Đề Ngữ văn thi Tốt nghiệp THPT đợt 2: Độ khó tương đương với đợt 1

NHÓM PV |

Nhiều thí sinh nhận xét đề thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 không đánh đố. Độ khó của đề tương đương với đợt 1.

Sáng 3.9, hơn 26.000 thí sinh trên 27 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 vừa hoàn thi bài thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2.

Tương tự đề thi đợt 1, bài thi Ngữ văn đợt 2 gồm 2 phần đọc hiểu (3 điểm) và làm văn (7 điểm).

Câu 1 trính lược tác phẩm Dám nghĩ lớn của tác giả David J. Schwartz. Ph.D, yêu cầu thí sinh xác định phương thức biểu đạt, chỉ ra điểm tương đồng và bày tỏ quan điểm về 1 ý kiến trong đoạn trích.

Phần làm văn gồm 2 câu hỏi nhỏ. Câu hỏi nghị luận xã hội liên kết với đoạn trích ở phần đọc hiểu, yêu cầu thí sinh trình bày sự cần thiết phải có niềm tin vào cuộc sống.

Câu hỏi nghị luận văn học yêu cầu phân tích khung cảnh hùng tráng của núi rừng Việt Bắc trong kháng chiến thông qua đoạn trích Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu.

Đề thi như sau:

 
Đề Ngữ văn thi Tốt nghiệp THPT đợt 2. Ảnh: Hà Phương

Thí sinh Nguyễn Hồng Hiếu (trườngTHPT Minh Khai, Hà Nội) nhận xét, đề thi đợt 2 tương đương với đợt 1.

"Lúc đầu em khá lo vì phải thi đợt 2 nhưng nhìn vào đề thi thì đã bớt căng thẳng. Em làm tốt yêu cầu của đề và dự đoán mình trên 6 điểm" - Hồng Hiếu nói.

Theo thí sinh này, công tác phòng dịch tại điểm thi khá tốt. Em được kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi làm bài.

Tương tự, thí sinh Nguyễn Mạnh Chiến cũng nhận định đề thi vừa sức, không đánh đố. Đề thi ra trong chương trình học kỳ 1 lớp 12, học sinh nào nắm kiến thức cơ bản có thể làm tốt.

"Năm nay dịch COVID-19 nên đề thi mang hơi thở thời sự. Câu 1 thì nói về niềm tin vào cuộc sống, câu 2 thì phân tích những khung cảnh hùng tráng thể hiện được sức mạnh của toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến. Từ đó, có thể liên tưởng tới việc có niềm tin hy vọng có thể tìm ra vacxin chữa trị COVID-19 và sự đồng lòng của dân tộc có thể đầy lùi dịch bệnh này. Em cảm nhận đề thi khá hay và tự tin bài làm của mình có thể đạt trên điểm trung bình" - Mạnh Chiến đưa ra nhận định.

Chiều nay, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán trong thời gian 90 phút và ngày mai sẽ bước vào làm bài thi tổ hợp. 

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh đầu tiên về kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Sáng nay (3.9), hơn 10.000 thí sinh Đà Nẵng chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Đà Nẵng đảm bảo 100% thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thuỳ Trang |

Hôm nay, ngày 3.9, dù vẫn đang thực hiện cách ly xã hội và dịch bệnh vẫn có nhiều diễn biến phức tạp nhưng gần 11.000 thí sinh tại Đà Nẵng vẫn bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2. Ngành Giáo dục, Y tế và cả lãnh đạo Đà Nẵng đã tính toán mọi phương án để đảm bảo 100% thí sinh được tham dự kỳ thi trọn vẹn.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: "Dù có đôi chút lo lắng nhưng đã sẵn sàng"

Thanh Chân - Tạ Quang |

Chiều nay (2.9), tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), 7 thí sinh, trong đó có 4 thí sinh diện F2 chưa thể dự thi ở đợt 1 và 3 thí sinh tự do, đã đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hình ảnh đầu tiên về kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ở Đà Nẵng

Hải Minh |

Sáng nay (3.9), hơn 10.000 thí sinh Đà Nẵng chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Đà Nẵng đảm bảo 100% thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Thuỳ Trang |

Hôm nay, ngày 3.9, dù vẫn đang thực hiện cách ly xã hội và dịch bệnh vẫn có nhiều diễn biến phức tạp nhưng gần 11.000 thí sinh tại Đà Nẵng vẫn bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2. Ngành Giáo dục, Y tế và cả lãnh đạo Đà Nẵng đã tính toán mọi phương án để đảm bảo 100% thí sinh được tham dự kỳ thi trọn vẹn.

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: "Dù có đôi chút lo lắng nhưng đã sẵn sàng"

Thanh Chân - Tạ Quang |

Chiều nay (2.9), tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), 7 thí sinh, trong đó có 4 thí sinh diện F2 chưa thể dự thi ở đợt 1 và 3 thí sinh tự do, đã đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2.