Dẹp loạn văn bằng, chứng chỉ trái quy định

MINH QUANG |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm

Trong thời gian qua có tình trạng một số tổ chức, cá nhân đăng tin, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cung cấp, trao đổi, mua bán các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ (ngoại ngữ, tin học, giấy khám sức khỏe…) và trao đổi, làm thuê luận văn, luận án tốt nghiệp. Đây là các hoạt động vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

Để xóa bỏ các hoạt động nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành có liên quan rà soát trên các trang mạng xã hội nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có hành vi giới thiệu mua bán, trao đổi các loại giấy tờ nêu trên (kể cả đối với hành vi làm thuê luận văn, luận án tốt nghiệp), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31.12.2019.

Bắt thêm hai Phó Hiệu trưởng Đại học Đông Đô

Liên quan đến việc làm văn bằng chứng chỉ giả, ngày 26.10.2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Quá trình điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 25.10.2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Trần Kim Oanh, (sinh năm 1978) là phó hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô và Lê Ngọc Hà (sinh năm 1978) phó hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô.

Giữa tháng 5.2019, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng hỗn loạn trong thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Trường Đại học Đông Đô. Nhiều thí sinh dự thi thừa nhận “không biết chữ nào” về tiếng Anh nhưng vẫn buộc phải đi thi để có chứng chỉ ngoại ngữ hoàn thiện hồ sơ công chức, viên chức.

Nhận thấy tầm quan trọng của văn bằng 2 tiếng Anh trong việc thi tuyển, thi chuyển ngạch công chức, viên chức, thi đầu vào, đầu ra trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên, giảng viên chính, chuyên viên, chuyên viên chính… theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nên Đại học Đông Đô mặc dù chưa được cấp phép đào tạo bằng 2 tiếng Anh vẫn tuyển sinh và mở lớp. Chủ trương này được ông Dương Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô đồng ý triển khai. Nhiều phòng tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh ở Đại học Đông Đô và khẳng định việc thi đầu vào chỉ là hình thức, đã nộp hồ sơ, đóng tiền sẽ đậu.

Đặc biệt, Trường ĐH Đông Đô còn quảng cáo sự ưu việt của việc theo học này bằng so sánh: Văn bằng đại học thứ hai ngành ngôn ngữ Anh có giá trị vĩnh viễn trong thời gian công tác và học tập, trong khi các chứng chỉ tiếng Anh khác đều có thời hạn như: B1, B2 khung tham chiếu Châu Âu (2 năm), TOEIC (2 năm), IELTS (2 năm)...

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu liên cơ quan Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý Chất lượng, Vụ Giáo dục thường xuyên và Đề án Ngoại ngữ quốc gia rà soát và yêu cầu các cơ sở giáo dục được Báo Lao Động phản ánh báo cáo.

Tháng 7.2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 4 bị can, gồm: Dương Văn Hòa, sinh năm 1983 là Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô cùng 3 cán bộ trường này.

MINH QUANG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt tạm giam 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô

NH |

Ngày 26.10.2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 02 bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Đổi đơn vị cấp phôi văn bằng sau vụ ĐH Đông Đô đào tạo chui văn bằng 2

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có Quyết định số 2988 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

Bộ trưởng GDĐT: "Từ sai phạm của ĐH Đông Đô sẽ chấn chỉnh các trường"

Theo Dân Trí |

Về sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đây là dịp để tiếp tục chấn chỉnh đào tạo tại các trường. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm nếu như các đơn vị thuộc Bộ mà vi phạm". 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô

NH |

Ngày 26.10.2019, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 02 bị can trong vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô.

Đổi đơn vị cấp phôi văn bằng sau vụ ĐH Đông Đô đào tạo chui văn bằng 2

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ vừa có Quyết định số 2988 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

Bộ trưởng GDĐT: "Từ sai phạm của ĐH Đông Đô sẽ chấn chỉnh các trường"

Theo Dân Trí |

Về sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo “chui” văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định: “Đây là dịp để tiếp tục chấn chỉnh đào tạo tại các trường. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm nếu như các đơn vị thuộc Bộ mà vi phạm".