Đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt của PGS Bùi Hiền vào đề thi Ngữ văn

Bích Hà |

Nhiều trường TPHT đã đưa câu chuyện cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền vào đề thi học kỳ I môn Ngữ văn, để kiểm tra sự quan tâm của học sinh đến các vấn đề nóng trong đời sống xã hội xảy ra thời gian qua.

Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn của học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở tỉnh Tiền Giang gồm hai phần với 6 câu hỏi. Ở phần làm văn có câu 2 điểm với nội dung như sau:

"Luật Giáo dục" viết là "Luật Záo Zụk", "Ngôn ngữ" viết là "Qôn Qữ", "Tiếng Việt" thành "Tiếg Việt"... là cách cải tiến chữ viết tiếng Việt mà tác giả Bùi Hiền đề xuất gần đây gây xôn xao trong dư luận. Hãy trình bày suy nghĩ của anh/chị trong một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về đề xuất này".

 
 

Tại một trường chuyên ở Hà Nội, câu chuyện cải tiến chữ viết cũng được đưa vào đề thi Văn.

Nội dung câu hỏi như sau: “Những ngày gần đây, dư luận đang xôn xao về “Đề xuất cải tiếng bảng chữ cái “Tiếng Việt” thành “Tiếq Việt”” của PGS.TS Bùi Hiền, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về đề xuất ấy”.

Chia sẻ cảm xúc khi đề xuất cải tiến chữ viết của mình được các trường đưa vào đề thi, để học sinh bày tỏ ý kiến, PGS-TS Bùi Hiền tỏ ra khá bất ngờ.

Ông cho rằng, việc ra đề thi cập nhật các thông tin gây tranh cãi ngoài đời sống xã hội là điều tốt, nhưng không nên đưa một ý tưởng, công trình vẫn chưa hoàn thiện ra lấy ý kiến học sinh.

“Một bản thảo còn đang viết dở mà đưa ra mổ xẻ liệu có xứng đáng và hợp lý hay không? Học sinh chưa được đọc đầy đủ công trình của tôi, đề thi cũng không đưa ra bảng quy đổi phần phụ âm mà tôi đã chia sẻ trên truyền thông, điều này sẽ khiến các em không hiểu rõ vấn đề và phản đối đề xuất của tôi" – PGS-TS Bùi Hiền chia sẻ.

Trước đó, đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt mà PGS-TS Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội) đưa ra trong hội thảo “Ngôn ngữ ở VN: Hội nhập và Phát triển” đã gây nhiều tranh cãi.

PGS Bùi Hiền đề xuất bỏ chữ Đ ra khỏi bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành, bổ sung thêm một số chữ cái tiếng Latin như F, J, W, Z và thay đổi 11 chữ cái hiện có trong bảng chữ cái hiện hành. Ví dụ "Luật Giáo dục" sẽ viết thành "luật záo zụk", "ngôn ngữ" là "qôn qữ", “ngoại ngữ” sẽ thành “quại qữ”.

Đa phần ý kiến bày tỏ không ủng hộ, vì không dễ thay đổi thói quen sử dụng chữ viết của người dân.

Trước những ý kiến trái chiều của dư luận, PGS Bùi Hiền khẳng định, 20 năm qua ông tự bỏ tiền túi ra để nghiên cứu cải tiến chữ viết, có cơ sở khoa học, mục tiêu rõ ràng chứ không viển vông, làm một cách cao hứng. Ông sẽ tiếp tục bỏ tiền túi để nghiên cứu, dù có bị "ném đá".

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

"Bắt bệnh" nguyên nhân đề xuất của 2 ông Hiền bị cộng đồng tẩy chay

HẢI ĐĂNG |

Có một sự trùng hợp khá thú vị về tên của tác giả của hai ý tưởng gây sóng gió dư luận gần đây: PGS.TS Bùi Hiền với phương án cải cách chữ viết, và nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền với đề xuất loại bỏ truyện ngắn “Chí Phèo” ra khỏi sách giáo khoa.

Sao lại phải cải cách chữ viết chỉ để... người nước ngoài dễ học?

QUANG ĐẠI |

Trao đổi với một tờ báo, GS Ngô Như Bình (công tác tại ĐH Harvard – Hoa Kỳ) cho rằng việc cải cách chữ viết là việc có thể làm được và cần làm, thực hiện sẽ không có hệ lụy nghiêm trọng nào đối với kinh tế.

Cải cách chữ viết: Dân tẩy chay, chuyên gia chê, Bộ từ chối

ĐĂNG TRUNG |

Phát biểu trên chương trình “Cà phê sáng” của VTV ngày 28.11, TS Đoàn Hương cho rằng đề xuất cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền là công trình khoa học, và nếu ý tưởng mới ra đời bị “ném đá” thì xã hội sẽ không phát triển được.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Bắt bệnh" nguyên nhân đề xuất của 2 ông Hiền bị cộng đồng tẩy chay

HẢI ĐĂNG |

Có một sự trùng hợp khá thú vị về tên của tác giả của hai ý tưởng gây sóng gió dư luận gần đây: PGS.TS Bùi Hiền với phương án cải cách chữ viết, và nghiên cứu sinh Nguyễn Sóng Hiền với đề xuất loại bỏ truyện ngắn “Chí Phèo” ra khỏi sách giáo khoa.

Sao lại phải cải cách chữ viết chỉ để... người nước ngoài dễ học?

QUANG ĐẠI |

Trao đổi với một tờ báo, GS Ngô Như Bình (công tác tại ĐH Harvard – Hoa Kỳ) cho rằng việc cải cách chữ viết là việc có thể làm được và cần làm, thực hiện sẽ không có hệ lụy nghiêm trọng nào đối với kinh tế.

Cải cách chữ viết: Dân tẩy chay, chuyên gia chê, Bộ từ chối

ĐĂNG TRUNG |

Phát biểu trên chương trình “Cà phê sáng” của VTV ngày 28.11, TS Đoàn Hương cho rằng đề xuất cải cách tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền là công trình khoa học, và nếu ý tưởng mới ra đời bị “ném đá” thì xã hội sẽ không phát triển được.