Đề tham khảo thi tốt nghiệp: Dễ có "mưa điểm cao", ĐH nên thêm tiêu chí phụ

Đặng Chung - Trang Nguyễn |

Theo đánh giá của giáo viên, đề thi tham khảo môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thuận lợi cho thí sinh ôn tập trong hoàn cảnh phải nghỉ học dài ngày do dịch bệnh, nhưng sẽ gây khó khăn cho các trường đại học xét tuyển.

Dễ xảy ra "mưa điểm cao" như năm 2017

Thầy Trần Mạnh Tùng (giáo viên Trường THCS &THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) nhận định, đề tham khảo môn Toán mà Bộ GDĐT vừa công bố dễ hơn lần 1 khá nhiều. Các câu hỏi ngắ số lượng tăng lên, có đến 40 câu ở mức độ cơ bản. Học sinh khá giỏi có thể làm rất nhanh (tầm 40 - 45 phút).

Học sinh lực học Toán tốt, kiến thức chắc, kĩ năng nhanh có thể đạt 10 điểm. Nếu đề thi chính thức được ra theo hướng này sẽ rất dễ xảy ra "mưa điểm cao" như năm 2017.

Với đề thi này, thuận lợi cho thí sinh ôn tập trong hoàn cảnh phải nghỉ học dài ngày do dịch bệnh, nhưng sẽ gây khó khăn cho các trường đại học xét tuyển. Để đảm bảo tuyển được những thí sinh có năng lực, các trường đại học nên sử dụng tiêu chí phụ”- thầy Tùng chia sẻ.

Video thầy Lê Bá Trần Phương nhận định đề thi tham khảo môn Toán. Video: HOCMAI

Đồng quan điểm, giáo viên Nguyễn Công Chính (công tác tại Tuyensinh247) cho biết, đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 được đánh giá là nhẹ nhàng hơn so với đề chính thức năm 2019. Nội dung đề thi rất vừa sức, bám sát mục tiêu tốt nghiệp và theo đúng nội dung tinh giản Bộ đề ra.

Học sinh trung bình nắm chắc kiến thức cơ bản có thể làm được 7,5 điểm (38 câu) khả năng cao thi đỗ tốt nghiệp hơn các đề ra trước đó. Học sinh khá nếu kiến thức chắc chắn và ôn tập hiệu quả có thể làm được đến khoảng 45 câu (9,0 điểm). Đây là một sự điều chỉnh và khác biệt lớn do mục tiêu kì thi đã thay đổi chủ yếu là xét tốt nghiệp.

Khó tìm ra những học sinh thật sự xuất sắc

Thầy Phạm Đức Duẩn (Trường THPT Liên Hà, Hà Nội) cũng cho rằng, so với đề chính thức thi THPT quốc gia các năm trước, đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 dễ hơn nhiều. Đề có khả năng phân loại tốt giữa nhóm học sinh có học lực trung bình- khá-giỏi. Tuy nhiên, để tìm ra những học sinh thật sự xuất sắc thì nhóm câu hỏi vận dụng cao có thể nâng độ khó thêm.

Thầy Duẩn đánh giá cao đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 đã có nhiều câu hỏi sát với thực tế cuộc sống. Điều này vừa tạo cảm hứng cho người học, vừa rèn cho học sinh tư duy, ứng dụng các kiến thức trong môn học để giải quyết vấn đề của thực tế.

Giáo viên Hà Văn Thắng (Trường THPT Ngô Sỹ Liên, tỉnh Bắc Giang) cũng cho rằng, đề tham khảo môn Toán có độ khó giảm hơn nhiều so với đề thi THPT quốc gia năm 2019. Đề xuất hiện nhiều câu hỏi lí thuyết, yêu cầu tính toán đơn giản.

Tất cả các câu vận dụng cao trong đề tham khảo môn Toán đều thuộc chương trình học kì I của lớp 12. Các câu hỏi thuộc nội dung ở học kì II lớp 12 đều ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Việc lựa chọn và phân bố kiến thức này là phù hợp với điều kiện học sinh tự học, học có hướng dẫn giai đoạn vừa qua.

Về cấu trúc, đề thi có sự tương quan giữa hai phân môn Đại số và Hình học như các năm trước, với tỉ lệ 34 câu Đại số và 16 câu Hình học.

Những câu vận dụng cao không nặng nề về mặt tính toán, nhưng để giải quyết phải cần kiến thức tổng hợp của lớp 12 và các năm trước (Câu 46, Câu 50). Điều này đòi hỏi thí sinh phải cẩn thận, chính xác, có tư duy tốt, vận dụng linh hoạt, tổng hợp được các kiến thức.

“Nhìn chung, đề tham khảo môn Toán đã phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp THPT. Đối với một số ngành học yêu cầu cao về tư duy và kiến thức môn toán như: Y dược, khoa Toán - trường Đại học Sư phạm, khối kỹ thuật của trường Đại học Bách khoa…, thì các trường nên có thêm các tiêu chí phụ để tuyển được đúng sinh viên” - giáo viên Hà Văn Thắng đánh giá.

Đặng Chung - Trang Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đề tham khảo môn Ngữ văn: Nhiều thú vị, phù hợp mục tiêu xét tốt nghiệp

Bích Hà - Trang Nguyễn |

Theo đánh giá của giáo viên, đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Ngữ văn không chỉ phù hợp với mục tiêu kỳ thi, mà còn mang tính định hướng giáo dục cao.

Công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Dễ có mưa điểm 10

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Chiều 7.5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố bộ đề tham khảo các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây là cơ sở quan trọng để định hướng cho các nhà trường tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh bước vào kỳ thi sắp tới. Theo đánh giá của các giáo viên, đề thi tham khảo khá nhẹ nhàng vì phục vụ mục đích xét tốt nghiệp THPT, học sinh dễ dàng lấy điểm cao với đề thi này.

Đề tham khảo bài tổ hợp Khoa học tự nhiên: Giảm hẳn câu hỏi khó

Trang Nguyễn - Bích Hà |

Chiều 7.5, Bộ GDĐT đã công bố đề thi tham khảo của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đánh giá của giáo viên, đề thi tham khảo bài tổ hợp Khoa học tự nhiên đã giảm nhiều câu hỏi khó, để phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp THPT cho học sinh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đề tham khảo môn Ngữ văn: Nhiều thú vị, phù hợp mục tiêu xét tốt nghiệp

Bích Hà - Trang Nguyễn |

Theo đánh giá của giáo viên, đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Ngữ văn không chỉ phù hợp với mục tiêu kỳ thi, mà còn mang tính định hướng giáo dục cao.

Công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Dễ có mưa điểm 10

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Chiều 7.5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố bộ đề tham khảo các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đây là cơ sở quan trọng để định hướng cho các nhà trường tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh bước vào kỳ thi sắp tới. Theo đánh giá của các giáo viên, đề thi tham khảo khá nhẹ nhàng vì phục vụ mục đích xét tốt nghiệp THPT, học sinh dễ dàng lấy điểm cao với đề thi này.

Đề tham khảo bài tổ hợp Khoa học tự nhiên: Giảm hẳn câu hỏi khó

Trang Nguyễn - Bích Hà |

Chiều 7.5, Bộ GDĐT đã công bố đề thi tham khảo của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đánh giá của giáo viên, đề thi tham khảo bài tổ hợp Khoa học tự nhiên đã giảm nhiều câu hỏi khó, để phục vụ mục tiêu xét tốt nghiệp THPT cho học sinh.