Đề thi Toán tốt nghiệp THPT đợt 2: Sẽ không hiếm điểm 10

Trang Hà |

Kết thúc thời gian làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào chiều 6.8, các sĩ tử rời phòng thi trong tâm trạng thoải mái, phấn khởi vì đã hoàn thành ngày thi đầu tiên. Nhiều thí sinh và giáo viên cho biết đề thi vừa sức, dự đoán sẽ không hiếm điểm 10.

Bám sát đề minh họa và tiệm cận đề lần 1

Chiều 6.8, các thí sinh đã hoàn thành môn thi thứ 2 là môn Toán, kỳ thi THPT 2021 đợt 2 với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

Rời phòng thi với tâm trạng thoải mái, nhiều thí sinh cho biết đề thi môn Toán đợt 2 "dễ thở" và bám sát cấu trúc của đề minh họa. Đặc biệt, những câu vận dụng cao của đề thi lần này được đánh giá là rất khó.

"40 câu đầu của đề Toán đa phần đều là kiến thức cơ bản, từ câu 41 trở đi có những câu khó và rất khó, yêu cầu thí sinh phải vận dụng nhiều kiến thức và kỹ năng. Em nghĩ phổ điểm sẽ ở mức 6 đến 7 điểm, những bạn ôn tập tốt và chăm luyện đề sẽ ở mức 9, thậm chí cao hơn" - Ngô Thị Thuý Hiền - học sinh Trường THPT Tân Yên 1 (Bắc Giang) cho biết.

Đề thi môn Toán đợt 3 kỳ thi tốt nghiệp THPT nam 2021.

Nhận xét về đề thi môn Toán chiều nay, cô Nguyễn Thị Vĩnh Thuyên - giáo viên Trường THPT Châu Văn Liêm (Cần Thơ) cho biết, đề thi có 45 câu, chiếm 90% chương trình Toán lớp 12 và 5 câu, chiếm 10% chương trình Toán lớp 11. Theo đó, đề thi bám sát đề minh họa và tiệm cận đề lần 1.

"Học sinh không dành thời gian ôn tập cho việc thi có thể vẫn có điểm dưới 5. Học sinh học tốt lý thuyết cơ bản có thể làm được 5 đến 6 điểm. Học sinh khá có thể làm được đến 8 điểm. Học sinh học tốt môn toán có thể đạt từ 9 trở lên. Đặc biệt, do đề ổn định về kiến thức và phân phối về mức độ nên sẽ có nhiều điểm 10" - cô Vĩnh Thuyên chia sẻ.

Đề thi phân hóa cao, phù hợp với tuyển sinh đại học

Nhận định về đề thi Toán đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều thầy cô cho rằng, đề thi có tính phân hóa cao. Theo đó, các câu vận dụng và vận dụng cao được phát triển lên từ đề đợt 1 và đề minh họa nhưng có sự sáng tạo mới đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc chắn kiến thức và tư duy mới có thể giải quyết.

Theo thầy Phạm Đức Duẩn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Liên Hà (Hà Nội), nội dung phân loại thí sinh trong đề gồm 5 câu vận dụng cao rất khó và khoảng 7 câu vận dụng - những câu này giúp phân loại thí sinh để các trường đại học căn cứ tuyển sinh.

"Tôi dự đoán điểm trung bình môn toán đợt 2 cũng tương tự đợt 1, có thể cao hơn chút ít. Các trường đại học hoàn toàn có thể dựa vào kết quả môn toán đợt 1 và đợt 2 làm căn cứ tuyển sinh" - thầy Đức Duẩn nhấn mạnh.

Đồng tình với ý kiến trên, thầy Trần Hải Đăng - giáo viên Trường THPT Cộng Hiền (Hải Phòng) cho rằng, đề khá phù hợp với thí sinh đợt 2, đảm bảo tính phân hóa cao. Theo đó, thí sinh phải nắm chắc chắn kiến thức và tư duy mới có thể giải quyết được những câu này và đạt điểm cao.

"Đề thi phù hợp với mục đích của kỳ thi là xét tốt nghiệp, đồng thời các trường đại học có thể sử dụng kết quả này để tuyển sinh do đề phân hóa cao và tốt" - thầy Hải Đăng chia sẻ.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT đợt 2: Học sinh dễ dàng đạt từ 7-8 điểm

Tường Vân |

Đó là nhận định của Tiến sĩ Phạm Hữu Cường – giáo viên tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI về đề thi môn Ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.

Chưa kết thúc năm học cũ đã tất bật lo tựu trường năm học mới

Đặng Chung |

Ba tháng hè sắp kết thúc nhưng tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. 19 tỉnh thành phía Nam, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ngoài việc lo phòng dịch, giáo viên và học sinh ở nhiều nơi còn tất bật lo hoàn thành các công việc của năm học cũ và chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề.

Gần 12.000 thí sinh hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

Thiều Trang |

Chiều nay, ngày 5.8, các thí sinh đăng ký dự đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi. Đây là đợt thi dành cho các thí sinh không thể dự thi đợt 1 vì dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT đợt 2: Học sinh dễ dàng đạt từ 7-8 điểm

Tường Vân |

Đó là nhận định của Tiến sĩ Phạm Hữu Cường – giáo viên tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI về đề thi môn Ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021.

Chưa kết thúc năm học cũ đã tất bật lo tựu trường năm học mới

Đặng Chung |

Ba tháng hè sắp kết thúc nhưng tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. 19 tỉnh thành phía Nam, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ngoài việc lo phòng dịch, giáo viên và học sinh ở nhiều nơi còn tất bật lo hoàn thành các công việc của năm học cũ và chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề.

Gần 12.000 thí sinh hoàn thành thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2

Thiều Trang |

Chiều nay, ngày 5.8, các thí sinh đăng ký dự đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên cả nước đã hoàn thành thủ tục dự thi. Đây là đợt thi dành cho các thí sinh không thể dự thi đợt 1 vì dịch bệnh COVID-19.