Đề nghị trường đại học 'cho mượn' KTX làm nơi cách ly, chống dịch COVID-19

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, trường đại học, Học viện, các trường Cao đẳng sư phạm về việc cho mượn ký túc xá làm khu cách ly để hỗ trợ địa phương phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cả nước đang huy động mọi nguồn lực để phòng chống dịch.

Để hỗ trợ cho các địa phương có khu vực cách ly đảm bảo an toàn nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các đại học, trường đại học, Học viện, trường Cao đẳng sư phạm nếu chưa tổ chức cho sinh viên nhập học tập trung tại trường thì có thể phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương để trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng ký túc xá làm cơ sở cách ly tập trung của địa phương.

Đối với các cơ sở đào tạo đã tổ chức cho sinh viên nhập học tập trung, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thường xuyên thực hiện đúng hướng dẫn phòng chống dịch, xây dựng các kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh trong từng giai đoạn để tuyệt đối đảm bảo an toàn.

Đồng thời, truyền thông cho cán bộ, giảng viên, sinh viên các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, ổn định tâm lý, tinh thần trong toàn trường; sẵn sàng cùng địa phương tham gia các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Trước đó, TPHCM đã chính thức trưng dụng Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM để làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 
Bộ GDĐT kêu gọi các trường đại học cho mượn ký túc xá để làm công tác phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo sức khỏe, sự an toàn của sinh viên và cộng đồng, giảm thiểu rủi ro bị cô lập và cách ly toàn bộ ký túc xá, ban quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM thông báo tạm ngưng tiếp nhận sinh viên cho đến khi có lịch học trở lại của Đại học Quốc gia TPHCM và yêu cầu toàn bộ sinh viên còn ở lại rời đi trước ngày 20.3.

Đồng thời trường không tiếp nhận đăng ký mới cũng như tiếp nhận đối với sinh viên chưa quay trở lại.

Tuy nhiên, những sinh viên ở vùng dịch hay hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Trung tâm Quản lý ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM sẽ bố trí chỗ ở tại nhà G1 (ký túc xá khu B).

Với tổng diện tích được xây dựng 42,08 ha, ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM hiện có khu A, và khu B với 47 toà nhà, sức chứa 40.000 sinh viên có thể tiếp nhận 20.000 người cách ly.

Trước đó, lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM ngỏ ý sẵn sàng hợp tác với thành phố để trưng dụng ký túc xá 40.000 giường làm nơi cách ly, phòng chống lây nhiễm SARS- nCoV-2.

Tại Hà Nội, khu nhà ở cho học sinh, sinh viên ở Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) trở thành nơi cách ly người về từ nước ngoài.

Khu ký túc xá gồm 4 tòa cao 19 tầng phục vụ sinh viên từ năm 2015. Thành phố Hà Nội quyết định trưng dụng tòa A1, gồm 252 phòng, làm nơi cách ly tập trung do lâu nay phần lớn phòng trong tòa nhà bỏ trống. Trong thời gian trưng dụng, một số sinh viên ở đây sẽ chuyển sang các tòa còn lại cách đó khoảng 50m.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Dùng ký túc xá làm khu cách ly: Bảo quản tài sản sinh viên thế nào?

Nhàn Phương - Thanh Chân |

Trung tâm Quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM sẽ kiểm đếm, thu gom, đóng gói, niêm phong tài sản của sinh viên theo phòng trước khi tiếp nhận người cách ly vào ở tại đây.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM được trưng dụng làm khu cách ly

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM vừa chính thức được trưng dụng làm thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với sức chứa khoảng 17.000 chỗ.

Hàng trăm sinh viên rời Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Sinh viên sống trong Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM tất bận dọn dẹp đồ đạc sau khi Trung tâm Quản lý thông báo các em tạm rời khỏi nơi đây trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và chưa có lịch học.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dùng ký túc xá làm khu cách ly: Bảo quản tài sản sinh viên thế nào?

Nhàn Phương - Thanh Chân |

Trung tâm Quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM sẽ kiểm đếm, thu gom, đóng gói, niêm phong tài sản của sinh viên theo phòng trước khi tiếp nhận người cách ly vào ở tại đây.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM được trưng dụng làm khu cách ly

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM vừa chính thức được trưng dụng làm thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 với sức chứa khoảng 17.000 chỗ.

Hàng trăm sinh viên rời Ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM phòng dịch COVID-19

Thanh Chân - Phương Nhàn |

Sinh viên sống trong Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM tất bận dọn dẹp đồ đạc sau khi Trung tâm Quản lý thông báo các em tạm rời khỏi nơi đây trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và chưa có lịch học.