Đề xuất cải tiến chữ viết của PGS Bùi Hiền vào chương trình Táo quân 2018

Đặng Chung |

Đến hẹn lại lên, đêm 30 Tết, các thành viên trong mỗi gia đình lại quây quần và cùng nhau thưởng thức Táo quân, tiễn năm cũ đi và đón năm mới đến.

Năm nay, tròn 15 năm chương trình Táo quân đồng hành với người dân trong dịp tết đến xuân về. Chương trình năm nay cũng là cuộc gặp gỡ và có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ từng gắn bó và làm nên tên tuổi của chương trình. 

Dàn táo năm nay bao gồm NSND Tự Long - Táo Xã hội, NSƯT Chí Trung - Táo Quy hoạch, NSƯT Quang Thắng – Táo Kinh tế, NSƯT Minh Vượng - Táo Hưu trí, NSƯT Minh Hằng - Táo Môi trường, diễn viên Vân Dung - Táo Y tế.

 
 Táo quân 2018 mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Với lực lượng các táo “hùng hậu” như vậy, Táo quân 2018 đã không phụ công chờ mong của khán giả khi thẳng thắn đề cập đến nhiều vấn đề “nóng”, nổi cộm trong xã hội một năm vừa qua.

Đặc biệt, chuyện bổ nhiệm cán bộ thần tốc, "con quan" cũng được "vạch tội" trong Táo quân. Nạn hối lộ, “đi cửa sau”, cậy quyền thế nhận quà cáp, thu phí BOT cũng được các Táo nhắc đến một cách khéo léo và hài hước.

Sự kiện đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam và thành tích vừa đạt được cũng được nhắc đến trong buổi chầu cuối năm, với đầy ắp niềm tự hào.

Đặc biệt, hai câu chuyện lùm xùm, gây tranh cãi trong năm cũ đã được các nghệ sĩ lồng ghép và đưa vào một cách duyên dáng đó là các cuộc thi nhan sắc và đề xuất cải tiến chữ viết.

Bắc Đẩu (Công Lý) xuất hiện với bộ váy lộng lẫy và vương miện Hoa hậu. Tuy nhiên cô bị gièm pha, nghi ngờ là… mua giải. Điều này gợi đến cuộc thi Hoa hậu Đại dương gây tranh cãi dư luận trong năm vừa qua.

Điều khiến khán giả bất ngờ nhất là việc thông qua việc phê phán các cuộc thi sắc đẹp tổ chức tràn lan, kéo theo nhiều lùm xùm, các Táo đã khéo léo nhắc đến đề xuất cải tiến chữ viết "gây bão" dư luận trong năm vừa qua. Cô Đẩu đăng quang hoa hậu nhưng danh hiệu được viết theo kiểu tiếng Việt cải tiến của PGS Bùi Hiền, khiến táo Tự Long phải đọc sái cả quai hàm mà vẫn không hiểu. Còn khán giả thì được trận cười sảng khoái.

Không phải tự nhiên một chương trình đã có 15 năm tuổi đời vẫn luôn nhận được sự chờ đón đầy háo hức của khán giả, trở thành “đặc sản” vào đêm 30 Tết như vậy. Bởi nhắc đến Táo quân có nghĩa là nhắc đến Tết, báo hiệu năm mới sắp sang, là thời khắc của sum họp, đoàn viên.

Chỉ tiếc, cuộc hội ngộ được kỳ vọng của Táo quân năm nay lại trở thành lần cuối những gương mặt thân quen hội tụ đầy đủ. Được biết, năm 2018 là năm cuối cùng NSƯT Chí Trung tham gia Táo Quân. Một số nghệ sĩ khác cũng bày tỏ mong muốn tìm kiếm lớp diễn viên kế cận. Nhưng dù thế nào, Táo quân đã nằm trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt, là món ăn không thể thiếu mỗi độ tết đến xuân về.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Màn "tranh quyền đoạt ghế" sứt mẻ tình cảm trong Táo quân 2018

D.H |

Câu chuyện tranh quyền đoạt tước bị đả kích mạnh mẽ trong chương trình Táo Quân 2018 thông qua màn "tranh ghế" của các Táo trong chương trình. 

"Táo Xã hội" Tự Long "chém đẹp" các anh hùng bàn phím

D.H |

"Táo Xã hội" Tự Long có màn thể hiện ấn tượng trong Táo Quân 2018 với bản nhạc chế "Thật bất ngờ", châm biếm thói sống ảo câu live, nghiện livestream trên MXH.

Chê Táo quân là "chương trình nhạt thế kỉ", Trung Quân Idol gây tranh cãi

D.H |

Chia sẻ mới đây của Trung Quân Idol về chương trình Táo quân đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Màn "tranh quyền đoạt ghế" sứt mẻ tình cảm trong Táo quân 2018

D.H |

Câu chuyện tranh quyền đoạt tước bị đả kích mạnh mẽ trong chương trình Táo Quân 2018 thông qua màn "tranh ghế" của các Táo trong chương trình. 

"Táo Xã hội" Tự Long "chém đẹp" các anh hùng bàn phím

D.H |

"Táo Xã hội" Tự Long có màn thể hiện ấn tượng trong Táo Quân 2018 với bản nhạc chế "Thật bất ngờ", châm biếm thói sống ảo câu live, nghiện livestream trên MXH.

Chê Táo quân là "chương trình nhạt thế kỉ", Trung Quân Idol gây tranh cãi

D.H |

Chia sẻ mới đây của Trung Quân Idol về chương trình Táo quân đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.