Đề xuất Bộ GDĐT được quyết định giá tối đa của sách giáo khoa

Trang Thiều |

Bộ Tài chính đề xuất đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) được quyết định giá tối đa, các nhà xuất bản tự quyết định giá cụ thể.

Dự thảo Luật giá sửa đổi đang được Bộ Tài chính xây dựng và trong quá trình lấy ý kiến. Đối với danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, Bộ Tài chính đề xuất loại bớt 13 hàng hoá, dịch vụ và bổ sung thêm 4 mặt hàng.

Để hạn chế tác động tiêu cực của giá sách giáo khoa đối với các gia đình, Bộ Tài chính cho biết, đang trình Chính phủ dự thảo Luật Giá sửa đổi, trong đó, đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá và giao Bộ GDĐT quyết định giá tối đa, các nhà xuất bản tự quyết định giá cụ thể.

Theo Bộ Tài chính, sách giáo khoa là mặt hàng có tính chất đặc thù, ảnh hưởng trên phạm vi rộng đến từng gia đình, đặc biệt gia đình trẻ có con trong độ tuổi đi học. Cho nên, việc quản lý nhà nước về giá sách giáo khoa là điều cần thiết. Trước đó, mặt hàng này đã được Bộ GDĐT đề nghị bổ sung vào danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá.

Theo quy định hiện hành, sách giáo khoa thuộc danh mục mặt hàng phải kê khai giá với cơ quan quản lý nhưng không thuộc danh mục nhà nước định giá, bình ổn giá. Các nhà xuất bản chủ động xây dựng, tự chịu trách nhiệm về giá bán và thực hiện kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ Tài chính cho hay, giá cả mặt hàng này trong thời gian gần đây biến động thất thường, giá sách giáo khoa tăng vào mỗi dịp đầu năm học mới. Cụ thể, giá sách giáo khoa trong tháng 8 so với tháng 7.2022 tăng 1,05%, các loại bút viết các loại giá tăng 1,38%, các loại vở, giấy viết các loại tăng 1,02%.

Trước diễn biến đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị rà soát, tiết kiệm chi phí cấu thành giá sách giáo khoa, đồng thời triển khai việc kê khai, tính toán lại giá sách giáo khoa. Sau khi các đơn vị rà soát, tiết kiệm chi và kê khai lại giá, giá sách giáo khoa đã giảm từ 5 - 15% tùy loại.

Từ năm học 2020-2021, khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 1, giá sách giáo khoa đã cao hơn bộ cũ từ 3-4 lần. Năm nay, giá sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10 cũng cao hơn 2-3 lần so với sách cũ.

Lãnh đạo Nhà xuất bản giải thích giá sách giáo khoa tăng cao do chi phí tăng ở cả bốn yếu tố cấu thành giá bán là số lượng cuốn sách trong một bộ sách, chi phí tổ chức bản thảo, chi phí vật tư và chi phí tiếp thị.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Giải “lời nguyền sách giáo khoa”

Anh Đào |

Học sinh ở Gia Lai đang thiếu sách giáo khoa. Ở Lạng Sơn, cũng thiếu. Ở ngay Thủ đô, có tiền cũng chưa chắc mua được. Dù Bộ Giáo dục - Đào tạo đã chỉ đạo, nhưng sách giáo khoa trước thềm năm học mới vẫn thiếu như thể vướng... lời nguyền vậy.

Giáo viên vùng cao mong có đủ sách giáo khoa trong năm học mới

Thiều Trang - Trà My |

Tại vùng cao Tây Bắc, nhiều giáo viên mong mỏi nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương để vận động học sinh ra lớp, các em có đủ sách giáo khoa để học tập.

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Giải “lời nguyền sách giáo khoa”

Anh Đào |

Học sinh ở Gia Lai đang thiếu sách giáo khoa. Ở Lạng Sơn, cũng thiếu. Ở ngay Thủ đô, có tiền cũng chưa chắc mua được. Dù Bộ Giáo dục - Đào tạo đã chỉ đạo, nhưng sách giáo khoa trước thềm năm học mới vẫn thiếu như thể vướng... lời nguyền vậy.

Giáo viên vùng cao mong có đủ sách giáo khoa trong năm học mới

Thiều Trang - Trà My |

Tại vùng cao Tây Bắc, nhiều giáo viên mong mỏi nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương để vận động học sinh ra lớp, các em có đủ sách giáo khoa để học tập.

Sắp vào năm học mới, học sinh lớp 10 vẫn chưa biết mặt sách giáo khoa

Phan Liên |

Năm học 2022 - 2023, học sinh khối 10 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều em vẫn trong tâm thế thấp thỏm, đợi được nhìn thấy mặt sách.