Đề xuất nghỉ học ngày thứ Bảy: Giáo viên vui mừng, ủng hộ

Đặng Chung |

Giáo viên không chỉ đồng tình mà còn mong đề xuất “học sinh được nghỉ học ngày thứ bảy” sớm thành hiện thực. Vì cả học sinh và giáo viên sẽ có thêm thời gian dành cho gia đình. Nếu thực hiện được, chính sách này thực sự có ý nghĩa với thầy trò vùng cao.

Trước thềm năm học mới, rất nhiều người quan tâm tới đề xuất của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc không tổ chức dạy và học vào thứ Bảy ở các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Đón nhận thông tin này, nhiều giáo viên bày tỏ vui mừng. Chia sẻ với Lao Động, thầy Hà Mạnh Quyết - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Tân Dân, huyện Mai Châu, Hòa Bình - mong muốn chính sách này trở thành hiện thực.

“Hiện nay tại trường chúng tôi, chỉ khối tiểu học được nghỉ thứ Bảy, còn khối THCS vẫn học vào ngày này. Điều đó đồng nghĩa các thầy cô khối tiểu học sẽ được nghỉ hai ngày, còn các thầy cô dạy THCS sẽ phải dạy và tổ chức sinh hoạt cho các con vào ngày thứ Bảy.

Như ở điểm trường xã Tân Dân, do đi lại khó khăn, địa hình hiểm trở, các thầy cô phải ở lại trường để làm nhiệm vụ. Đến thứ Bảy khi đã hết tiết dạy, người đi thuyền, người lên đi xe máy vượt quãng đường đèo để trở về nhà.

Như tôi, có hôm tối mịt mới về đến nhà, ở bên vợ con được một đêm rồi chiều Chủ nhật lại nhanh chóng thu xếp quay lại trường. Nếu được nghỉ thêm ngày thứ Bảy, giáo viên vùng cao chúng tôi sẽ có thêm quỹ thời gian ở bên gia đình” - thầy Quyết chia sẻ.

Về những ý kiến băn khoăn nếu cho học sinh nghỉ học thứ Bảy thì sẽ không đảm bảo số lượng tiết học, cũng như lượng kiến thức cần thiết cho học sinh, thầy Hà Mạnh Quyết cho rằng ý tưởng đưa ra là vậy, còn để đi vào cuộc sống cũng cần có lộ trình.

“Việc đưa ra ý tưởng vào thời điểm này là cần thiết, trong bối cảnh đang sửa đổi Luật Giáo dục và chuẩn bị biên soạn sách giáo khoa mới. Chúng ta đặt ra như vậy để hướng tới mục tiêu giảm tải chương trình, những kiến thức không cần thiết để học sinh và giáo viên có thời gian nghỉ ngơi. Các em sẽ có thêm thời gian thực hiện những hoạt động trải nghiệm sáng tạo cùng gia đình và cộng đồng.

Tôi nghĩ, nếu các cơ quan ban ngành quyết tâm làm thì sẽ thực hiện được” - thầy Quyết nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, thầy Ngần Văn Dũng (giáo viên Trường THCS xã Tân Dân, Hòa Bình) cũng ủng hộ chủ trương cho học sinh nghỉ học vào thứ Bảy.

“Tôi ủng hộ chủ trương này, trong khi công chức được nghỉ ngày thứ Bảy, tại sao giáo viên và học sinh lại phải đi học? Đây cũng là một cách để chúng ta thay đổi tư duy trong đổi mới giáo dục, đổi mới sách giáo khoa theo hướng gắn với thực tiễn, giảm tải cho học sinh và giáo viên”- thầy Dũng chia sẻ.

Hiện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội vẫn đang lắng nghe ý kiến của chuyên gia, giáo viên và nhân dân cả nước về đề xuất không tổ chức dạy và học vào thứ Bảy ở các cơ sở giáo dục phổ thông. 

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất học sinh nghỉ thứ Bảy: Còn nhiều tranh cãi

Đặng Chung |

Đề xuất học sinh được nghỉ thứ Bảy của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiếp tục nhận những ý kiến trái chiều từ nhân dân, chuyên gia giáo dục. Dù đánh giá đây là ý tưởng hay, nhưng nhiều người còn băn khoăn về tính khả thi của đề xuất.

Đề xuất học sinh nghỉ thứ Bảy: Chất lượng giáo dục đâu phải ở chỗ học tăng ca, tăng ngày!

Thế Lâm |

Đề xuất cho học sinh phổ thông được nghỉ học ngày thứ Bảy đang gặp những ý kiến trái chiều. Nhưng nên xem rằng, sự bàn thảo đa chiều như vậy là bình thường.

Đề xuất học sinh được nghỉ ngày thứ bảy: "Cần thiết, nên làm, vì tốt cho cả học sinh và giáo viên"

Đặng Chung |

Trước những dư luận trái chiều về đề xuất không tổ chức dạy và học vào thứ 7 ở các cơ sở giáo dục phổ thông, TS Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có những chia sẻ với Lao Động về lý do Ủy ban đưa ra đề xuất này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đề xuất học sinh nghỉ thứ Bảy: Còn nhiều tranh cãi

Đặng Chung |

Đề xuất học sinh được nghỉ thứ Bảy của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiếp tục nhận những ý kiến trái chiều từ nhân dân, chuyên gia giáo dục. Dù đánh giá đây là ý tưởng hay, nhưng nhiều người còn băn khoăn về tính khả thi của đề xuất.

Đề xuất học sinh nghỉ thứ Bảy: Chất lượng giáo dục đâu phải ở chỗ học tăng ca, tăng ngày!

Thế Lâm |

Đề xuất cho học sinh phổ thông được nghỉ học ngày thứ Bảy đang gặp những ý kiến trái chiều. Nhưng nên xem rằng, sự bàn thảo đa chiều như vậy là bình thường.

Đề xuất học sinh được nghỉ ngày thứ bảy: "Cần thiết, nên làm, vì tốt cho cả học sinh và giáo viên"

Đặng Chung |

Trước những dư luận trái chiều về đề xuất không tổ chức dạy và học vào thứ 7 ở các cơ sở giáo dục phổ thông, TS Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã có những chia sẻ với Lao Động về lý do Ủy ban đưa ra đề xuất này.