Đề xuất kỷ luật hiệu trưởng và giáo viên vụ đánh học sinh vẹo cột sống

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh An Giang đề nghị xem xét kỷ luật giáo viên có hành vi đánh học sinh, xử lý trách nhiệm của hiệu trưởng trường với tư cách người đứng đầu đơn vị.

Ngày 1.3, Sở GDĐT An Giang có văn bản thông tin chính thức vụ việc thầy L.T.T - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3, Trường THCS Long Hòa (huyện Phú Tân), bị tố đánh vẹo cột sống nữ sinh P.T.M.T – học sinh lớp 7A3.

Theo Sở GDĐT An Giang, chiều 28.2, được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã kiểm tra sức khỏe cho em M.T để có hướng tư vấn sức khỏe giúp nữ sinh này và gia đình.

Theo ghi nhận của tổ công tác thì hiện tại, qua hình ảnh X-quang, cột sống em T bình thường và không tổn thương, sức khỏe thể chất tâm lý ổn định.

Việc em T bị vẹo cột sống có phải do thầy Thọ đánh hay không thì chưa có cơ sở khoa học để khẳng định. Hiện tại, sức khỏe của em T bình thường.

Trường THCS Long Hòa (huyện Phú Tân, An Giang), nơi xảy ra vụ việc thầy giáo đánh học sinh.
Trường THCS Long Hòa (huyện Phú Tân, An Giang), nơi xảy ra vụ việc thầy giáo đánh học sinh.

Dù vậy, Sở GDĐT tỉnh An Giang khẳng định hành vi đánh học sinh của giáo viên là sai phạm rõ ràng. Sở đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trường THCS Long Hòa tổ chức Hội đồng kỷ luật để xem xét và xử lý kỷ luật giáo viên theo đúng quy định, xử lý trách nhiệm của hiệu trưởng trường với tư cách người đứng đầu đơn vị.

Còn đối với học sinh, Sở GDĐT cho biết, em M.T đang học tại Trường THCS Phú Lâm, nếu có nguyện vọng trở về trường cũ là THCS Long Hòa thì Sở yêu cầu Phòng GDĐT tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc học tập của em.

Sở GDĐT tỉnh An Giang cũng yêu cầu UBND huyện Phú Tân chỉ đạo ngành giáo dục huyện thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành giáo dục về những điều giáo viên không được làm; về đạo đức nhà giáo và bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

Sở cũng phê hình Phòng GDĐT huyện về việc chậm trễ trong thông tin báo cáo khi sự việc xảy ra. Nếu cá nhân nào sai phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, vào ngày 19.1, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp, thầy giáo L.T.T - giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 - có phạt đánh nhiều roi vào mông 4 học sinh lớp 7A3 Trường THCS Long Hòa - huyện Phú Tân, trong đó có em P.T.M.T.

Đến ngày 22.2, gia đình có đến trường phản ánh về việc em T bị thầy giáo đánh đau cột sống và có phim chụp XQ. Hiệu trưởng nhà trường xin lỗi gia đình về sự việc không mong muốn trên, hứa xác minh và xử lý nghiêm vi phạm của giáo viên.

Ngay sau khi báo chí đưa tin về vụ việc, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT cũng đã có văn bản đề nghị Sở GDĐT An Giang xác minh, báo cáo vụ việc. Giáo viên cũng bị tạm đình chỉ công tác, để chờ kết quả xác minh về sự việc.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hoang mang thử thách kinh dị Momo có thể khiến trẻ tự tử

Đặng Chung |

Sau trào lưu gây ám ảnh “Thử thách Cá voi xanh”, gần đây cộng đồng mạng lại hoang mang với một trò chơi mới nổi với hình thức tương tự - xúi giục người tham gia những hành động nguy hiểm có tên “Trò chơi tự sát”- Momo challenger.

Vụ tố đánh học sinh vẹo cột sống: Sở GDĐT nói sai phạm nghiêm trọng

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang đã có thông tin chính thức vụ thầy giáo Trường THCS Long Hòa bị tố đánh học sinh vẹo cột sống.

Bộ GDĐT yêu cầu xác minh vụ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

KHẢ HÂN |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản đề nghị xác minh, báo cáo vụ việc thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống tại Trường THCS Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hoang mang thử thách kinh dị Momo có thể khiến trẻ tự tử

Đặng Chung |

Sau trào lưu gây ám ảnh “Thử thách Cá voi xanh”, gần đây cộng đồng mạng lại hoang mang với một trò chơi mới nổi với hình thức tương tự - xúi giục người tham gia những hành động nguy hiểm có tên “Trò chơi tự sát”- Momo challenger.

Vụ tố đánh học sinh vẹo cột sống: Sở GDĐT nói sai phạm nghiêm trọng

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang đã có thông tin chính thức vụ thầy giáo Trường THCS Long Hòa bị tố đánh học sinh vẹo cột sống.

Bộ GDĐT yêu cầu xác minh vụ thầy giáo đánh học sinh vẹo cột sống

KHẢ HÂN |

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản đề nghị xác minh, báo cáo vụ việc thầy giáo bị tố đánh học sinh vẹo cột sống tại Trường THCS Long Hòa, xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.