Đề thi Năng khiếu ảnh Báo chí vừa thời sự, trọng tâm và vừa sức với sĩ tử

Minh Thành |

Chiều 16.8, các sĩ tử có nguyện vọng thi tuyển vào ngành Báo ảnh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn thành 2 phần cuối là: Viết bình luận ảnh và phần thi vấn đáp. Đa số các em nhận định đề thi năm nay vừa sức với các thí sinh

Gần 1.500 sĩ tử đã hoàn thành bài thi Năng khiếu báo chí gồm phần trắc nghiệm 30 câu kiểm tra kiến thức trong chương trình THPT. Chiều 16.8 các sĩ tử có nguyện vọng thi vào ngành học Báo ảnh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn thành bài luận (không quá 500 chữ) về nội dung mỹ thuật và ý nghĩa xã hội của bức ảnh.

Sau khi hoàn thành 2 phần thi cuối cùng, đa số các thí sinh đều nhận định đề thi vừa sức so với các em.

Chia sẻ với Báo Lao Động, thí sinh Phạm Lan Anh (Trường THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa) cho biết: "Năm nay, nhìn chung đề thi năm nay khá thực tế, mang tính thời sự cao và vừa sức với các thí sinh. Trong phần thi phỏng vấn các câu hỏi như: Em hiểu như thế nào về tông màu nóng, tông màu lạnh? Kể tên nhiếp ảnh gia trên thế giới? Cảm nhận của em về bức ảnh sau đây?

Ảnh: Minh Thành.
Ảnh: Minh Thành.

Cũng giống như Lan Anh, Hoàng Thu Huyền (trường THPT Thăng Long - Hải Phòng) cho biết: "Bài luận ảnh, phần thi phỏng vấn đề xoay quanh kiến thức mà em đã được học. Ví dụ như một bức ảnh báo chí cần có những yếu tố nào? Một số tình huống thực tế tại địa phương mình sinh sống...Bên cạnh đó, giám thị cho em thực hành kỹ năng chụp ảnh".

Đối với thí sinh Lưu Sơn (trường THPT Bắc Đông Quan - Thái Bình) cho rằng: "Lần đầu tiên em được tham gia những tình huống, câu hỏi thực tế và trọng tâm như vậy. Với em phần nhận xét ảnh là phần khó nhất. Bởi 1 bức ảnh tách rời khỏi bối cảnh buộc thí sinh phán đoán, nhận xét ý nghĩa của bức ảnh".

Kỳ thi Năng khiếu báo chí dành cho thí sinh đăng ký nguyện vọng vào nhóm ngành Báo chí gồm Báo in, Báo truyền hình (chất lượng cao), Báo mạng điện tử (chất lượng cao), Báo phát thanh, Ảnh báo chí và Quay phim truyền hình.

Thí sinh sử dụng điểm Ngữ văn và một môn chọn từ Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội của kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết hợp với điểm thi Năng khiếu báo chí tạo thành tổ hợp xét tuyển. Riêng thí sinh nộp nguyện vọng vào Ảnh báo chí hoặc Quay phim truyền hình phải tham dự bài thi Năng khiếu Ảnh báo chí, Năng khiếu Quay phim truyền hình thay cho phần tự luận của bài thi Năng khiếu báo chí chung.

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn, không môn nào nhân hệ số. Nếu có chứng chỉ tiếng Anh, các em sẽ có tổ hợp Ngữ văn, Năng khiếu báo chí và điểm chứng chỉ tiếng Anh quy đổi. Trường hợp bằng điểm, thí sinh có điểm Năng khiếu báo chí cao hơn được ưu tiên, kế đó là kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn.

Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2020: Đề thi Năng khiếu báo chí thực tế nhưng khó đạt điểm cao

Hà Phương - Minh Thành |

Chiều 15.8, các sĩ tử thi vào các ngành học báo chí đã hoàn thành các bài thi trắc nghiệm và tự luận trong bài kiểm tra năng khiếu báo chíđể xét tuyển vào Học viện báo Chí và tuyên truyền. Sau khi hoàn thành 2 bài thi này, các em đều có nhận định đề năm nay có tính phân loại học sinh.

Thí sinh dự đoán chỉ đạt điểm 6,7 với bài thi Năng khiếu báo chí

Minh Thành |

Sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên của bài thi Năng khiếu báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các thí sinh cho rằng chỉ đạt được điểm 6,7 vì đề khó.

Tuyển sinh 2020: Sĩ tử hồi hộp tham gia Bài thi Năng khiếu báo chí HVBCTT

Hà Phương - Tuấn Anh |

Chiều nay, 15.8 gần 1.500 thí sinh bắt đầu tham dự bài thi Năng khiếu báo chí của Học viện Báo chí và Tuyền truyền. Trước khi bước vào kỳ thi này, đa số các thí sinh đều mang tâm trạng hồi hộp và lo lắng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tuyển sinh 2020: Đề thi Năng khiếu báo chí thực tế nhưng khó đạt điểm cao

Hà Phương - Minh Thành |

Chiều 15.8, các sĩ tử thi vào các ngành học báo chí đã hoàn thành các bài thi trắc nghiệm và tự luận trong bài kiểm tra năng khiếu báo chíđể xét tuyển vào Học viện báo Chí và tuyên truyền. Sau khi hoàn thành 2 bài thi này, các em đều có nhận định đề năm nay có tính phân loại học sinh.

Thí sinh dự đoán chỉ đạt điểm 6,7 với bài thi Năng khiếu báo chí

Minh Thành |

Sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên của bài thi Năng khiếu báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các thí sinh cho rằng chỉ đạt được điểm 6,7 vì đề khó.

Tuyển sinh 2020: Sĩ tử hồi hộp tham gia Bài thi Năng khiếu báo chí HVBCTT

Hà Phương - Tuấn Anh |

Chiều nay, 15.8 gần 1.500 thí sinh bắt đầu tham dự bài thi Năng khiếu báo chí của Học viện Báo chí và Tuyền truyền. Trước khi bước vào kỳ thi này, đa số các thí sinh đều mang tâm trạng hồi hộp và lo lắng.