực hiện theo cơ chế tự chủ một phần, do vậy những nhiệm vụ đặt ra sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Thay mặt cho lãnh đạo Nhà trường, tôi gửi đến toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên toàn trường thông điệp “đoàn kết, đổi mới và quyết tâm” để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà trường và các thành tích đạt được trong năm qua, nỗ lực phấn đấu, dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và công sức để cùng nhau xây dựng Trường ĐH Bách khoa vững mạnh trên mọi phương diện."

Trong dịp này, trường Đại học Bách khoa đã trao hơn 200 suất học bổng cho các tân sinh viên và khen thưởng cho 50 em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trao học bổng cho hơn 200 em tân sinh viên.
Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng trao học bổng cho hơn 200 em tân sinh viên.

Đây là hoạt động nhằm động viên, khuyến khích các em tân sinh viên cũng như hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn trước ngưỡng cửa đại học.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Luận án tiến sĩ về áo ngực ở Đại học Bách Khoa Hà Nội được bảo vệ thành công

Trang Hà |

Nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ có tiêu đề "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nhân trắc ngực nữ sinh Bắc Việt Nam tới áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực".

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng tuyển bổ sung đợt 2 hơn 130 chỉ tiêu

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 5.10, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng công bố tuyển sinh bổ sung cho 8 ngành với tổng 131 chỉ tiêu.

Tranh luận về luận án tiến sĩ nghiên cứu áo ngực ở Đại học Bách khoa Hà Nội

Trang Hà |

Luận án tiến sĩ ngành Công nghệ dệt, may có tiêu đề "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nhân trắc ngực nữ sinh Bắc Việt Nam tới áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực" của một nghiên cứu sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang khiến nhiều người tranh luận.

Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022: Nhiều ngành giảm điểm

Linh chi - Dương Anh |

Chiều 15.9, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022. Cao nhất là ngành Công nghệ thông tin: Kỹ thuật máy tính với 28,29 điểm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Luận án tiến sĩ về áo ngực ở Đại học Bách Khoa Hà Nội được bảo vệ thành công

Trang Hà |

Nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ có tiêu đề "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nhân trắc ngực nữ sinh Bắc Việt Nam tới áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực".

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng tuyển bổ sung đợt 2 hơn 130 chỉ tiêu

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Sáng ngày 5.10, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng công bố tuyển sinh bổ sung cho 8 ngành với tổng 131 chỉ tiêu.

Tranh luận về luận án tiến sĩ nghiên cứu áo ngực ở Đại học Bách khoa Hà Nội

Trang Hà |

Luận án tiến sĩ ngành Công nghệ dệt, may có tiêu đề "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nhân trắc ngực nữ sinh Bắc Việt Nam tới áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực" của một nghiên cứu sinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đang khiến nhiều người tranh luận.

Điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022: Nhiều ngành giảm điểm

Linh chi - Dương Anh |

Chiều 15.9, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022. Cao nhất là ngành Công nghệ thông tin: Kỹ thuật máy tính với 28,29 điểm.