Đề thi Hóa: 90% nội dung kiến thức thuộc chương trình lớp 12
Theo thầy Lê Anh Dũng (giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Bá Thước huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 có nội dung kiến thức hoàn toàn phù hợp nội dung chương trình mới được Bộ GDĐT tinh giản.
“Cấu trúc đề thi tương tự như năm 2019. Trong đó, có 12 câu ở mức độ nhận biết, chiếm 30% tổng số câu hỏi trong đề; 16 câu ở mức độ thông hiểu, chiếm 40%; 8 câu ở mức độ vận dụng, chiếm 20% và 4 câu ở mức độ vận dụng cao, chiếm 10%. Khoảng 90% nội dung kiến thức thuộc chương trình lớp 12, đã tinh giản; còn lại khoảng 10% tập trung vào phần kiến thức lớp 11” - thầy giáo phân tích.
Giáo viên này cũng cho biết, với 70% phần kiến thức cơ bản, đề tham khảo năm nay đã tạo sự an tâm cho giáo viên và học sinh, đặc biệt những học sinh ở vùng khó khăn, trong tình hình đang phải nghỉ học dài ngày vì COVID-19. Ngoài ra, phần còn lại của đề thi cũng phân loại rất tốt, giúp đánh giá được học sinh khá- giỏi vào các trường đại học, cao đẳng.
Còn theo Thuỳ Dung (học sinh lớp 12, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội), đề thi tham khảo môn Hóa dễ hơn khá nhiều so với năm 2019.
“Em làm thử trong 50 phút và đạt được 8.75 điểm. Phần đầu (khoảng 7 điểm) em làm khá nhanh, phần còn lại (3 điểm) là những câu phân loại với độ khó cao”- nữ sinh nói.
Cô Nguyễn Thị Quỳnh Hương (Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, tỉnh Ninh Bình) thì cho rằng, điểm “sáng” của đề tham khảo môn Hoá học năm nay, cũng như đề thi chính thức thi THPT quốc gia một vài năm gần đây là đã chú trọng nhiều hơn việc kiểm tra về bản chất hóa học, có nhiều câu hỏi gắn liền lý thuyết với thực tế, thí nghiệm thực hành để đánh giá năng lực của học sinh trong quá trình học tập.
Đề tham khảo môn Sinh: Học sinh học lực trung bình có thể đạt 7 điểm
Còn với môn Sinh học, cô Trần Thị Sự - Trường THPT Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định – đánh giá độ khó trong đề thi tham khảo THPT quốc gia 2020 đã giảm nhiều so với năm trước.
24 câu hỏi đầu tiên trong đề chỉ yêu cầu tái hiện những kiến thức cơ bản, cốt lõi. Học sinh học lực trung bình cũng có thể khoanh ngay đáp án. Thí sinh nào nhanh chỉ cần 5-6 phút, chậm hơn thì mất 8 -10 phút là hoàn thành 24 câu hỏi này.
8 câu tiếp theo của đề (từ câu 25 đến câu 32) có yêu cầu cao hơn (ở mức độ thông hiểu). Tuy nhiên vẫn tập trung vào những kiến thức cơ bản.
“Như vậy chỉ cần 10 đến 15 phút, học sinh trung bình trở lên có thể dễ dàng đạt 7-8 điểm” - cô Sự phân tích.
Cô Phạm Thị Thu Hà (Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình) thì nhận định đề tham khảo môn Sinh học dù dễ hơn năm 2019 nhưng vẫn đảm bảo được 2 mục tiêu của kỳ thi THPT quốc gia. Các câu hỏi tiến hóa và sinh thái ở học kì II được ra rất nhẹ nhàng, học sinh chỉ cần tự đọc sách giáo khoa là có thể hoàn thành tốt.
Đề tham khảo môn Vật lý: Phù hợp với tình hình dạy học thời dịch bệnh
Nhận định đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 môn Vật lý, giáo viên Phạm Văn Mẫn (Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, tỉnh Hòa Bình) cho biết, đề thi đã bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THPT. Nội dung kiến thức trong đề chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, chỉ có 4 câu hỏi lớp 11 (chiếm 10%), các câu hỏi lớp 11 cũng chỉ ở mức độ thông hiểu và vận dụng thấp.
“Độ khó của các câu hỏi đã giảm đi nhiều so với đề thi năm 2019, nhưng đề tham khảo này vẫn khai thác tư duy Vật lí sâu sắc, kiểm tra khả năng đọc đồ thị của học sinh và bao gồm các kiến thức liên quan đến thực tiễn, ứng dụng”, thầy Mẫn nói.
Cũng theo giáo viên này, số lượng câu hỏi thuộc nội dung kiến thức trong chương trình học kỳ II của lớp 12 chỉ chiếm 30 %, ít hơn nhiều so với các câu hỏi thuộc phần nội dung của học kỳ I.
Điều này phù hợp với bối cảnh hiện nay khi các em phải tự học ở nhà và học qua internet, trên truyền hình do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng thời tạo thuận lợi và tâm lý yên tâm cho học sinh học tập, ôn luyện. Đề thi này sẽ là một kênh tham khảo tốt cho giáo viên và học sinh trong quá trình học tập, ôn luyện thi THPT quốc gia.