Đề thi THPT quốc gia 2018 phân hóa cao: Sẽ không còn “mưa” điểm 10

NHÓM PV |

“Lấy điểm 10 khó “như lên trời”, “Sẽ chấm dứt mưa điểm 10” là nhận định chắc nịch của nhiều giáo viên, chuyên gia sau khi kết thúc ngày thi thứ hai, kỳ thi THPT quốc gia 2018 với 4 môn thi ngữ văn, toán, khoa học tự nhiên, ngoại ngữ…

Thí sinh than đề dài, khó

Đề thi THPT quốc gia 2018 gây nhiều bất ngờ cho thí sinh, giáo viên bởi độ phân hóa thí sinh cao. Vẻ mặt buồn rầu bước ra khỏi phòng thi, Ngô Phương Anh (điểm thi THCS Đống Đa, Hà Nội) nhăn mặt: “Đề năm nay khó lắm, cả 3 môn trong tổ hợp Khoa học tự nhiên đều rất khó, khó hơn rất nhiều so với năm ngoái. Môn Sinh học, em chỉ làm được 30%, môn Hóa học thì 60%, còn môn Vật lý, em chỉ làm được 55%. Việc làm 3 đề thi liên tục cũng khiến em hơi mệt, có ảnh hưởng nhẹ tới kết quả chung”. Tương tự, thí sinh Trương Mai Chi (THPT Đống Đa, Hà Nội) dự thi khối A1 cho biết: “So với năm ngoái, đề thi năm nay khó hơn. Đặc biệt là môn Toán có nhiều câu hỏi lạ. Với đề thi này, những thí sinh giỏi thật sự có thể vượt qua với số điểm cao”.

Theo ghi nhận của PV, tại điểm thi các huyện vùng sâu của tỉnh Cà Mau như U Minh, Đầm Dơi, Trần Văn Thời, một số huyện tỉnh Bạc Liêu, hầu hết các thí sinh đều cho rằng, đề thi năm nay rất khó để có điểm trên trung bình. Đề thi quá dài, thời gian ngắn, lại tính toán quá nhiều khiến các em không làm hết bài thi. Riêng ngoại ngữ, đề “dễ thở” hơn. Dù vậy, một số em cho rằng, cũng khó đạt điểm tuyệt đối.

Trải qua 2 ngày thi với 4 môn, theo đánh giá của nhiều thí sinh, “dễ thở” nhất là môn Ngoại ngữ. Thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương (điểm thi THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội) cho biết: “Với em, đề thi tiếng Anh năm nay khá dễ. Em làm được khoảng 85%. Riêng phần đọc hiểu bài số 2 khá khó”.

Thầy cô cũng nhọc nhằn tìm đáp án

Nhiều thầy, cô đã thành thực thốt lên như vậy khi cho rằng, đề thi năm nay khó và dài, có độ phân hóa cao, rất ít thí sinh có thể đạt được điểm 10 các môn thi. Thầy giáo Đặng Hùng Dũng (Trường THPT Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết: “Đề thi môn Sinh không mang tính hàn lâm mà có cả kiến thức về lý thuyết, thực hành và vận dụng trong cuộc sống. Với đề này, học sinh ở mức độ trung bình, chỉ xét tốt nghiệp dễ dàng đạt điểm theo nguyện vọng, phổ điểm 4 - 6 sẽ nhiều. Học sinh muốn đỗ đại học phải học nghiêm túc, điểm 9 - 10 năm nay sẽ không nhiều”.

Với đề thi môn Vật lí, thầy giáo Nguyễn Hoài Anh (Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) cho biết: Đề Vật lý năm nay không đánh đố học sinh, không có kiến thức lạ. Kiến thức nằm trong chương trình phổ thông (lớp 11 chiếm 20%; lớp 12 chiếm 80%), số lượng câu vận dụng cao (câu khó) khoảng 3 câu (điện xoay chiều, dao động cơ, sóng cơ).

“Mức độ phân hoá phụ thuộc vào tốc độ làm bài của học sinh là chính, vì các câu đều có hiện tượng vật lý quen thuộc, chủ yếu đòi tính toán dài. Do đó, khả năng để có thể làm hết đề là rất khó” - thầy Hoài Anh bày tỏ.

Đồng tình, thầy giáo Nguyễn Văn Thắng (Trường THPT Trần Phú, Hà Nội) nhận định: “Phổ điểm lực học trung bình môn Vật lý thí sinh dễ dàng đạt từ 5 - 6 điểm, mức 7 - 8 đòi hỏi học sinh ngoài kiến thức cơ bản ra còn phải tính toán nhanh, mức điểm 9 -10 hiếm, sẽ không có nhiều học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối”.

Điều này tương tự với môn Hóa học. Theo cô giáo Vũ Thị Phương Quế (Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội): “Ấn tượng với đề thi là kiến thức được phủ đều, cân đối giữa câu hỏi lý thuyết và bài tập, có một số câu liên hệ thực tế và thực hành hóa học. So với đề năm ngoái, độ khó tăng hơn, cách ra đề hay hơn. Học sinh thi, để đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp, đạt 5 điểm không khó. Tuy nhiên, để đạt đến điểm 9 - 10, ngoài kiến thức chắc chắn, đòi hỏi học sinh phải có kĩ năng làm bài rất tốt, phản ứng nhanh”.

Mừng vì cách ra đề mở

Bất ngờ vì Bộ GDĐT chọn đưa những câu đầu bài thơ “Đánh thức tiềm lực” vào chương trình thi THPT môn Ngữ văn, nhà thơ Nguyễn Duy - tác giả bài thơ - cho biết: “Tôi mừng vì cách ra đề làm cho học sinh tiếp cận với khuynh hướng mở. Đây là điều rất cần thiết trong thời điểm hiện tại”. Nhà thơ cho biết, đoạn thơ này, ông đã đặt ra 1 vấn đề, 1 đòi hỏi cho đất nước giàu mạnh, là mong mỏi muôn đời của bất cứ quốc gia nào, dân tộc nào chứ không phải là đòi hỏi, mong mỏi nhất thời. “Điều này mang tính chất vĩnh cửu của 1 quốc gia, dân tộc. Với thế hệ trẻ, tôi tin họ cảm nhận được điều này. Tôi tin tưởng, thế hệ trẻ càng học càng giỏi, trên thực tế, thế hệ trẻ giỏi giang hơn thế hệ chúng tôi rất nhiều. Tôi tin những trí tuệ và tấm lòng của giới trẻ không bao giờ bị thui chột. Dân tộc này sẽ vẫn tồn tại với lớp trẻ nên các bạn cần nhận thức được điều đó. Thế hệ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình rồi” - ông Duy nói.

Đánh giá về câu tự luận môn Ngữ văn, cô giáo Phạm Thị Thu Phương (Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) nhận định: Vấn đề đánh thức tiềm lực đất nước khá gần gũi và thiết thực với học sinh, khơi gợi được trách nhiệm xã hội của người viết. Với đề nghị luận xã hội, học sinh cần có những hiểu biết sâu rộng về vấn đề nghị luận, cần biết kết hợp các thao tác lập luận để tạo lập văn bản. Cần chú ý đảm bảo chuẩn dung lượng bài viết mà đề bài yêu cầu.

Bên cạnh đó, một số giáo viên cũng cho rằng, với đề nghị luận xã hội khá rộng, học sinh sẽ có nhiều cách hiểu, cách thể hiện quan điểm khác nhau nên biểu điểm chấm thi và những người chấm cần có cái nhìn khách quan, đa chiều để tránh thiệt thòi cho thí sinh

Thứ trưởng Bộ GDĐT đến viếng thầy giáo coi thi đột tử tại Cà Mau

Chiều 26.6, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc- Phó Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 - đại diện lãnh đạo Bộ GDĐT đến viếng, thăm hỏi, chia buồn với gia đinh thầy giáo Phạm Quốc Tuấn không may bị đột tử khi đang thực hiện nhiệm vụ trông thi tại điểm thi Trường THPT Thới Bình, tỉnh Cà Mau vào sáng 25.6. Nguyên nhân được xác định do thầy Tuấn bị đột tử. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng gửi vòng hoa, gửi lời chia buồn tới gia đình thầy, đồng thời mong vợ con và người thân của thầy sớm vượt qua được nỗi đau mất mát này để ổn định cuộc sống. Bộ trưởng cũng đề nghị Sở GDĐT Cà Mau quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để vợ thầy Tuấn yên tâm công tác, các cháu được tạo điều kiện trong học tập và ổn định cuộc sống. H.N

Khánh Hoà: Đề Anh văn “dễ thở”

Chiều 26.6, Sở GDĐT Khánh Hòa cho biết, các thí sinh ở Khánh Hòa đã kết thúc ngày thi thứ 2 với tâm trạng vui vẻ vì đề Anh văn “dễ thở”. Bạn Tấn Minh (học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ) cho biết: “Em làm tốt bài thi và thấy đề năm nay dễ, chỉ khó ở phần đọc hiểu một chút”. Còn bạn Quang Huy (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) cho hay: “Theo em, với đề này, các bạn học sinh ở mức học trung bình có thể làm được 70%. Những bạn giỏi hơn có thể kiếm được điểm 10”. Trong khi đó, vào buổi thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên, các thí sinh nhận định, đề khó và khó đạt điểm cao. CHÂU TƯỜNG

Thí sinh đi muộn 30 phút vì ngủ quên

Sáng 26.6, tại Hội đồng thi Trường THCS Đống Đa (Hà Nội), 1 nữ sinh đến trường thi muộn gần 30 phút và không được tham gia dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên. Việc này đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ không đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp và dự tuyển sinh đại học, cao đẳng. Được biết, nguyên nhân thí sinh này đến muộn là do ngủ quên. P.V

TPHCM: Quên căng thẳng, thí sinh tự tin đạt điểm cao với môn thi ngoại ngữ

Chiều 26.6, với môn thi ngoại ngữ tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở TPHCM, nhiều thí sinh cho rằng, đề thi Anh văn tỉ lệ đạt điểm số từ 6-8 điểm sẽ khá cao vì đề thi khá dễ. Nhờ môn thi này, nhiều em đã tạm quên đi căng thẳng bởi ở môn thi tổ hợp (Hóa, Lý, Sinh) vào buổi sáng được nhiều thí sinh cho rằng, đề thi vừa dài vừa khó.

Sáng 26.6, các thí sinh đã dự thi môn tổ hợp (Hóa, Sinh, Lý). Với 3 môn thi này, nhiều thí sinh cho rằng, đề thi quá dài, khó, trong khi thời gian thi ngắn nên làm không hết. Thí sinh Phạm Đặng Gia Linh - thí sinh tự do Quận 10 - nhận định: “Đề thi tổ hợp sáng 26.6 khó hơn năm ngoái, không đủ thời gian làm bài vì đề quá dài. Hơn nữa, hôm 25.6, đề thi môn Toán cũng khó, mình đã không đạt mục tiêu nên hôm nay tâm lý căng thẳng hơn”.

Thí sinh Nguyễn Hữu Tường Vi - Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 10 - cũng cho rằng, đề thi Hoá, Sinh khó hơn đề năm ngoái nhiều. Làm mới được 20 câu đã hết thời gian, có nhiều câu biết cách giải nhưng không có thời gian nên giải không kịp.

Tuy nhiên, vào chiều 26.6, với môn thi ngoại ngữ, nhiều thí sinh đã giảm căng thẳng, vì đề thi tương đối dễ. Thí sinh Võ Thị Hoàng Anh- trường THPT Lê Thị Hồng Gấm - cho biết, đề thi môn ngoại ngữ so với các môn khác dễ hơn nhiều, và em tự tin sẽ đạt điểm 7 trở lên. Cùng quan điểm, theo em Nguyễn Văn Đông- Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - đề thi ngoại ngữ năm nay nằm trong tầm khả năng của nhiều thí sinh nên dự kiến số điểm các em đạt được từ 8 điểm sẽ nhiều. KIM ĐỒNG

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2018 đề cao tính phản biện?

Đ.B |

Theo nhà văn Phạm Xuân Nguyên, việc lựa chọn một tác phẩm đầy tính phản biện của nhà thơ Nguyễn Duy đã tạo nên tính cởi mở trong đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2018.

Đề thi môn Lịch sử sẽ khó hơn, đâu là "mẹo" để đạt điểm cao?

HUYÊN NGUYỄN |

Với kinh nghiệm và tâm huyết của người thầy sau hơn 20 dạy Lịch sử, Th.s Trần Trung Hiếu - giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) dự đoán đề thi môn Lịch sử năm nay sẽ khó hơn những năm trước, đồng thời chỉ ra những bí quyết để đạt điểm cao trong bài thi Lịch sử.

Thí sinh thi THPT Quốc gia than thở đề thi tổ hợp tự nhiên quá dài, thời gian quá ít

Lê Oanh - Anh Nhàn |

Sáng 26.6, kết thúc bài thi thứ 3 - tổ hợp Lý - Hóa - Sinh - trong khuôn khổ kỳ thi THPT Quốc gia, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi "khóc ròng" vì đề thi quá chênh lệch so với năm ngoái. Theo các em, đề thi phân hóa tốt, nhưng thời gian làm bài không đủ vì quá dài.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2018 đề cao tính phản biện?

Đ.B |

Theo nhà văn Phạm Xuân Nguyên, việc lựa chọn một tác phẩm đầy tính phản biện của nhà thơ Nguyễn Duy đã tạo nên tính cởi mở trong đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2018.

Đề thi môn Lịch sử sẽ khó hơn, đâu là "mẹo" để đạt điểm cao?

HUYÊN NGUYỄN |

Với kinh nghiệm và tâm huyết của người thầy sau hơn 20 dạy Lịch sử, Th.s Trần Trung Hiếu - giáo viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) dự đoán đề thi môn Lịch sử năm nay sẽ khó hơn những năm trước, đồng thời chỉ ra những bí quyết để đạt điểm cao trong bài thi Lịch sử.

Thí sinh thi THPT Quốc gia than thở đề thi tổ hợp tự nhiên quá dài, thời gian quá ít

Lê Oanh - Anh Nhàn |

Sáng 26.6, kết thúc bài thi thứ 3 - tổ hợp Lý - Hóa - Sinh - trong khuôn khổ kỳ thi THPT Quốc gia, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi "khóc ròng" vì đề thi quá chênh lệch so với năm ngoái. Theo các em, đề thi phân hóa tốt, nhưng thời gian làm bài không đủ vì quá dài.