Đề thi đánh giá năng lực vào lớp 6: Thi trắc nghiệm, giảm độ khó

Đặng Chung |

Năm 2020, những trường ở Hà Nội có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu sẽ được tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, học sinh phải nghỉ học dài ngày, nên các trường cũng sẽ giảm độ khó của đề thi để thuận lợi cho học sinh.

Chú trọng môn tiếng Anh

Theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khang – Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội, năm học 2020 - 2021, nhà trường tuyển 360 học sinh vào lớp 6.  Ngoài những thí sinh thuộc diện tuyển thẳng (học sinh lớp 5 của trường), Trường Marie Curie sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực.

Theo đó, học sinh lớp 5 các trường khác cần làm hai bài kiểm tra môn Toán và tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi bài sẽ tính thang điểm 10 và làm trong thời gian 60 phút. Thời gian thi là sáng 12.7.

 
Trường Marie Curie sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6. Ảnh: Tô Thế

Có tổ chức thi, kiểm tra thì sẽ khó tránh áp lực với học sinh, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang trấn an rằng học sinh và phụ huynh yên tâm là các câu hỏi trong đề thi đều thuộc kiến thức cơ bản, dễ nhớ và không cần luyện thi.

Đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán thuộc chương trình lớp 5 hiện hành. Đề bài gồm 40 câu hỏi, điểm của các câu hỏi bằng nhau, sẽ không có những nội dung đã được Bộ GDĐT tinh giản.

"Đề thi tiếng Anh sẽ gồm 60 câu trắc nghiệm được sắp xếp từ dễ đến khó để phân hóa học sinh. Nếu học sinh nào tốt môn tiếng Anh sẽ là lợi thế. Dù không đỗ vào trường thì đây vẫn là vốn kiến thức quan trọng để học tiếp lên những lớp trên dù học sinh học ở trường nào”- Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết.

Nhà trường không thu lệ phí thi, phí tuyển sinh hay bất cứ loại phí nào. Học sinh nhập học rồi vẫn có thể rút hồ sơ ra bất cứ lúc nào và được trả lại tiền học.

Không giới hạn hồ sơ đăng ký, cộng điểm ưu tiên cho con bác sĩ

Với Trường THCS & THPT  Lương Thế Vinh (Hà Nội), từ 0h ngày 11.5, trường sẽ phát hành hồ sơ dự tuyển trực tuyến vào lớp 6.

"Nhà trường sẽ không hạn chế số lượng hồ sơ đăng ký, nên phụ huynh yên tâm. Việc đăng ký trực tuyến cũng sẽ thuận lợi hơn cho phụ huynh không phải vất vả đi lại.

Trường dự kiến tuyển sinh qua 2 vòng: Xét học bạ và làm bài kiểm tra đánh giá năng lực các môn Toán, Tiếng Anh (trắc nghiệm) và Tiếng Việt. Bài kiểm tra thực hiện vào đầu tháng 7.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, học sinh phải nghỉ học dài ngày, nên đề thi sẽ được xây dựng theo hướng nhẹ nhàng hơn, nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5, tập trung vào học kỳ I, giảm nhẹ ở học kỳ II"-  bà Văn Lê Na - Phó Hiệu trưởng nhà trường - thông tin.

Bà Na cũng cho biết, năm nay, điểm học bạ sẽ chỉ chiếm khoảng 25% tổng điểm xét tuyển vào trường. Bởi trước đây khi không được tổ chức thi đánh giá năng lực, trường gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển sinh. Do điểm học bạ của học sinh toàn điểm tuyệt đối, trường phải dùng nhiều tiêu chí phụ. Điểm học bạ cũng không phản ánh chính xác năng lực học sinh.

Năm nay nhà trường có chính sách mới là cộng điểm ưu tiên cho con của các bác sĩ, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch. Đây là cách để nhà trường thể hiện sự biết ơn, tri ân sự hy sinh của các bác sĩ trong thời gian qua.

Theo đó, sẽ cộng thêm 20 điểm cho con của y-bác sĩ xét tuyển vào lớp 6 và cộng 5 điểm nếu tuyển sinh vào lớp 10 của trường.

Điểm xét tuyển vào trường sẽ được tính bằng điểm học bạ (chiếm ¼), cộng điểm bài kiểm tra (nhân hệ số 2), cộng điểm ưu tiên.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường hot ở Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực vào lớp 6

Đặng Chung |

Theo hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố, phương án tuyển sinh lớp 6 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2020 - 2021  là kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực. Nhiều trường “hot” khác cũng sẽ được tổ chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh lớp 6.

“Có nơi điểm học bạ rất long lanh, nhưng chất lượng chưa chắc cao”

Đặng Chung |

Trước tỉ lệ trường đại học xét tuyển bằng điểm học bạ ngày càng tăng cao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ lưu ý địa phương và các trường cần quan tâm đến chất lượng, bởi có những vùng học bạ rất long lanh nhưng chưa chắc chất lượng đã cao.

Tuyển sinh đầu cấp 2020: Trường “hot” vừa phát hành hồ sơ đã thông báo hết

Đặng Chung |

Những ngày qua, khi học sinh đi học trở lại, một số trường luôn có “tỉ lệ chọi” cao đã công bố phương án và phát hành hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Chỉ sau 1-2 ngày phát hành, trường học đã phải thông báo “hết hồ sơ”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều trường hot ở Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực vào lớp 6

Đặng Chung |

Theo hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố, phương án tuyển sinh lớp 6 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2020 - 2021  là kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực. Nhiều trường “hot” khác cũng sẽ được tổ chức thi đánh giá năng lực để tuyển sinh lớp 6.

“Có nơi điểm học bạ rất long lanh, nhưng chất lượng chưa chắc cao”

Đặng Chung |

Trước tỉ lệ trường đại học xét tuyển bằng điểm học bạ ngày càng tăng cao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ lưu ý địa phương và các trường cần quan tâm đến chất lượng, bởi có những vùng học bạ rất long lanh nhưng chưa chắc chất lượng đã cao.

Tuyển sinh đầu cấp 2020: Trường “hot” vừa phát hành hồ sơ đã thông báo hết

Đặng Chung |

Những ngày qua, khi học sinh đi học trở lại, một số trường luôn có “tỉ lệ chọi” cao đã công bố phương án và phát hành hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Chỉ sau 1-2 ngày phát hành, trường học đã phải thông báo “hết hồ sơ”.