Đề thi Đánh giá năng lực năm 2020 sẽ được ra như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Hơn 50.000 thí sinh sẽ dự Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại 4 tỉnh thành là TPHCM, Bến Tre, An Giang và Khánh Hoà vào sáng 30.8.

Hơn 50.000 thí sinh dự thi đợt 1

Ngày 26.8, trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi Đánh giá năng lực đang được thực hiện rất cẩn thận, kỹ càng và chu đáo.

Năm nay, kỳ thi nhận được đăng ký tham gia của gần 60.000 thí sinh. Trong kỳ thi đợt 1 sẽ có khoảng 54.000 thí sinh dự thi. Trong đó, TPHCM có khoảng 44.000, Khánh Hòa 4.000, Bến Tre và An Giang mỗi nơi 3.000.

Khoảng 6.000 thí sinh đăng ký dự thi tại Đà Nẵng phải dự thi sau. Thời gian thi sẽ được quyết định sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Ngoài số thí sinh dự thi tại Đà Nẵng, hội đồng thi cũng có thông báo yêu cầu thí sinh không tham gia kỳ thi nếu ở tại các địa phương đang phải thực hiện cách ly xã hội hoặc ở địa phương khác nhưng thuộc diện F0, F1 và F2.

Ông Chính cũng cho hay, Đại học Quốc gia TPHCM nhận được sự hỗ trợ từ UBND TPHCM, CDC TPHCM trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho kỳ thi theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cụ thể, thực hiện đo thân nhiệt, khử khuẩn ở các phòng thi, bố trí phòng thi dự trữ. Yêu cầu thí sinh khai báo y tế, đeo khẩu trang trong khu vực thi, đảm bảo khoảng cách an toàn trước, trong và sau khi kỳ thi diễn ra.

Tại các điểm thi cụ thể có phối hợp với y tế địa phương để giám sát các biểu hiện ho, sốt để kịp thời xử lý trong trường hợp cần thiết. Các yêu cầu tại phòng thi đã được ban tổ chức gửi đến gmail của từng thí sinh đăng ký dự thi, ông Chính thông tin thêm.

Dự kiến, kết quả bài thi sẽ được công bố sau khi kết thúc kỳ thi 1 tuần.

Đề thi đã theo khung chuẩn

Trả lời câu hỏi về hướng ra đề thi có "nhẹ nhàng" hơn trước tình hình dịch COVID-19 hay không, TS Nguyễn Quốc Chính cho biết, ngân hàng câu hỏi đề thi Đánh giá năng lực đã được chuẩn hoá, vì thế, sẽ không thay đổi do tình hình dịch bệnh.

Thí sinh bám sát các nội dung theo mẫu đề thi đã được công bố trước đó.

Bài thi Đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ được ra để đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc của thí sinh.

Cách thức ra đề chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh. Các năng lực đó như sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lí số liệu, giải quyết vấn đề...

Kiến thức được hỏi trong đề có thể rất mới nhưng không ra theo hướng thách đố mà là cung cấp thông tin, thí sinh dùng kiến thức đó suy luận và giải thích vấn đề. Với hướng ra đề những câu hỏi mang tính suy luận và sử dụng số liệu thì vẫn có khả năng có nội dung tinh giản.

Hiện nay, khoảng 60 trường đại học, cao đẳng đăng ký sử sụng kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TPHCM. Thí sinh xem thông tin tuyển sinh trên website của các trường.

Chi tiết đề thi mẫu Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020 TẠI ĐÂY.

Tham khảo cách ra đề thi Đánh giá năng lực 2020 TẠI ĐÂY

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thi đánh giá năng lực 2020: Thí sinh cần mang theo những gì?

Tâm An |

Để chuẩn bị tốt cho ngày thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, các thí sinh nên lưu ý những quy định dưới đây.

ĐH Quốc gia TPHCM: Lên các phương án điều chỉnh Kỳ thi Đánh giá năng lực

HUYÊN NGUYỄN |

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, đơn vị này đã tính các phương án dự phòng cho mọi tình huống xảy ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sẵn sàng điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

Cách đăng ký xét tuyển vào đại học bằng kết quả thi Đánh giá năng lực 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả thi Đánh giá năng lực là một trong những phương thức xét tuyển vào các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia TPHCM và gần 60 trường khác. Năm 2020, Đại học dự kiến dành khoảng 20% - 70% tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng hình thức thi này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thi đánh giá năng lực 2020: Thí sinh cần mang theo những gì?

Tâm An |

Để chuẩn bị tốt cho ngày thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, các thí sinh nên lưu ý những quy định dưới đây.

ĐH Quốc gia TPHCM: Lên các phương án điều chỉnh Kỳ thi Đánh giá năng lực

HUYÊN NGUYỄN |

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, đơn vị này đã tính các phương án dự phòng cho mọi tình huống xảy ra do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sẵn sàng điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

Cách đăng ký xét tuyển vào đại học bằng kết quả thi Đánh giá năng lực 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả thi Đánh giá năng lực là một trong những phương thức xét tuyển vào các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia TPHCM và gần 60 trường khác. Năm 2020, Đại học dự kiến dành khoảng 20% - 70% tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng hình thức thi này.