Đề nghị xử lý nghiêm vụ đột nhập trường truy sát học sinh, cô giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Trước sự việc nam thanh niên đột nhập vào Trường Tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) đâm học sinh thương vong, chiều tối 3.5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 3.5, trên địa bàn huyện Lang Chánh, Thanh Hoá xảy ra một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Một đối tượng bất ngờ xông vào Trường Tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh), dùng dao đâm nhiều em học sinh. Hậu quả, khiến 1 em bị tử vong, 4 em khác cùng cô giáo bị thương.

Bộ GDĐT gửi lời chia buồn tới gia đình học sinh L.H.P bị thương nặng đã không qua khỏi và chia sẻ với học sinh, giáo viên trong vụ việc.

Trong công văn số 1863 /BGDĐT-GDCTHSSV do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ký tối 3.5 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ GDĐT xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Bộ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở GDĐT, các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời cứu chữa cho các em học sinh bị thương; thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình học sinh bị tử vong và các gia đình có học sinh bị thương.

Cùng với đó, cần sớm ổn định tâm lý cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường để hoạt động dạy và học sớm trở lại bình thường.

Bộ GDĐT cũng đề nghị điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ sở giáo dục cần tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các trường học trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần đối với giáo viên và học sinh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đi xe máy vào Trường tiểu học Đồng Lương. Sau đó, Minh để xe ở nơi gửi xe của nhà trường, rồi đi bộ lên tầng 2 và vào thẳng lớp 5A.

Tại đây, đối tượng bất ngờ rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào em L.H.P (SN 2008, học sinh lớp 5A) và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh.

Sau đó, Minh đi xuống sân trường và tiếp tục đâm bị thương 4 học sinh khác. Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 10h cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi y đang lẩn trốn cách hiện trường vụ án khoảng 3km. Qua kiểm tra nhanh, đối tượng Minh có kết quả âm tính với ma túy.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Công an Thanh Hóa thông tin vụ kẻ ác xông vào lớp đâm tử vong học sinh

Quách Du |

Minh phóng thẳng xe máy vào trường, đi bộ lên tầng 2 và vào lớp học. Tại đây, đối tượng đã đâm nhiều nhát vào em Phước và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm. Sau đó, Minh đi xuống sân trường và đâm 4 em khác bị thương.

Hé lộ nguyên nhân vụ cầm dao vào trường đâm cô giáo và 5 học sinh

Trần Lâm |

Đối tượng với bố của cháu Ph. có mâu thuẫn với nhau từ trước. Minh tìm cháu Ph. để trả thù. Minh nghiện game, có biểu hiện trầm cảm.

Thanh niên nghi ngáo đá đâm cô giáo và 5 học sinh trọng thương

Trần Lâm |

Sáng 3.5, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Lang Chánh, Thanh Hoá. Thanh niên nghi bị ngáo đá đã nhảy vào trường tiểu học dùng dao đâm cô giáo và 5 học sinh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công an Thanh Hóa thông tin vụ kẻ ác xông vào lớp đâm tử vong học sinh

Quách Du |

Minh phóng thẳng xe máy vào trường, đi bộ lên tầng 2 và vào lớp học. Tại đây, đối tượng đã đâm nhiều nhát vào em Phước và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm. Sau đó, Minh đi xuống sân trường và đâm 4 em khác bị thương.

Hé lộ nguyên nhân vụ cầm dao vào trường đâm cô giáo và 5 học sinh

Trần Lâm |

Đối tượng với bố của cháu Ph. có mâu thuẫn với nhau từ trước. Minh tìm cháu Ph. để trả thù. Minh nghiện game, có biểu hiện trầm cảm.

Thanh niên nghi ngáo đá đâm cô giáo và 5 học sinh trọng thương

Trần Lâm |

Sáng 3.5, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Lang Chánh, Thanh Hoá. Thanh niên nghi bị ngáo đá đã nhảy vào trường tiểu học dùng dao đâm cô giáo và 5 học sinh.