Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội:

Đề vừa sức, dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng cao

Nhóm PV |

Gần 107.000 thí sinh tại Hà Nội vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023. Đề thi được nhiều học sinh và giáo viên nhận xét là vừa sức, không đánh đố. Phổ điểm dao động từ 7-8 điểm và cao hơn ở một số môn, dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ tăng.

Đề thi không quá đánh đố học sinh

Kết thúc 2 ngày thi với 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, nhiều học sinh thở phào nhẹ nhõm vì đề thi năm nay vừa sức. Tuy nhiên, nhiều em cũng tỏ ra lo lắng vì dự đoán điểm thi mặt bằng chung sẽ cao khiến điểm chuẩn tăng.

Chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, Ngô Hà Ngân - học sinh Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) - cho biết, em khá thoải mái vì làm tốt bài thi môn Ngữ văn và tiếng Anh. Còn bài thi môn Toán, em cảm thấy hơi tiếc vì không thể tìm ra cách giải câu C của bài hình học.

“Em thấy đề thi năm nay khá nhẹ nhàng, không quá đánh đố học sinh. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến phổ điểm cao, các bạn đều làm bài tốt. Em nghĩ điểm chuẩn sẽ tăng rất cao, có thể xuất hiện trường hợp thí sinh có các môn đều đạt 8, 9 điểm nhưng không đậu nguyện vọng 1” - Hà Ngân dự đoán.

Tuệ Minh - học sinh Trường THCS Thanh Xuân (Thanh Xuân, Hà Nội) - thì cho biết, em cảm thấy không được vui vì môn Ngữ văn em làm bài không được như ý, môn Toán câu hỏi có tính chất quyết định, phân loại thí sinh thì em lại không làm tốt.

“Hiện tại, em rất lo lắng, năm nay đông thí sinh, đề thi lại không đánh đố, sẽ có nhiều bạn đạt được điểm 8-8,5, dự báo điểm chuẩn sẽ tăng cao” - Tuệ Minh nói.

Nhận định về đề thi môn Toán, thầy Đỗ Văn Bảo - Giáo viên dạy Toán tại Hà Nội - cho biết, đề có cấu trúc không thay đổi nhiều so với những năm trước. Đề thi đáp ứng được yêu cầu kiểm tra đánh giá học sinh và có yếu tố phân hóa. Học sinh chỉ cần có thời gian ôn luyện, thực hành giải tốt các dạng toán cơ bản và làm bài cẩn thận thì hoàn toàn có thể hoàn thành 75% đến 80% đề thi một cách nhanh chóng. Đặc biệt, điểm thi năm nay chắc chắn sẽ có nhiều điểm 8, 9. Mật độ điểm số trong khoảng từ 6.5-8 điểm chiếm tỉ lệ cao nhất.

Ở môn Ngữ văn, nhiều học sinh cho biết, đã ôn “trúng tủ” và tự tin sẽ đạt điểm cao.

Cô Phạm Thị Hương Giang - Giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) - cho biết, đề thi vừa sức, dạng đề giống như mọi năm không thay đổi, quen thuộc nên thí sinh dễ xử lý. Theo đó, trong thời điểm dịch bệnh ảnh hưởng 2 năm liền thì đây là đề có ý nghĩa tích cực, nhân văn.

Với môn tiếng Anh, theo cô Nguyễn Phương Linh - Giáo viên tại Hà Nội - cấu trúc đề thi có thay đổi so với năm ngoái. Theo đó, số lượng câu tăng từ 30 lên 40 câu.

“Nhìn chung đề thi vừa sức học sinh, trên 60% thuộc câu hỏi nhận biết. Chỉ 4-5 câu vận dụng phân loại học sinh. Học sinh ở mức học lực khá có thể đạt 8 - 8,75 điểm dễ dàng” - cô Linh nhận định.

Điểm chuẩn sẽ tăng “nóng” ở trường top đầu

Toàn Thành phố Hà Nội năm nay có gần 107.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 10 công lập nhưng tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường chỉ ở mức 69.000. Nhiều phụ huynh và học sinh đánh giá kỳ thi năm nay căng thẳng và khắc nghiệt hơn thi đại học vì có tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao kỷ lục.

Đứng đầu là Trường THPT Yên Hòa với tỉ lệ chọi 1/3,03 (trong số hơn 3 thí sinh sẽ có 1 thí sinh đỗ), tiếp theo là Trường THPT Chu Văn An (1/2,87), Trường THPT Sơn Tây (1/2,73), Trường THPT Nhân Chính (1/2,53), THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (1/2,51)...

Theo nhận định của nhiều giáo viên, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GDĐT Hà Nội năm học 2022-2023 vừa sức với thí sinh, phổ điểm các môn thi dự báo sẽ cao hơn mọi năm. Trong khi năm nay số lượng thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tăng cao, dự báo sẽ có cuộc cạnh tranh căng thẳng ở những trường top đầu, những trường có đông nguyện vọng đăng ký.

Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay, chậm nhất ngày 9.7, sở sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh, bàn giao phiếu báo kết quả thi cho các cơ sở giáo dục để phát cho thí sinh. Cũng trong ngày 9.7, điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập sẽ được công bố.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Nhiều phụ huynh nghỉ làm đưa con đi thi lớp 10 ở Hà Nội

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 19.6: Nhiều phụ huynh nghỉ làm đưa con đi thi; Không có thí sinh vi phạm quy chế kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội...

Thi vào lớp 10: Đề Toán vừa sức, thí sinh tự tin đạt 9,5 điểm

Nhóm PV |

HÀ NỘI - Rạng rỡ rời phòng thi với tâm trạng thoải mái vì đã hoàn thành bài thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10, nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn Toán nhẹ nhàng, dễ đạt điểm 8-9.

Hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, sĩ tử Hà Nội muốn... "ngủ bù"

Nhóm pv |

Hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT hệ không chuyên, các sĩ tử Hà Nội thở phào và cho biết sẽ đi chơi giải toả căng thẳng, hoặc đơn giản là "ngủ bù" cho quãng thời gian vùi đầu vào sách vở.

1001 kiểu phụ huynh động viên sĩ tử khi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10

Nhóm pv |

Trưa 19.6, các sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 THPT hệ không chuyên.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh tiếc vì không đạt được điểm 10 môn Toán

Nhóm PV |

Rời phòng thi với tâm trạng thoải mái vì đã hoàn thành bài thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10, các thí sinh đánh giá đề thi môn Toán năm nay vừa sức. Tuy nhiên, nhiều em bày tỏ sự tiếc nuối vì không đạt được điểm tối đa ở môn thi này.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Giáo dục 24/7: Nhiều phụ huynh nghỉ làm đưa con đi thi lớp 10 ở Hà Nội

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 19.6: Nhiều phụ huynh nghỉ làm đưa con đi thi; Không có thí sinh vi phạm quy chế kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội...

Thi vào lớp 10: Đề Toán vừa sức, thí sinh tự tin đạt 9,5 điểm

Nhóm PV |

HÀ NỘI - Rạng rỡ rời phòng thi với tâm trạng thoải mái vì đã hoàn thành bài thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10, nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn Toán nhẹ nhàng, dễ đạt điểm 8-9.

Hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, sĩ tử Hà Nội muốn... "ngủ bù"

Nhóm pv |

Hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 THPT hệ không chuyên, các sĩ tử Hà Nội thở phào và cho biết sẽ đi chơi giải toả căng thẳng, hoặc đơn giản là "ngủ bù" cho quãng thời gian vùi đầu vào sách vở.

1001 kiểu phụ huynh động viên sĩ tử khi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10

Nhóm pv |

Trưa 19.6, các sĩ tử Hà Nội đã hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 THPT hệ không chuyên.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh tiếc vì không đạt được điểm 10 môn Toán

Nhóm PV |

Rời phòng thi với tâm trạng thoải mái vì đã hoàn thành bài thi cuối cùng trong kỳ thi vào lớp 10, các thí sinh đánh giá đề thi môn Toán năm nay vừa sức. Tuy nhiên, nhiều em bày tỏ sự tiếc nuối vì không đạt được điểm tối đa ở môn thi này.