Đề xuất coi SGK là mặt hàng thiết yếu để học sinh có sách trước năm học mới

Đặng Chung |

Các đơn vị xuất bản và nhà trường kiến nghị cơ quan liên quan coi sách giáo khoa (SGK) là mặt hàng thiết yếu, được tạo điều kiện thuận lợi trong việc kinh doanh, lưu thông phân phối, để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh khi năm học mới đang cận kề.

Vận chuyển SGK tới tận tay học sinh đang rất khó khăn

Trong văn bản chỉ đạo về việc cung ứng SGK, Bộ GDĐT từng yêu cầu các NXB phải cam kết cung ứng đủ số lượng SGK và hoàn thành việc đưa SGK đến các địa phương trước ngày 30.7.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, nên việc vận chuyển SGK tới tận tay học sinh đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay tại Hà Nội, theo ghi nhận của Lao Động, hầu hết các quận, huyện đều chưa thể chuyển SGK mới đến tay học sinh. Tại Trường Tiểu học An Hưng (quận Hà Đông), đại diện nhà trường cho biết, SGK lớp 1, 3, 4, 5 nhà trường đã nhận đầy đủ và đóng gói cho từng học sinh, tuy nhiên hiện nay chưa thể chuyển cho gia đình học sinh vì đang trong thời gian giãn cách. Còn riêng SGK lớp 2 nhà trường chưa nhận được.

Hiện SGK, đồ dùng học tập đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển đến tận tay học sinh.

Tương tự, các trường học tại quận Hai Bà Trưng, huyện Thanh Trì… dù phụ huynh đã đăng ký mua sách qua nhà trường, nhưng đến nay vẫn chưa có SGK mới. Giáo viên và phụ huynh, học sinh phải tìm kiếm và tải các bản PDF của SGK trên mạng, rồi tự in ra để phục vụ công tác tập huấn, nghiên cứu, cho trẻ làm quen với SGK trước khi bắt đầu năm học mới.

Với các phụ huynh không đăng ký mua sách, đồ dùng học tập qua nhà trường thì việc tìm kiếm nơi mua sách vở phục vụ nhu cầu học tập của con còn khó khăn hơn. Do sách và thiết bị học tập không thuộc nhóm hàng hóa thiết yếu nên các cửa hàng sách phải đóng cửa. Phụ huynh tìm kiếm, đặt mua trên mạng thì gặp khó khăn trong việc vận chuyển.

Trao đổi với Lao Động, đại diện NXB Giáo dục Việt Nam thừa nhận, vào thời điểm hiện tại, do tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp trên cả nước, nhiều tỉnh, thành phố đang tiến hành giãn cách xã hội, nên việc vận chuyển SGK tới tận tay học sinh tại các địa phương này hiện gặp rất nhiều khó khăn.

Đại diện đơn vị biên soạn, phát hành bộ SGK “Cánh Diều” cũng cho biết việc vận chuyển SGK về các địa phương đang thực hiện giãn cách gặp khó. Dù đã rất nỗ lực, nhưng chưa thể hoàn thành tiến độ đưa SGK mới đến tận tay học sinh, giáo viên trước ngày 15.8 như kế hoạch đề ra trước đó.

Cần coi SGK là mặt hàng thiết yếu

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa sẽ bắt đầu năm học mới. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, bằng nhiều cách khác nhau, các nhà trường đã và đang nỗ lực để đảm bảo việc dạy và học. Nhưng việc chậm có SGK, đặc biệt là SGK mới để học tập đang gây thiệt thòi cho nhiều học sinh.

Để khắc phục điều này, các đơn vị xuất bản đưa ra nhiều giải pháp. NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, đơn vị đã lên phương án thiết lập các tổng kho tạm thời tại các địa phương có tình hình dịch bệnh đang lắng dịu để tập kết hàng hóa, hoặc trong trường hợp có thể thì vận chuyển sách trực tiếp từ nhà in tới các đối tác phát hành trong khu vực, để từ đó chuyển sách về các trường học, tới tay học sinh kịp phục vụ năm học mới.

Ngoài ra, NXB Giáo dục Việt Nam đã có công văn gửi tới UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển SGK nhằm kịp thời cung ứng đầy đủ SGK cho học sinh trước ngày khai giảng.

Đề xuất Bộ GDĐT kiến nghị các cơ quan liên quan coi SGK là mặt hàng thiết yếu, được tạo điều kiện thuận lợi trong việc kinh doanh, lưu thông phân phối đáp ứng nhu cầu của học sinh và giáo viên trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Năm học mới đã cận kề, sách giáo khoa mới vẫn chưa đến tay học sinh

Đặng Chung - Tường Vân |

Theo tiến độ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề ra, việc phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31.7. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, việc đảm bảo SGK cho học sinh đang là thách thức lớn. Nhiều nơi, học sinh vẫn chưa có SGK trong khi năm học mới cận kề.

Tận dụng "thời gian vàng" để dạy trực tiếp nội dung cốt lõi vào năm học mới

Đặng Chung |

Để thích ứng với tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn lưu ý các địa phương, nhà trường cần linh hoạt trong quá trình thực hiện kế hoạch năm học. Trong đó, cần tận dụng tối đa thời gian vàng để dạy trực tiếp những nội dung quan trọng, cốt lõi.

Chưa kết thúc năm học cũ đã tất bật lo tựu trường năm học mới

Đặng Chung |

Ba tháng hè sắp kết thúc nhưng tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. 19 tỉnh thành phía Nam, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ngoài việc lo phòng dịch, giáo viên và học sinh ở nhiều nơi còn tất bật lo hoàn thành các công việc của năm học cũ và chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Năm học mới đã cận kề, sách giáo khoa mới vẫn chưa đến tay học sinh

Đặng Chung - Tường Vân |

Theo tiến độ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề ra, việc phát hành sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31.7. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách xã hội, việc đảm bảo SGK cho học sinh đang là thách thức lớn. Nhiều nơi, học sinh vẫn chưa có SGK trong khi năm học mới cận kề.

Tận dụng "thời gian vàng" để dạy trực tiếp nội dung cốt lõi vào năm học mới

Đặng Chung |

Để thích ứng với tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn lưu ý các địa phương, nhà trường cần linh hoạt trong quá trình thực hiện kế hoạch năm học. Trong đó, cần tận dụng tối đa thời gian vàng để dạy trực tiếp những nội dung quan trọng, cốt lõi.

Chưa kết thúc năm học cũ đã tất bật lo tựu trường năm học mới

Đặng Chung |

Ba tháng hè sắp kết thúc nhưng tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. 19 tỉnh thành phía Nam, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ngoài việc lo phòng dịch, giáo viên và học sinh ở nhiều nơi còn tất bật lo hoàn thành các công việc của năm học cũ và chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề.