Đề thi Văn tốt nghiệp THPT đợt 2: An toàn nhưng... chưa mới

Linh Chi |

Sáng 3.9, hơn 26.000 thí sinh trên 27 tỉnh/ thành phố chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 vừa hoàn thi bài thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2.

Độ khó tương đương với đợt 1

Đề Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 bám sát cấu trúc, mức độ, tính chất các câu hỏi như đề thi tham khảo lần 2 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Các yêu cầu của các câu lệnh trong các phần Đọc hiểu, Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học đều tương đương với Đề thi chính thức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1.

Theo đó, câu đầu tiên đề thi trích một đoạn trong tác phẩm "Dám nghĩ lớn" của David J.Schwartz. Ph.D để đưa ra các câu hỏi đọc hiểu. Từ đó, đưa ra đề nghị luận xã hội về "Niềm tin cho ta sức mạnh để thực hiện mọi điều dù khó khăn nhất".

Đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2. Ảnh: Hà Phương.
Đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2. Ảnh: Hà Phương.

Bài thơ "Việt Bắc" của tác giả Tố Hữu được đưa vào câu nghị luận văn học. Đề thi  yêu cầu phân tích khung cảnh hùng tráng của núi rừng Việt Bắc trong kháng chiến thông qua đoạn trích Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu.

Sau khi hoàn thành đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2, nhiều thí sinh thở phào vì đề không đánh đố và có độ khó tương đương với đợt 1.

Thí sinh Nguyễn Mạnh Chiến cho biết: "Năm nay dịch COVID-19 nên đề thi mang hơi thở thời sự. Câu 1 thì nói về niềm tin vào cuộc sống, câu 2 thì phân tích những khung cảnh hùng tráng thể hiện được sức mạnh của toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến.

Từ đó, có thể liên tưởng tới việc có niềm tin hy vọng có thể tìm ra vacxin chữa trị COVID-19 và sự đồng lòng của dân tộc có thể đầy lùi dịch bệnh này. Em cảm nhận đề thi khá hay và tự tin bài làm của mình có thể đạt trên điểm trung bình".

Thầy cô nói đề an toàn, thiếu mới mẻ

Về đề thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2, cô Trịnh Thu Tuyết – Giáo viên Ngữ văn tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI cho rằng đề thi khá an toàn và tạo được cảm giác an tâm cho các thí sinh thi đợt sau. Tuy nhiên, điều đó cũng làm giảm bớt sự mới mẻ của đề thi.

Theo cô Tuyết, đề thi Văn tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 vẫn đảm bảo đúng các yêu cầu về nội dung, hình thức của một đề thi tốt nghiệp. "Đề không khó,  nhất là ngữ liệu của câu nghị luận văn học có lẽ đã được điều chỉnh cho phù hợp với thời lượng làm bài của học trò, về cơ bản đáp ứng được tâm thế lo lắng, cảm giác thiệt thòi của hơn 26.000 thí sinh thi đợt 2.

Các điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đều được đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Chung.
Các điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đều được đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Chung.

Tuy nhiên cũng chính yếu tố đó cũng đã làm giảm đi tính phân loại cho đề thi và kết quả chung của kì thi, có thể sẽ đem lại cảm giác hụt hẫng cho một bộ phận học trò khao khát sự mới mẻ trong  những thông điệp tư tưởng, những vấn đề bàn luận vốn luôn có khả năng mang lại hứng thú và nhu cầu suy ngẫm trong một đề thi Ngữ văn", cô Tuyết phân tích.

Chiều nay, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút và ngày mai sẽ bước vào làm bài thi tổ hợp, đúng theo lịch các môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Đề Ngữ văn thi Tốt nghiệp THPT đợt 2: Độ khó tương đương với đợt 1

NHÓM PV |

Nhiều thí sinh nhận xét đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 không đánh đố. Độ khó của đề tương đương với đợt 1.

Thí sinh bất ngờ với đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT đợt 2

Hương Mai - Thanh Chung |

Theo nhận định của nhiều thí sinh Đà Nẵng, đề thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT khá dễ và bất ngờ.

Hình ảnh đầu tiên về kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Sáng nay (3.9), hơn 10.000 thí sinh Đà Nẵng chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đề Ngữ văn thi Tốt nghiệp THPT đợt 2: Độ khó tương đương với đợt 1

NHÓM PV |

Nhiều thí sinh nhận xét đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 không đánh đố. Độ khó của đề tương đương với đợt 1.

Thí sinh bất ngờ với đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT đợt 2

Hương Mai - Thanh Chung |

Theo nhận định của nhiều thí sinh Đà Nẵng, đề thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT khá dễ và bất ngờ.

Hình ảnh đầu tiên về kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Sáng nay (3.9), hơn 10.000 thí sinh Đà Nẵng chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.