Đề thi Sinh học THPT 2021 giống 90% đề ôn tập: Xử lý lạ lùng của Bộ GDĐT

Huyên Nguyễn |

Trong khi biên bản của tổ chuyên môn ngày 9.8 đã chỉ rõ những điểm bất thường khi rà soát quá trình ra đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021 nhưng tháng 11, Bộ trưởng Bộ GDĐT vẫn trả lời người phản ánh rằng chưa có đủ căn cứ xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bộ cũng không đưa ra câu trả lời thoả đáng trong gần nửa năm qua.

Biên bản chỉ ra bất thường, xử lý lạ lùng

Mới đây, sau khi các cơ quan báo chí “khui ra” biên bản làm việc của tổ chuyên gia trong đoàn công tác liên ngành xác minh thông tin báo chí phản ánh về đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021, đại diện Bộ GDĐT mới chính thức thông tin về vấn đề này.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, thông qua công tác quản lý, giám sát của Bộ cũng như nắm bắt các thông tin, ý kiến từ dư luận, Bộ GDĐT đã ghi nhận yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh học tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo đại diện Bộ GDĐT, ngay khi có thông tin, vào tháng 8.2021, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo kiểm tra vấn đề này. Bộ đã chủ động phối hợp cùng cơ quan công an thành lập Tổ công tác liên ngành để xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan đến sự trùng lặp giữa nội dung ôn thi môn Sinh học của thầy giáo Phan Khắc Nghệ - giáo viên ở Hà Tĩnh với đề thi tốt nghiệp THPT môn này. Tổ công tác liên ngành của Bộ GDĐT và Bộ Công an đã làm việc nghiêm túc, chặt chẽ, chi tiết và khách quan. Hiện nay, Bộ GDĐT đang xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Điều đáng nói, lạ lùng ở đây là sau khi báo chí vào cuộc “lật lại” vụ đề thì thông tin này mới được Bộ thừa nhận. Trong khi đó, theo biên bản làm việc của tổ xác minh ngày 9.8 đã chỉ ra nhiều bất thường. Cụ thể, đánh giá các câu hỏi trong 4 mã đề thô xuất ra từ máy tính được tổ ra đề môn Sinh học lựa chọn cho thấy các câu hỏi trong 4 mã để đều trùng nhau theo thứ tự các câu tương ứng và khác biệt hẳn với các câu hỏi trong 12 mã đề không được chọn. “Đây là điều bất thường vì nếu tổ hợp đề được chọn ngẫu nhiên từ máy tính thì không thể có hiện tượng này” – biên bản nêu rõ.

Ngoài ra, khi đánh giá số câu hỏi trùng và khác nhau giữa đề thô được chọn, đề duyệt chốt với nội dung ôn tập của thầy giáo Phan Khắc Nghệ cho thấy các câu hỏi trong 4 mã đề thô được chọn với các câu hỏi xuất hiện trong các nội dung ôn của ông Nghệ có sự trùng lặp rất lớn. Trong tổng số 40 câu của từng mã đề thô được chọn có 39 câu trùng (chiếm tỉ lệ 97,5%) với các câu trong nội dung ôn tập của thầy giáo Nghệ.

Trong số 39 câu trùng nói trên thì có 37 câu trùng ở cả 4 mã đề (chiếm 94,87%). Đặc biệt có một câu về diễn thể sinh thái có ở cả 4 mã đề là câu ra ngoài chương trình với dạng đồ thị chưa từng có trong sách giáo khoa. Tuy vậy, câu hỏi này cũng xuất hiện trong video của ông Nghệ.

Đánh giá câu hỏi trong 4 mã đề duyệt chốt với các câu hỏi xuất hiện trong các nội dung ôn tập của ông Nghệ cho thấy có 37 câu trùng (chiếm tỉ lệ 92,5%).

Báo cáo cũng đề cập tới sự trao đổi các câu hỏi Sinh học giữa ông Nghệ và thành viên tổ ra đề. Một số điều bất thường khác cũng được chỉ ra trong biên bản.

Bộ trưởng Bộ GDĐT trả lời 

Trao đổi với Lao Động, ông Đinh Đức Hiền - người đầu tiên viết thư gửi Bộ GDĐT phản ánh những nội dung giống nhau ở buổi ôn thi của thầy Nghệ và đề thi tốt nghiệp THPT băn khoăn, trong phần trả lời mới đây, còn nhiều vấn đề Bộ GDĐT chưa trả lời rõ ràng.

“Thứ nhất, nếu như báo chí đăng, kết quả thẩm định của Tổ chuyên gia đã có từ tháng 8.2021 và kết luận có sự bất thường, nhưng Bộ đã không đưa ra bất kỳ thông tin nào. Trong khi đó, ngày 16.11.2021, trong email Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn hồi đáp tôi lại nói rằng chưa đủ căn cứ xác minh dấu hiệu vi phạm. Tại sao lại có sự khác biệt trong thông tin từ Bộ GDĐT và việc Bộ để thông tin quá lâu mà không công bố liệu có vấn đề gì khác?.

Thứ hai, Bộ GDĐT khẳng định có bất thường, sẽ xử lý vi phạm nhưng bất thường đến đâu, mức độ vi phạm như thế nào lại không đề cập?

Thứ ba, nếu cá nhân, tổ chức sai phạm, vậy quy trình xây dựng và ra đề hiện nay có lỗ hổng hay không, và lỗ hổng ở đâu?”, ông Đinh Đức Hiền nêu quan điểm.

Về sự việc đề ôn tập được chỉ ra có nét tương đồng/tương tự khoảng 80-90% đề thi chính thức môn Sinh học trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, TS Lê Đức Vĩnh, nguyên Trưởng bộ môn Toán - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho rằng nếu thật sự nghiêm chỉnh thì xác suất thi trắc nghiệm khó lộ hơn thi tự luận. Vì thế, rất cần xem lại về công tác ra đề thi.

Với đề thi trắc nghiệm, tỉ lệ “trúng đề” nhiều nhất cũng chỉ khoảng 5-10%. Đối với những môn có ít sự phát triển ý tưởng trong đề thi hơn như Lịch sử, Địa lí, Sinh học thì có thể cao hơn chút nhưng cũng chỉ dưới 30%.

“Là người đi dạy lâu năm, tôi cho rằng dù có kinh nghiệm hay không có kinh nghiệm thì việc đoán trúng được hơn 80-90% tương đồng/tương tự trong 1-2 buổi ôn tập cũng là rất khó xảy ra”, ông Vĩnh chia sẻ.

Trả lời Lao Động về sự liên hệ với tổ ra đề, ông Phan Khắc Nghệ cho rằng mình có thảo luận, trả lời khi được hỏi về chuyên môn nhưng khẳng định không vi phạm.

Đồng thời, ông cũng mong muốn Bộ GDĐT sớm có kết luận rõ ràng về vụ việc đề thi môn Sinh học trùng khớp rất nhiều với một đề ôn tập trước đó của ông.

Ông Phan Khắc Nghệ trả lời Lao Động về những bất thường trong đề thi môn Sinh học. Video: Huyên Nguyễn - Hoài Anh
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lên tiếng về bất thường ở đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bích Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, thông qua công tác quản lý, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như nắm bắt các thông tin, ý kiến từ dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh học tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Vụ tố lộ đề thi môn Sinh: Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Bộ GDĐT

Thiều Trang - Tường Vân |

Là người trực tiếp chỉ ra nội dung ôn tập online môn Sinh học trước ngày thi của thầy giáo Phan Khắc Nghệ giống đề thi chính thức đến 80%, ông Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội) cho rằng, để xảy ra điều bất thường này, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Thầy giáo Phan Khắc Nghệ nói gì về nghi vấn bất thường đề thi Sinh học?

Huyên Nguyễn (Thực hiện) |

Ông Phan Khắc Nghệ cho rằng mình có thảo luận, trả lời khi được hỏi về chuyên môn nhưng khẳng định không vi phạm. Đồng thời, ông cũng mong muốn Bộ GDĐT sớm có kết luận rõ ràng về vụ việc đề thi môn Sinh học trùng khớp rất nhiều với một đề ôn tập trước đó của ông.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GDĐT lên tiếng về bất thường ở đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Bích Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, thông qua công tác quản lý, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như nắm bắt các thông tin, ý kiến từ dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận yếu tố không bình thường liên quan đến việc luyện thi và đề thi môn Sinh học tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Vụ tố lộ đề thi môn Sinh: Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Bộ GDĐT

Thiều Trang - Tường Vân |

Là người trực tiếp chỉ ra nội dung ôn tập online môn Sinh học trước ngày thi của thầy giáo Phan Khắc Nghệ giống đề thi chính thức đến 80%, ông Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội) cho rằng, để xảy ra điều bất thường này, trách nhiệm đầu tiên thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Thầy giáo Phan Khắc Nghệ nói gì về nghi vấn bất thường đề thi Sinh học?

Huyên Nguyễn (Thực hiện) |

Ông Phan Khắc Nghệ cho rằng mình có thảo luận, trả lời khi được hỏi về chuyên môn nhưng khẳng định không vi phạm. Đồng thời, ông cũng mong muốn Bộ GDĐT sớm có kết luận rõ ràng về vụ việc đề thi môn Sinh học trùng khớp rất nhiều với một đề ôn tập trước đó của ông.